Chuyện của HAGL và "luật của bầu Đức”

PHẠM ĐÌNH |

Theo quan điểm của bầu Đức, việc các cầu thủ gắn bó với HAGL đến năm 28 tuổi là vì "hiểu cuộc đời của tụi nó do ai tạo ra".

Dư luận từng xôn xao chuyện Công Phượng và nhiều đồng đội khác ở HAGL phải ký hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài đến 8 năm. Điều này là vi phạm luật chuyển nhượng của FIFA và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Việc HAGL đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với các cầu thủ kéo dài đến 8 năm đồng nghĩa với việc, Công Phượng và nhiều đồng đội khác phải cống hiến cho HAGL đến năm 28 tuổi mới được phép chuyển nhượng tự do.

Theo cựu Giám đốc điều hành HAGL, ông Huỳnh Mau thì đây là việc đã được phía câu lạc bộ và các cầu thủ tự thoả thuận với nhau.

Bản thân các cầu thủ đã đồng ý gắn bó với đội bóng 8 năm. Trong khoảng thời gian này, đội bóng nào muốn đàm phán mua, mượn cầu thủ phải thông qua HAGL.

Hình ảnh bầu Đức và các cầu thủ HAGL khi mới bắt đầu vào Học viện từng khiến người hâm mộ phát sốt. Ảnh: Minh Trần
Hình ảnh bầu Đức và các cầu thủ HAGL khi mới bắt đầu vào Học viện từng khiến người hâm mộ phát sốt. Ảnh: Minh Trần

Nhiều ý kiến cho rằng, HAGL không đúng về mặt lý và mặt tình thì việc "trói chân" cầu thủ đến năm 28 tuổi có thể khiến họ tuột mất những cơ hội khác. Bởi với những cầu thủ cung trang lứa, việc được chuyển nhượng có thể thay đổi cuộc đời họ với những khoản lót tay tiền tỉ.

Thế nhưng theo quan điểm của bầu Đức thì khác. Ông nói rằng, các cầu thủ vào Học viện HAGL JMG khi còn nhỏ, từ những gia đình phần lớn khó khăn. Họ được đào tạo thành những ngôi sao, “trả ơn không hết thì sao lại không vui”.

"Nếu không có tôi, cuộc đời các cầu thủ này đi về đâu? Trong khi từ một đứa chân đất, nghèo rớt mồng tơi, giờ tụi nó có văn hóa, biết ngoại ngữ, đá banh giỏi, được mọi người yêu mến và kiếm được tiền. Vậy thì sao tụi nó không hạnh phúc được khi thi đấu ở HAGL?

Tôi khẳng định, cầu thủ của tôi không có đứa nào có tâm lý gọi là nản và muốn ra đi cả. Chỉ có dư luận tự nói thôi, chứ có đứa nào xin tôi đi đâu. Tụi nó vui vẻ sống và thi đấu vì hiểu cuộc đời của tụi nó do ai tạo ra. Nên đừng có đặt vấn đề 23 tuổi, 25 tuổi hay 28 tuổi mới được ra đi", bầu Đức nói.

Bầu Đức thậm chí còn tiết lộ, lương cơ bản của cầu thủ HAGL hiện tại có mặt bằng cao nhất Việt Nam với bình quân 40 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ông cũng khẳng định, cầu thủ HAGL thu nhập từ nhiều thứ khác chứ không quan tâm đến lương.

Không bàn chuyện đúng sai hay bất cập ở hợp đồng của những cầu thủ HAGL, bởi suy cho cùng thì tất cả đều tự nguyện và như bầu Đức nói thì chưa thấy ai đòi ra đi, chỉ là dư luận và truyền thông “nói hộ”. Nhưng điều tất cả có thể thấy là dường như ở HAGL đang tồn tại "luật của bầu Đức”.

Bầu Đức từng khiến cựu cầu thủ HAGL là Tăng Tuấn phải ám ảnh với câu nói "cầu thủ càng lớn càng mất dạy", cũng vì liên quan đến câu chuyện chuyển nhượng. Và dường như chuyện đi ở như một điều nhạy cảm, như một chuyện không nên được nhắc đến ở HAGL. Đó như một luật bất thành văn ở đội bóng phố Núi.

Nhìn cách mà Kiatisak chuẩn bị khăn gói sang Việt Nam là đủ hiểu sự ảnh hưởng của bầu Đức lớn như thế nào.

Tất cả sẽ cùng chờ xem, Kiatisak có đại diện cho tinh thần bầu Đức như anh đã từng làm trước đây để bình ổn HAGL.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đừng dạy bầu Đức làm bóng đá!

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức là một trong những người tiên phong cho những mô hình làm bóng đá khác nhau ở Việt Nam.

Công thần một thời của bầu Đức lập kỳ tích tại đội bóng Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Dusit Chalermsan, công thần một thời của bầu Đức tại HAGL đã giúp đội Pathum United giành vé đầu tiên cho Thái Lan dự vòng play-off AFC Champions League 2021.

Kiatisak muốn có cầu thủ Thái Lan tại HAGL: Phải chờ bầu Đức gật đầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak nhấn mạnh muốn mang cầu thủ Thái Lan sang HAGL nhưng phải chờ bầu Đức gật đầu. Ngoài ra, ông cũng sẽ sử dụng ít nhất 1 trợ lý thân cận người Thái Lan.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đừng dạy bầu Đức làm bóng đá!

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức là một trong những người tiên phong cho những mô hình làm bóng đá khác nhau ở Việt Nam.

Công thần một thời của bầu Đức lập kỳ tích tại đội bóng Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Dusit Chalermsan, công thần một thời của bầu Đức tại HAGL đã giúp đội Pathum United giành vé đầu tiên cho Thái Lan dự vòng play-off AFC Champions League 2021.

Kiatisak muốn có cầu thủ Thái Lan tại HAGL: Phải chờ bầu Đức gật đầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak nhấn mạnh muốn mang cầu thủ Thái Lan sang HAGL nhưng phải chờ bầu Đức gật đầu. Ngoài ra, ông cũng sẽ sử dụng ít nhất 1 trợ lý thân cận người Thái Lan.