Chuyên gia Đoàn Minh Xương ủng hộ V.League có 2 đội xuống hạng

Đông Đông |

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, V.League nên tăng số đội xuống hạng lên 2 đội để tạo ra sự hấp dẫn cho thể thức thi đấu mới.

Theo dự kiến, đơn vị quản lý, điều hành các giải chuyên nghiệp là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF sẽ chốt phương án thi đấu cho V.League 2021 vào hôm nay (20.11). Giải đấu vẫn sẽ thi đấu theo thể thức của năm 2020 nhưng số đội cạnh tranh chức vô địch có thể chỉ còn 6, 8 đội phía dưới đua trụ hạng.

Nhóm đội thi đấu tránh xuất xuống hạng sẽ tăng lên 8 đội để tạo sự hấp dẫn của giải đấu. Chuyên gia Đoàn Minh Xương ủng hộ với phương thức thi đấu như vậy: "Cá nhân tôi nghĩ, để tăng sự hấp dẫn của giải đấu, V.League 2021 nên thi đấu như thể thức của năm 2020.

V-League 2021 sẽ có những thay đổi dựa trên thể thức thi đấu như năm 2020. Ảnh: Nguyễn Phú
V-League 2021 sẽ có những thay đổi dựa trên thể thức thi đấu như năm 2020. Ảnh: Nguyễn Phú

Thể thức này đã chứng tỏ được sự hấp dẫn và tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch. Điều này bắt buộc các đội phải đá đúng sức, đá hết mình ngay từ những vòng đấu đầu tiên, hiện tượng xin cho giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, để giải đấu thực sự hấp dẫn và tạo ra tính cạnh tranh hơn thì nên rút số đội cạnh tranh chức vô địch xuống chỉ còn 6 đội. Trong khi đó số đội xuống hạng là 8 và tăng suất xuống hạng lên 2 đội.

Như vậy sẽ đảm bảo được các đội ở giai đoạn 2 vẫn phải thi đấu hết sức dù ở nhóm nào. Ngoài ra, số đội ở hạng Nhất cũng đã tăng lên. Theo tôi, việc tăng số đội lên hạng và xuống hạng là điều hợp lý", ông Xương chia sẻ.

Đông Đông
TIN LIÊN QUAN

V.League 2021 tiếp tục thay đổi thể thức, chia 2 "mâm" vô địch và trụ hạng

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 có thể sẽ tiếp tục thay đổi thể thức chia nhóm sau giai đoạn lượt đi như mùa giải 2020.

VFF kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch tài chính trực tiếp tại Đại hội

ĐĂNG HUỲNH |

Các phiếu bầu Phó Chủ tịch tài chính VFF sẽ được kiểm trực tiếp tại Đại hội thường niên 2020.

Vì sao Kiatisak từ chối đến V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak đã chia tay HAGL tròn 10 năm và chưa có ý định trở lại sân chơi V.League thêm một lần nữa.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

V.League 2021 tiếp tục thay đổi thể thức, chia 2 "mâm" vô địch và trụ hạng

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 có thể sẽ tiếp tục thay đổi thể thức chia nhóm sau giai đoạn lượt đi như mùa giải 2020.

VFF kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch tài chính trực tiếp tại Đại hội

ĐĂNG HUỲNH |

Các phiếu bầu Phó Chủ tịch tài chính VFF sẽ được kiểm trực tiếp tại Đại hội thường niên 2020.

Vì sao Kiatisak từ chối đến V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak đã chia tay HAGL tròn 10 năm và chưa có ý định trở lại sân chơi V.League thêm một lần nữa.