Chủ tịch FIFA: "Các giải đấu chưa trở lại nếu không an toàn 100%"

HOÀI ĐAN |

Chủ tịch  FIFA Gianni Infantino cho rằng, các giải đấu bóng đá không được phép tiếp tục lại khi dịch COVID-19 chưa được kiểm soát.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có thông điệp truyền tải tới 211 liên đoàn thành viên về tinh thần cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, đồng thời nêu bật những giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn tới.

Trong thư ngỏ, ông Gianni Infantino cho rằng:  "FIFA muốn sử dụng chính những giải đấu của mình để thông qua đó, khuyến khích tất cả các liên đoàn thành viên cùng tuân thủ nguyên tắc "Sức khoẻ là ưu tiên hàng đầu".

Không có trận đấu hay giải đấu nào xứng đáng để chúng ta phải liều lĩnh đánh đổi bằng sinh mạng của con người. Tất cả mọi người trên thế giới đều luôn phải ý thức được điều này.

Chúng ta phải có trách nhiệm yêu cầu tất cả các giải đấu không được phép tiếp tục lại khi mọi thứ chưa thể ở mức an toàn 100%. Nếu chúng ta phải đợi lâu hơn, chúng ta cũng phải làm điều đó. Tiếp tục chờ đợi là điều cần làm hơn và tốt hơn là việc chấp nhận rủi ro.

Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên và ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền và các chuyên gia về sức khỏe, chúng ta hãy cùng hợp tác chặt chẽ, tuân thủ các hướng dẫn cũng như các khuyến cáo".

FIFA sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các Liên đoàn thành viên, cùng các Liên đoàn thành viên vượt qua khó khăn. Ảnh: FIFA
FIFA sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các liên đoàn thành viên, cùng các Liên đoàn thành viên vượt qua khó khăn. Ảnh: FIFA

Đặc biệt, Chủ tịch Gianni Infantino cũng đề cập đến giải pháp hỗ trợ tài chính cho các liên đoàn bóng đá thành viên.

"Mục tiêu của chúng ta là có được nguồn ngân sách với cơ cấu quản lý độc lập, giúp củng cố và mang đến những giải pháp chuyên nghiệp, nhằm thực hiện tốt nhất mục đích của bóng đá. Từ đó, thế giới biết rằng dòng tiền sẽ đi về đâu, và một điều quan trọng không kém là tại sao nguồn tiền lại được đưa vào mục đích đó.

Tuy nhiên, để kịp thời hỗ trợ tất cả các liên đoàn thành viên, tôi yêu cầu bộ phận điều hành của FIFA cần thực hiện theo đúng quy trình với sự phê chuẩn của các ban liên quan để có những dự liệu đối với việc thanh toán phần còn lại của chương trình FIFA Forward – nguồn tiền sẽ được sử dụng vào nửa cuối của năm nay" - ông Gianni Infantino nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch FIFA cũng nêu lên 3 mảng công việc chính, sẽ tập trung là:

"Đầu tiên là xem xét những khó khăn của lịch thi đấu quốc tế. Tôi hiểu rằng các liên đoàn thành viên đang phải bảo vệ đội tuyển quốc gia. Bạn cũng cần tìm cách để cân bằng và bảo vệ các câu lạc bộ, bởi đó chính là sức sống trong môn thể thao của chúng ta.

Các hợp đồng của cầu thủ và thời gian chuyển nhượng cũng cần được xem xét, chúng ta cần phải linh hoạt và nhạy bén trong những cách tiếp cận vấn đề.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích những giải pháp để hỗ trợ các liên đoàn một cách cụ thể và hiệu quả hơn, từ những quỹ hỗ trợ mà tôi vừa nhắc tới".

Được biết, FIFA đang thành lập một quỹ viện trợ có giá trị lên đến 2,7 tỉ USD nhằm giúp đỡ các liên đoàn bóng thành viên đang gặp khó khăn. Chủ tịch Gianni Infantino cũng lên tiếng yêu cầu các cầu thủ hãy giảm khoảng 50% lương để giảm bớt gánh nặng tài chính lên câu lạc bộ.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Vấn đề chuyển nhượng phát sinh vì COVID-19, FIFA ra tay giải cứu

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phê duyệt đề xuất thay đổi hợp đồng cầu thủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên do dịch COVID-19.

Công bố hàng loạt quan chức FIFA bị tố nhận hối lộ để bầu World Cup 2022

BÍCH THÙY |

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng cho thấy các quan chức FIFA đã nhận hối lộ để bầu cho Nga và Qatar đăng cai World Cup 2018 lẫn 2022.

FIFA ra quyết định mới, tuyển Việt Nam tiếp tục chờ đợi

BÍCH THÙY |

FIFA quyết định không tổ chức bất cứ trận đấu quốc tế nào trong tháng 6 kể cả giao hữu và đội tuyển Việt Nam phải tiếp tục chờ đợi cho đến cuối năm.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Vấn đề chuyển nhượng phát sinh vì COVID-19, FIFA ra tay giải cứu

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phê duyệt đề xuất thay đổi hợp đồng cầu thủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên do dịch COVID-19.

Công bố hàng loạt quan chức FIFA bị tố nhận hối lộ để bầu World Cup 2022

BÍCH THÙY |

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng cho thấy các quan chức FIFA đã nhận hối lộ để bầu cho Nga và Qatar đăng cai World Cup 2018 lẫn 2022.

FIFA ra quyết định mới, tuyển Việt Nam tiếp tục chờ đợi

BÍCH THÙY |

FIFA quyết định không tổ chức bất cứ trận đấu quốc tế nào trong tháng 6 kể cả giao hữu và đội tuyển Việt Nam phải tiếp tục chờ đợi cho đến cuối năm.