Chuyên gia dự đoán tuyển Việt Nam sẽ sớm bị loại ở vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Cây bút John Duerden dự đoán, đến giai đoạn lượt về của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vì niềm tự hào hơn là cạnh tranh cho vị trí nhất, nhì bảng.

John Duerden, người Anh, là chuyên gia rất am hiểu bóng đá Châu Á, cộng tác cho rất nhiều tờ báo, hãng tin nổi tiếng như The Guardian, Fox Sports, Japan Times, AFP… Trong bài bình luận trên tờ Arab News của Saudi Arabia hôm 1.7, ông đánh giá tuyển Saudi Arabia sẽ có một hành trình khó khăn để giành vé dự World Cup 2022, khi phải cạnh tranh trực tiếp với tuyển Nhật Bản và Australia. Các đội còn lại tại bảng B là Trung Quốc, Việt Nam và Oman, theo ông chưa đủ đẳng cấp để tranh suất trực tiếp dự World Cup 2022.

"Giả sử các trận đấu vẫn diễn ra đúng kế hoạch trên sân nhà, sân khách, tuyển Saudi Arabia có thuận lợi ở chặng khởi đầu. Đội sẽ thi đấu trận đầu tiên trên sân nhà với Việt Nam - đội có thứ hạng thấp nhất trong bảng, vào ngày 2.9 và gặp Oman 5 ngày sau đó. Hai trận đấu này mang đến cơ hội tuyệt vời để giành được sáu điểm trên bảng trong tuần đầu tiên của vòng loại.

Bất cứ điều gì ít hơn đó sẽ là một sự thất vọng. Việt Nam đang tiến bộ và khó bị đánh bại hơn trước nhưng vẫn còn tương đối non kinh nghiệm ở cấp độ này và đặc biệt là trước những đội bóng khó nhằn ở Tây Á".

Tuyển Việt Nam, đứng hạng 92 thế giới là đội bị đánh giá thấp nhất tại bảng B. Thực tế, trong lịch sử các giải đấu lớn, tuyển Việt Nam toàn thua trong tất cả các trận đấu với những đội ở bảng B. Tại vòng loại World Cup 2002, tuyển Việt Nam lần lượt thua Saudi Arabia với các tỉ số lần lượt 0-5 và 0-4.

Tuyển Saudi Arabia của huấn luyện viên Herve Renard hướng đến việc lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup sau năm 2018. Ảnh: AFP.
Tuyển Saudi Arabia của huấn luyện viên Herve Renard hướng đến việc lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup sau năm 2018. Ảnh: AFP

So với đội bóng của ông Park Hang-seo, tuyển Saudi Arabia được đánh giá cao hơn hẳn về đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lực lượng. Đội bóng Tây Á này đã có 5 lần dự World Cup, gần nhất vào năm 2018. Ở châu lục, đội đã 3 lần vô địch Châu Á các năm 1984, 1988 và 1996. Đội đang được dẫn dắt bởi Herve Renard - người từng dẫn dắt đội Nam Định một thời gian rất ngắn năm 2004.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Saudi Arabia mở trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân khách hôm 2.9. Đến ngày 16.11.2021, đội sẽ gặp lại đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình. Đó cũng là lượt đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về.

"5 ngày sau khi thi đấu với Australia, tuyển Saudi Arabia may mắn sẽ thi đấu tại Việt Nam trên đường về nước. Ở đây, bài kiểm tra sẽ khác, tuyển Việt Nam - một trong những đội thi đấu kỹ thuật sẽ được hỗ trợ bởi cổ động viên cuồng nhiệt, nhưng có thể ở giai này, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vì niềm tự hào nhiều hơn" - John Duerden kết luận.

Theo lịch, tuyển Saudi Arabia sẽ làm khách trên sân Australia hôm 11.11.2021. Sau đó 5 ngày, đội bóng của huấn luyện viên Herve Renard sẽ gặp tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Theo Duerden, việc giành trọn 6 điểm trước Việt Nam là điều bắt buộc phải thực hiện được, nếu tuyển Saudi Arabia muốn cạnh tranh cho 2 vị trí đầu bảng.

Lịch thi đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022:

Ngày 2.9.2021 - Saudi Arabia vs Việt Nam

Ngày 7.9.2021 - Việt Nam vs Australia

Ngày 7.10.2021 - Trung Quốc vs Việt Nam

Ngày 12.10.2021 - Oman vs Việt Nam

Ngày 11.11.2021 - Việt Nam vs Nhật Bản

Ngày 16.11.2021 - Việt Nam vs Saudi Arabia

Ngày 27.1.2022 - Australia vs Việt Nam

Ngày 1.2.2022 - Việt Nam vs Trung Quốc

Ngày 24.3.2022 - Việt Nam vs Oman

Ngày 29.3.2022 - Nhật Bản vs Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao tuyển Việt Nam không nên đánh giá thấp tuyển Trung Quốc?

AN NGUYÊN |

Trái với sự tự tin của nhiều người hâm mộ Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải lại đánh giá rất cao đội tuyển Trung Quốc trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Huyền thoại bóng đá Trung Quốc: "Nếu xuống sức, rất dễ thua tuyển Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Fan Zhiyi, hậu vệ từng có 102 lần khoác áo tuyển Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo lớp hậu bối về sức mạnh của tuyển Việt Nam, khi hai đội sẽ gặp nhau tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Đội Trung Quốc, Nhật Bản nói gì khi nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đối thủ tại bảng B của tuyển Việt Nam như Oman, Trung Quốc… đều bày tỏ sự tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng để giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vì sao tuyển Việt Nam không nên đánh giá thấp tuyển Trung Quốc?

AN NGUYÊN |

Trái với sự tự tin của nhiều người hâm mộ Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải lại đánh giá rất cao đội tuyển Trung Quốc trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Huyền thoại bóng đá Trung Quốc: "Nếu xuống sức, rất dễ thua tuyển Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Fan Zhiyi, hậu vệ từng có 102 lần khoác áo tuyển Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo lớp hậu bối về sức mạnh của tuyển Việt Nam, khi hai đội sẽ gặp nhau tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Đội Trung Quốc, Nhật Bản nói gì khi nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đối thủ tại bảng B của tuyển Việt Nam như Oman, Trung Quốc… đều bày tỏ sự tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng để giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar.