Chuyển nhượng V.League 2020: Khi lão tướng Anh Đức, Tấn Tài là "bom tấn"

NGUYỄN ĐĂNG |

Thời hạn chuyển nhượng giữa mùa V.League 2020 bắt đầu từ ngày 21.7 đến 17.8 và các lão tướng Anh Đức, Lê Tấn Tài chính là các hợp đồng "hot" nhất.

Việc chuyển nhượng giữa mùa V.League 2020 được xem là “phao cứu sinh” của một số đội bóng, trong việc thay thế hoặc bổ sung cầu thủ, nhằm cải thiện thành tích. Với thời hạn kéo dài từ ngày 21.7 đến 17.8, các đội có thể sử dụng các tân binh trong 3 trận đấu cuối cùng của giai đoạn 1. Kết quả của 3 trận này cũng quyết định việc xác định 8 đội được đầu bảng vào nhóm đấu tranh vô địch và 6 đội xếp sau xuống thi đấu tránh suất xuống hạng.

Với những bản hợp đồng đã hoàn tất, hầu như không có gương mặt nào mới. Tiền đạo 35 tuổi Anh Đức đến Hoàng Anh Gia Lai theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ Lê Tấn Tài, 36 tuổi đến khoác áo Hà Nội từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Anh Đức có thể thi đấu tối đa 9 trận cho HAGL sau khi chuyển đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Ảnh: Fanpage HAGL.
Anh Đức có thể thi đấu tối đa 9 trận cho HAGL sau khi chuyển đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Ảnh: Fanpage HAGL.

Với Quảng Nam, đội đang đứng cuối bảng, họ cũng không có nhiều lựa chọn. Huấn luyện Đào Quang Hùng đặt niềm tin vào Hoàng Vissai, trung vệ nhập tịch đã 36 tuổi mà Quảng Nam từng bỏ. Ngoài ra, họ cũng đặt niềm tin vào tiền đạo Rodrigo Dias. Chân sút này khoác áo Quảng Nam ở giai đoạn 2 V.League 2019, ghi 5 bàn/12 trận. Đầu mùa 2020, anh thi đấu 2 trận cho đội bóng xứ Quảng nhưng dính chấn thương nên bị loại khỏi đội hình. Đến nay, anh đã hồi phục nên được đưa trở lại để thi đấu.

Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi trận bết bát. Để cải thiện thành tích, họ quyết định đặt niềm tin vào tiền đạo Felipe Martins, chân sút để lại rất ít ấn tượng cho HAGL giai đoạn 2 mùa trước. Với đội đầu bảng Sài Gòn, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bổ sung chân sút 18 tuổi Võ Nguyên Hoàng từ PVF.

“Chúng tôi Nuônd chuyển nhượng, đặc biệt là ngoại binh nhưng các cầu thủ không thể qua Việt Nam vì không có đường bay, không thể làm visa nhập cảnh. Còn nếu đi đường bộ từ Campuchia qua, cầu thủ cũng phải cách ly 14 ngày, cơ hội để ký hợp đồng rất nhỏ”, nhà môi giới Nguyễn Minh Châu nhà môi giới chia sẻ.

Lê Tấn Tài (áo đỏ) chuyển đến khoác áo Hà Nội, do quá ít thi đấu tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: VPF.
Lê Tấn Tài (áo đỏ) chuyển đến khoác áo Hà Nội, do quá ít thi đấu tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: VPF.

Lúc này, Việt Nam vẫn chưa nối lại các đường bay quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều này tác động trực tiếp đến xu hướng chuyển nhượng giữa mùa V.League 2020. Các đội hầu hết ưu tiên dùng các cầu thủ đang có mặt tại Việt Nam, kể cả lớn tuổi.

Ông Châu dự đoán rằng trong thời gian tới, xu hướng mượn cầu thủ sẽ diễn ra rầm rộ hơn. Một số đội khi đã vào Top 8, chắc chắn trụ hạng nhưng không đủ lực để tranh vô địch có thể cho các đội nhóm dưới mượn cầu thủ để thi đấu tránh xuất xuống hạng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

“HLV Thành Công biết cách giúp Thanh Hóa thành công”

THANH HÓA |

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson tiết lộ nguyên nhân giúp Thanh Hóa thi đấu tốt hơn là nhờ huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.

Trọng tài “cướp” 4 quả phạt đền của Nam Định bị treo còi

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài Mai Xuân Hùng sẽ không làm nhiệm vụ ở LS V.League 2020 thời gian tới do mắc lỗi nghiêm trọng trong trận đấu giữa Sài Gòn với Nam Định ở vòng 10 trên sân Thống Nhất.

Tiền vệ Tấn Tài chính thức gia nhập Hà Nội

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Lê Tấn Tài đã chính thức gia nhập Câu lạc bộ Hà Nội ở giai đoạn 2 LS V.League 2020.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Một công ty bất động sản bất ngờ phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu

Đức Mạnh |

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An công bố kế hoạch phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu.

“HLV Thành Công biết cách giúp Thanh Hóa thành công”

THANH HÓA |

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson tiết lộ nguyên nhân giúp Thanh Hóa thi đấu tốt hơn là nhờ huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.

Trọng tài “cướp” 4 quả phạt đền của Nam Định bị treo còi

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài Mai Xuân Hùng sẽ không làm nhiệm vụ ở LS V.League 2020 thời gian tới do mắc lỗi nghiêm trọng trong trận đấu giữa Sài Gòn với Nam Định ở vòng 10 trên sân Thống Nhất.

Tiền vệ Tấn Tài chính thức gia nhập Hà Nội

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Lê Tấn Tài đã chính thức gia nhập Câu lạc bộ Hà Nội ở giai đoạn 2 LS V.League 2020.