Chương Thị Kiều gặp lại chấn thương ám ảnh như SEA Games 2019

Minh Dân |

Trung vệ Chương Thị Kiều đã dính chấn thương trầy da đùi giống như SEA Games 2019 sau trận bán kết gặp tuyển nữ Philippines tại AFF Cup nữ 2022.

Trong trận bán kết AFF Cup nữ 2022, trung vệ Chương Thị Kiều đã phải nằm sân ở cuối hiệp 1 sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Cầu thủ sinh năm 1995 tỏ ra rất đau đớn nhưng vẫn tiếp tục thi đấu.

Mới đây nhất, trên trang mạng xã hội cá nhân, Chương Thị Kiều đã chia sẻ chấn thương này lên khiến nhiều cổ động viên cảm thấy ám ảnh thay cho cô. Cụ thể, trung vệ 27 tuổi bị trầy xước mảng lớn da đùi. Vết trầy rướm máu và chiếm khoảng lớn phần đùi sau.

Chấn thương trở thành nỗi ám ảnh của Chương Thị Kiều khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Ảnh: FBNV
Chấn thương trở thành nỗi ám ảnh của Chương Thị Kiều khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Ảnh: FBNV

Đây cũng là chấn thương mà cô gái người Kiên Giang đã từng bị khi thi đấu trên chính sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial năm 2019. Trong trận chung kết SEA Games 30 gặp tuyển nữ Thái Lan, Chương Thị Kiều bị trầy da đùi khi cố gắng ngăn cản tình hướng lên bóng của đối phương.

Sau pha truy cản này cô phải cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế và chịu đau trở lại sân. Khi SEA Games kết thúc, cầu thủ thuộc biên chế nữ TP. Hồ Chí Minh phải mất khoảng gần 2 tháng để liền sẹo cho vết thương này.

Được biết, nhiều cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng bị trầy xước nhiều vị trí khi thi đấu trên mặt sân nhân tạo tại AFF Cup nữ 2022 nhưng không nặng như trung vệ Chương Thị Kiều. Đây là vết thương mà theo chính trung vệ này chia sẻ "Sợ sợ, nỗi ám ảnh đã tới".

Trung vệ Chương Thị Kiều nén đau thi đấu với chấn thương đùi ở trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: D.P
Trung vệ Chương Thị Kiều nén đau thi đấu với chấn thương đùi ở trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: D.P

Nhiều khả năng, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ cất Chương Thị Kiều trên băng ghế dự bị ở trận tranh hạng 3 để cô nghỉ ngơi. Trận đấu này cũng là cơ hội để ông Chung "gái" thử nghiệm, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ rèn giũa.

Minh Dân
TIN LIÊN QUAN

HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân thất bại của tuyển nữ Việt Nam

Minh Dân |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng đây là thất bại toàn diện của tuyển nữ Việt Nam và ông là người chịu trách nhiệm.

Ngân Thị Vạn Sự: "Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam bị xây xát vì sân cỏ nhân tạo"

Chi Trần |

Tuyển thủ Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ tất cả đội tuyển nữ Việt Nam đều bị xây xát do phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo.

Chương Thị Kiều tái phát chấn thương trước trận mở màn tuyển nữ Việt Nam

MINH PHONG |

Trung vệ Chương Thị Kiều đang nỗ lực tập luyện và hồi phục để đạt được trạng thái tốt nhất trước khi trở lại thi đấu cùng tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân thất bại của tuyển nữ Việt Nam

Minh Dân |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng đây là thất bại toàn diện của tuyển nữ Việt Nam và ông là người chịu trách nhiệm.

Ngân Thị Vạn Sự: "Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam bị xây xát vì sân cỏ nhân tạo"

Chi Trần |

Tuyển thủ Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ tất cả đội tuyển nữ Việt Nam đều bị xây xát do phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo.

Chương Thị Kiều tái phát chấn thương trước trận mở màn tuyển nữ Việt Nam

MINH PHONG |

Trung vệ Chương Thị Kiều đang nỗ lực tập luyện và hồi phục để đạt được trạng thái tốt nhất trước khi trở lại thi đấu cùng tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2022.