Chủ tịch Hà Nội FC: "Chúng tôi sẵn sàng cho mượn cầu thủ trẻ"

Bảo Chi |

Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết đội bóng thủ đô luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu và cho mượn để cọ xát, thử sức.

Việc các cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội thi đấu cho đội một ở V.League là vấn đề gây tranh cãi mỗi khi các lứa "U" của đội tuyển quốc gia gặt hái được thành công.

Trong đó, câu lạc bộ Hà Nội luôn là nguồn cung cầu thủ trẻ quan trọng cho đội tuyển, từ đội U19 đến đội U23 vừa qua. Đội bóng thủ đô rất chú trọng đào tạo trẻ. Trong những năm qua, họ sản sinh ra nhiều cái tên nổi bật, đáng chú ý là Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, gần hơn là Việt Anh, Tiến Long, Văn Xuân,...

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang (bìa trái) vinh danh các cầu thủ có thành tích trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: HNFC
Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang (bìa trái) vinh danh các cầu thủ có thành tích trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: HNFC

Việc phát triển cầu thủ trẻ luôn nằm trong định hướng của Hà Nội. Chia sẻ về kế hoạch này, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ Lao Động: "Những thành tựu của câu lạc bộ Hà Nội sẽ không có giá trị nếu không thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Với những tín hiệu tích cực thời gian gần đây như thành tích của các đội U23, chúng tôi cảm thấy rất tự hào về chiến lược phát triển trong hệ thống đào bóng đá tạo trẻ của Hà Nội.

Để một đội bóng phát triển bền vững thì hệ thống đào tạo trẻ là điều tiên quyết, luôn là ưu tiên hàng đầu. Hà Nội cũng không ngoại lệ. Tôi và bố tôi (bầu Hiển-PV) luôn mong những tài năng trẻ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ là trụ cột của các đội tuyển quốc gia, ra sân với tinh thần máu lửa nhất, cống hiến cho quê hương".

Một trong những sản phẩm xuất sắc nhất mà Hà Nội từng sản sinh ra là Quang Hải. Sau thời gian thi đấu thành công ở V.League và đội tuyển, tiền vệ gốc Đông Anh quyết định rời Hà Nội và đến Pháp thi đấu. Chia tay trụ cột và ngôi sao sáng nhất của đội, Hà Nội FC có nhiều tiếc nuối, song Chủ tịch Đỗ Vinh Quang khẳng định đó cũng là cơ hội và đánh dấu giai đoạn mới của đội bóng thủ đô.

"Chắc chắn khi những ngôi sao như Quang Hải ra đi thì cơ hội sẽ mở ra cho những thế hệ tiếp theo để họ được lên đội một, thể hiện và cạnh tranh một vị trí. Thế hệ U23 tham gia giải U23 Đông Nam Á vừa qua có nhiều gương mặt triển vọng, có thể kể đến như Hai Long và Văn Tùng.

Họ tiềm năng và cũng đã thể hiện được phần nào đó ở các giải trẻ. Tuy nhiên, lên đội một là thử thách rất lớn. Rất mong họ sẽ trách nhiệm với bản thân và chúng ta có thể kỳ vọng rằng đây sẽ là tương lai của bóng đá Hà Nội", Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội nói. 

Dấu ấn của các cầu thủ trẻ Hà Nội FC trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: HNFC
Dấu ấn của các cầu thủ trẻ Hà Nội FC trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: HNFC

Sau thành công của U23 Việt Nam ở SEA Games 31 và U23 Đông Nam Á 2022, người hâm mộ đặt câu hỏi những tài năng này sẽ ra sao khi trở về câu lạc bộ chủ quản. Phần lớn trong số họ sẽ tiếp tục dự bị cho đội một ở V.League, một số khác sẽ chinh chiến ở giải hạng Nhất. Thậm chí, có đơn vị đã lên ý tưởng tài trợ để các cầu thủ U23 lập thành 1 đội đá V.League.

Người đứng đầu câu lạc bộ Hà Nội đưa ra quan điểm: "Đó là ý tưởng khá táo bạo nhưng không phải không có cơ sở. Một số đất nước ở khu vực Đông Nam Á đã thực hiện. Như huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nói, các cầu thủ trẻ ở trên đội tuyển có ít thời gian tập cùng câu lạc bộ. Nhưng chính câu lạc bộ mới là nơi nuôi dưỡng và phát triển nên cầu thủ đó. Rất mong các cầu thủ ý thức được việc cống hiến cho câu lạc bộ chủ quản. Đó là cái nôi để họ trưởng thành.

Quan điểm thành lập đội U23 thi đấu chuyên nghiệp sẽ còn gây nhiều tranh cãi, vì có nhiều đề xuất, ý tưởng khác nhau. Tôi chỉ mong các câu lạc bộ sử dụng cầu thủ trẻ nhiều hơn, đó là phương án tốt nhất. Về đào tạo trẻ, nếu không mở ra xu thế thì các đơn vị khác họ cũng chỉ dừng lại ở đội trẻ.

Ví dụ các trung tâm như PVF và Nutifood đào tạo trẻ rất tốt nhưng lại không có đội chuyên nghiệp. Đầu ra của các cầu thủ trẻ là sân chơi V.League hay hạng Nhất, nhưng vì không có nên sự chuyển giao, thay đổi môi trường sẽ khiến các cầu thủ thiếu chủ động, gặp nhiều khó khăn, bị thui chột. Đó là điều đáng tiếc".

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang đặc biệt quan tâm đến vấn đề này ở Hà Nội FC và luôn tìm cách tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ: "Đào tạo trẻ là thứ tiên quyết của các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Ở Hà Nội, số cầu thủ trẻ được lên đội một cũng rất ít. Chúng tôi luôn tìm kiếm các câu lạc bộ khác có thể cho các cầu thủ này ra sân thường xuyên.

Hà Nội sẽ chủ động và cũng rất mong nhận được lời đề nghị từ các đội bóng khác. Chúng tôi sẵn sàng cho mượn các cầu thủ trong 1-2 năm, khi họ trưởng thành, chúng tôi sẽ đưa về thử sức ở đội 1".

Bảo Chi
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải chia tay mở ra cơ hội cho cầu thủ trẻ Hà Nội FC

Nhóm PV |

Sau sự ra đi của Quang Hải, Hà Nội FC tiếp tục trao cơ hội và đặt hy vọng vào các thế hệ trẻ tiếp theo. Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang chia sẻ cùng Góc nhìn thể thao số 71 về câu chuyện này.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đặt mục tiêu trở lại trong đội hình chính của Hà Nội FC

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết đã hồi phục hoàn toàn và sẽ nỗ lực thi đấu 100% phong độ trong thời gian tới cùng câu lạc bộ Hà Nội.

HLV Chu Đình Nghiêm chỉ ra nguyên nhân khiến Hải Phòng thua Hà Nội FC

Minh Dân |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng nếu có Hải Huy và Châu Ngọc Quang trên sân thì kết quả trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội đã khác.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Quang Hải chia tay mở ra cơ hội cho cầu thủ trẻ Hà Nội FC

Nhóm PV |

Sau sự ra đi của Quang Hải, Hà Nội FC tiếp tục trao cơ hội và đặt hy vọng vào các thế hệ trẻ tiếp theo. Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang chia sẻ cùng Góc nhìn thể thao số 71 về câu chuyện này.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đặt mục tiêu trở lại trong đội hình chính của Hà Nội FC

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết đã hồi phục hoàn toàn và sẽ nỗ lực thi đấu 100% phong độ trong thời gian tới cùng câu lạc bộ Hà Nội.

HLV Chu Đình Nghiêm chỉ ra nguyên nhân khiến Hải Phòng thua Hà Nội FC

Minh Dân |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng nếu có Hải Huy và Châu Ngọc Quang trên sân thì kết quả trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội đã khác.