Chuyện cái bắt tay của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có cái lý của riêng mình khi không bắt tay đối thủ.

Dẫn dắt tuyển Việt Nam ở nhiều giải đấu quốc tế, huấn luyện viên Park Hang-seo từng từ chối bắt tay những đối thủ sau trận đấu vì những lý do khác nhau. Tại AFF Cup 2018, ông Park không bắt tay huấn luyện viên Antoine Hey của Myanmar vì trong trận đấu đã xảy ra tranh cãi một tình huống va chạm của cầu thủ hai đội.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông Park từ chối bắt tay và có lời qua tiếng lại với huấn luyện viên thủ môn Sasa Todic bên phía tuyển Thái Lan. Lý do vì ông Sasa Todic đã có hành động khiếm nhã với huấn luyện viên người Hàn Quốc.

Cũng tại giải đấu này, ông Park và huấn luyện viên Bert Van Marwijk của UAE sau trận đấu đã không bắt tay nhau. Trong trận cả hai dù không có tranh cãi với nhau nhưng đều có những phản ứng gay gắt với các quyết định của trọng tài. Một trận đấu khá căng thẳng tại sân Mỹ Đình.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park cũng từ chối bắt tay huấn luyện viên Renard của Saudi Arabia. Trong trận đấu, người đồng nghiệp của ông Park đã có những phản ứng hướng về phía ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo là người cá tính. Ảnh: Minh Dân
Huấn luyện viên Park Hang-seo là người cá tính. Ảnh: Minh Dân

Và mới nhất, sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, ông Park từ chối bắt tay huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia.

Trong phòng họp báo, huấn luyện viên Park đã nói rằng, bản thân ông và huấn luyện viên Shin có những lý do cá nhân không tiện nói ra. Còn ông Shin nói rằng, bản thân ông có ý định bắt tay nhưng ông Park đã quay đi.

Thực tế, mối quan hệ không bình thường giữa ông Park và ông Shin phần nào được hé mở sau SAE Games 31. Huấn luyện viên Shin Tae-yong trong lần trả lời một tờ báo ở Việt Nam đã có những nhận xét trực diện về ông Park. Và có thể điều này khiến người đồng hương không hài lòng.

Đó là chưa kể, ông Shin cũng hơn một lần chia sẻ những điều đó với truyền thông Indonesia hay Hàn Quốc. Điều vô tình biến thành một "cuộc chiến" tâm lý giữa cả hai.

Và như ông Park chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận lượt về phần nào khiến tất cả hiểu vấn đề. "Tôi không có thói quen đánh giá huấn luyện viên đội khác", ông Park nói.

Thực tế, những phát biểu của huấn luyện viên Shin Tae-yong được giới chuyên môn cho rằng, đó là "đòn tâm lý" với đối thủ. Điều mà các nhà cầm quân cần giữ được cái đầu lạnh.

Như cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng từng chia sẻ với Lao Động về câu chuyện giữa ông Park và ông Shin thì: "Trước mỗi giải đấu hay trận đấu, các huấn luyện viên thường có những phát biểu nhắm tới đối phương, đó cũng được xem là đòn tiểu xảo tâm lý khiến đối phương có sự lung lay chứ không phải xuất phát từ sự cay cú hay lý do nào khác cả".

Huấn luyện viên Shin Tae-yong rất biết “ra đòn” tâm lý. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Shin Tae-yong rất biết “ra đòn” tâm lý. Ảnh: VFF

Trở lại với câu chuyện về cái bắt tay có thể chỉ là chi tiết bên lề nhưng phần nào thể hiện cá tính từng huấn luyện viên. Có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Một bộ phận cho rằng, ông Park dù không hài lòng với đối thủ nhưng nên chuyên nghiệp. Có ý kiến lại đặt mình vào hoàn cảnh ông Park để thông cảm.

Trong diễn biến mới nhất, kết thúc cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đăng tải 3 video các tình huống "chơi xấu" của Văn Hậu ở các trận đấu đã qua kèm theo những bình luận. Đó được xem là thông điệp mà ông Shin muốn đối thủ của mình tâm lý.

Thêm một lý do để hiểu hơn cho thầy Park. Đôi khi trong bóng đá, không cần đến những cái bắt tay để khẳng định bất kỳ điều gì. Người trong cuộc hiểu rõ nhất, họ nên làm gì. Thậm chí là hình ảnh có thể không được số đông ủng hộ.

Với ông Shin Tae-yong và ông Park Hang-seo, 90 phút, thậm chí là 120 phút tại Mỹ Đình tối nay (9.1) sẽ là câu trả lời rõ nhất. Như ông Park đã nói: "Nếu tuyển Việt Nam thua, tôi công nhận điều ông Shin nói. Còn nếu tôi thắng thì xin đừng phát biểu như thế nữa!".

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo: Nếu tuyển Việt Nam thua sẽ là trận cuối cùng của tôi

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, nếu thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022, đó sẽ là trận cuối cùng của ông dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Báo Hàn Quốc đánh giá thầy Park cao hơn HLV Shin Tae-yong

Thanh Vũ |

Truyền thông Hàn Quốc đang đánh giá cao thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo khi đối đầu ông Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong nói lý do không bắt tay ông Park Hang-seo sau trận đấu

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết, ông có ý định bắt tay người đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận đấu, nhưng thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã quay đi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

HLV Park Hang-seo: Nếu tuyển Việt Nam thua sẽ là trận cuối cùng của tôi

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, nếu thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022, đó sẽ là trận cuối cùng của ông dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Báo Hàn Quốc đánh giá thầy Park cao hơn HLV Shin Tae-yong

Thanh Vũ |

Truyền thông Hàn Quốc đang đánh giá cao thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo khi đối đầu ông Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong nói lý do không bắt tay ông Park Hang-seo sau trận đấu

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết, ông có ý định bắt tay người đồng nghiệp Park Hang-seo sau trận đấu, nhưng thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã quay đi.