Chủ tịch VFF chia sẻ khó khăn với bóng đá Việt Nam vì dịch COVID-19

HOÀI ĐAN |

Ngày 13.4, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã gửi thư chia sẻ, động viên các tổ chức thành viên, các câu lạc bộ và các trung tâm đào tạo đóng đá trẻ sự khó khăn vì dịch COVID-19.

Trong thư, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải có nêu lên bối cảnh của bóng đá quốc tế cũng như Việt Nam trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông cũng nêu lên thông điệp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: "Chúng ta đang sống chậm lại, đây chính là thời điểm thích hợp để xem xét những việc đã làm, cũng như suy nghĩ cho tương lai.

Làm thế nào để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng sự đồng lòng, để làm tốt hơn những gì chúng ta đã làm trước đây". Đây cũng chính là kim chỉ nam trong các quyết định hành động của VFF.

Chủ tịch Lê Khánh Hải cho rằng: "Vệc tạm dừng các giải đấu không đồng nghĩa với việc chúng ta tự cho phép mình tạm dừng công việc, ở thế bị động trong các kế hoạch hướng tới tương lai, khi dịch bệnh được đẩy lùi và đời sống bóng đá trở lại bình thường".

Ban chấp hành VFF sẽ có những giải pháp cụ thể cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF
Ban chấp hành VFF sẽ có những giải pháp cụ thể cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Ông cũng ghi nhận và biểu dương các tổ chức thành viên VFF, các câu lạc bộ, các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong thời gian qua đã luôn thể hiện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho cuộc chiến chống đại dịch của cả nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch VFF cũng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là đảm bảo an toàn. Tuy nhiên để chuẩn bị cho thời gian tới, FIFA, AFC và các Tổ chức bóng đá quốc gia khác trên thế giới cũng đều thường xuyên liên hệ và thảo luận tìm ra các giải pháp. Bóng đá Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

Thường trực Ban chấp hành VFF đã bám sát và chỉ đạo kịp thời việc xây dựng các phương án tổ chức các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia để tạo sự chủ động cho các câu lạc bộ, các đội bóng khi hoạt động bóng đá trở lại bình thường. Chúng ta cần xác định đây là sân chơi chung, mỗi thành viên cần có một phần trách nhiệm, cần có kế hoạch chu đáo, dự phòng cho mọi khả năng có thể xảy ra".

"Tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng suy nghĩ tích cực, hành động tích cực và luôn chủ động để có sự chuẩn bị tốt nhất. Bóng đá là môn thể thao tập thể, luôn cần có sự hỗ trợ của tất cả mọi nguời để có thể duy trì giá trị. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực làm tốt hơn nữa công việc của mình. Hãy cùng giúp đỡ nhau để chúng ta tiếp tục có được những niềm vui lớn từ bóng đá", ông Hải chia sẻ.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Cuối cùng, VFF cũng nắn bóng đá Việt Nam thôi đi ngược với cả thế giới

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tăng số lượng đội dự Giải hạng Nhì, hạng Nhất giai đoạn 2021-2023 từ 12 lên 14 đội.

VFF chính thức xác nhận thầy Park không bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup 2020

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn được tham gia chỉ đạo tại AFF Cup 2020 dù đang nhận án phạt của AFC.

VFF: Không có chuyện giảm lương của HLV Park Hang-seo vì dịch COVID-19

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo không bị giảm lương dù đội tuyển Việt Nam đang tạm ngừng hoạt động trong mùa dịch COVID-19.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Cuối cùng, VFF cũng nắn bóng đá Việt Nam thôi đi ngược với cả thế giới

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định tăng số lượng đội dự Giải hạng Nhì, hạng Nhất giai đoạn 2021-2023 từ 12 lên 14 đội.

VFF chính thức xác nhận thầy Park không bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup 2020

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn được tham gia chỉ đạo tại AFF Cup 2020 dù đang nhận án phạt của AFC.

VFF: Không có chuyện giảm lương của HLV Park Hang-seo vì dịch COVID-19

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo không bị giảm lương dù đội tuyển Việt Nam đang tạm ngừng hoạt động trong mùa dịch COVID-19.