Chương Thị Kiều chưa dứt chấn thương, không chắc đá SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Trung vệ Chương Thị Kiều cho biết chấn thương của bản thân khá nặng, nên không thể chắc chắn 100% việc có thể thi đấu các giải tới, bao gồm cả SEA Games 31.

Trung vệ Chương Thị Kiều đang là ca chấn thương đáng lo của đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ của TPHCM I đã phải tập riêng ngay từ buổi đầu tiên. Đến buổi thứ 3, Kiều có thể tập cùng toàn đội nhưng chân cô vẫn đau, cứ 1-2 buổi lại sưng.

"Hiện tại, tôi thấy các buổi tập cũng nặng lên dần, cải thiện cho chúng tôi sau thời gian trở về địa phương, đội tập thể lực và kỹ chiến thuật. Để đáp ứng cho các giải đấu tới, riêng tôi sẽ cố gắng hết sức, dù không thể chắc chắn 100%. Do chân tôi cũng bị nặng, tập được 1-2 buổi thì chân lại sưng thì phải nghỉ hồi phục mới có thể tập tiếp", Chương Thị Kiều chia sẻ.

Ngoài ra, trung vệ sinh năm 1995 còn bị những vấn đề sức khỏe hậu COVID-19 như ho, khó thở nên sẽ rất khó để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các giải đấu, nhất là SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Dù là trụ cột khó thay thế của tuyển Việt Nam nhưng với chấn thương dai dẳng mãi chưa thể trị dứt điểm, khiến tiến độ tập luyện đình trệ, rất khó để Kiều có thể đá các giải có lịch thi đấu dày đặc.

Hàng thủ Việt Nam có thể sẽ phải trông vào những cầu thủ trẻ hơn Hoàng Thị Loan, Lương Thị Thu Thương... Trong vai trò một người đàn chị, trung vệ Chương Thị Kiều luôn muốn truyền đạt kinh nghiệm thi đấu để các đàn em có thể tiến bộ, gánh vác trọng trách ở đội tuyển.

"Các em trẻ lên thì cũng còn yếu hơn một chút, nhưng tôi tin các em và toàn đội sẽ cố gắng hỗ trợ nhau để cải thiện, thi đấu tốt hơn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã cho đội tập sức mạnh, thể lực để cải thiện nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là tư duy của bản thân để có thể đối đầu các đối thủ mạnh", Kiều nói thêm.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo VFF gặp mặt, động viên tuyển nữ Việt Nam trước ngày đi Hàn Quốc

MINH TRIẾT |

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã ra sân gặp mặt, động viên tinh thần tập thể đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường đi tập huấn Hàn Quốc.

Nhà thi đấu quận Tây Hồ "khoác áo mới" trước thềm SEA Games 31

Minh Anh |

Từng là địa điểm thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, Nhà thi đấu quận Tây Hồ đã được sửa chữa, cải tạo để sẵn sàng phục vụ cho SEA Games 31.

Huỳnh Như thừa nhận tuyển Việt Nam áp lực trước thềm SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Tiền đạo Huỳnh Như thừa nhận lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả cũng là áp lực với tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lãnh đạo VFF gặp mặt, động viên tuyển nữ Việt Nam trước ngày đi Hàn Quốc

MINH TRIẾT |

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã ra sân gặp mặt, động viên tinh thần tập thể đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường đi tập huấn Hàn Quốc.

Nhà thi đấu quận Tây Hồ "khoác áo mới" trước thềm SEA Games 31

Minh Anh |

Từng là địa điểm thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, Nhà thi đấu quận Tây Hồ đã được sửa chữa, cải tạo để sẵn sàng phục vụ cho SEA Games 31.

Huỳnh Như thừa nhận tuyển Việt Nam áp lực trước thềm SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Tiền đạo Huỳnh Như thừa nhận lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả cũng là áp lực với tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31.