Chủ tịch đội Gia Định: “Tôi không bán suất hạng Nhất, không lấy 1 đồng..."

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch đội Gia Định, ông Huỳnh Hoàng Trường khẳng định sẽ không bán suất chơi hạng Nhất 2021 cho đội khác bằng bất cứ giá nào.

Chiều 7.12, Câu lạc bộ Gia Định ra thông báo về việc rút lui khỏi giải hạng Nhất 2021 và đề nghị VFF cho tiếp tục thi đấu ở giải hạng Nhì mùa bóng tới. Lý do được đưa ra bởi họ chưa đáp ứng được một số yêu cầu theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp như điều kiện sân bãi, không có các tuyến trẻ, cũng như về tiêu chuẩn về bằng cấp của huấn luyện viên…

Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Hoàng Trường xác nhận thông tin xin rút lui khỏi giải hạng Nhất 2021. “Chúng tôi xin rút lui khỏi giải không phải vì vấn đề tiền bạc. Thật sự nếu không kêu gọi được tài trợ, tôi cũng muốn chơi tới cùng.

Việc Gia Định xin rút lui khỏi giải hạng Nhất sau khi đã cân nhắc nhiều yếu tố. Chẳng hạn về sân bãi, yêu cầu sân chơi ở giải phải có sức chứa 4.000 chỗ ngồi, trong khi sân Hóc Môn chỉ có hơn 1.000. Rồi những yếu tố khác về bằng cấp huấn luyện, các tuyến trẻ nữa…”.

Gia Định giành quyền lên dự hạng Nhất 2021 sau khi đánh bại đội Công an Nhân dân với nòng cốt là quân Hoàng Anh Gia Lai vois tỷ số 1-0 ở trận play-off. Hôm 1.12, toàn đội đã hội quân để chuẩn bị cho mùa bóng 2021 với phần lớn quân số được giữ nguyên. Chỉ có một số cầu thủ mượn được trả về câu lạc bộ chủ quản. Đặc biệt, tiền vệ Tấn Tài đã chuyển đến khoác áo Hải Phòng.

Đội Gia Định vẫn ra sân tập luyện hôm 6.12. Ảnh: Fanpage CLB Gia Định.
Đội Gia Định vẫn ra sân tập luyện hôm 6.12. Ảnh: Fanpage CLB Gia Định.

Trước dư luận cho rằng sẽ bán suất chơi hạng Nhất cho 1 đội khác, ông Trường đã phản bác: “Tôi xin thề với lòng, tôi không bán đội bóng bằng bất cứ giá nào, dù chỉ 1.000 đồng.

Nếu tôi bán suất hạng Nhất thì cuộc đời, danh dự làm bóng đá của tôi để đâu. Tôi làm bóng đá vì đam mê, cố gắng duy trì sân chơi cho anh em cầu thủ. Đường đời còn dài, ai chứng minh được tôi bán suất hạng Nhất lấy tiền, tôi sẽ tặng người đó 10 tỉ”, ông Trường nhấn mạnh.

Chủ tịch đội Gia Định nhấn mạnh, VFF và VPF vẫn chưa hồi đáp đơn xin rút của đội. Trong trường hợp, VFF đồng ý, ông sẽ tiếp tục tham dự hạng Nhì 2021, thậm chí xây dựng địa điểm mới cho đội bóng thi đấu, tập luyện, không đóng ở Hóc Môn (TPHCM).

Theo ông Trường ở mùa bóng 2020 vừa qua, ông đã chi ra 4,5 tỉ đồng để nuôi đội bóng, con số gấp đôi mùa 2019 do dịch COVID-19, khiến các trận đấu kéo dài. Ngoài ra, ông còn chi ra gần 1 tỉ đồng để thuê lại sân bóng từ một đơn vị khác, sửa sang lại phòng ốc cho các cầu thủ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.

Vừa lên hạng, Gia Định rút khỏi giải Hạng Nhất 2021

Thanh Vũ |

Dù giành được quyền lên chơi giải hạng Nhất 2021 nhưng câu lạc bộ Gia Định vừa xin rút lui vì nhiều lý do.

Bình Dương trả Tấn Tài về Bình Định: Thương vụ cho mượn "có một không hai"

Thanh Vũ |

Hồ Tấn Tài sẽ về lại Bình Định sau thương vụ cho mượn cầu thủ "không giống ai" của bóng đá Việt Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.

Vừa lên hạng, Gia Định rút khỏi giải Hạng Nhất 2021

Thanh Vũ |

Dù giành được quyền lên chơi giải hạng Nhất 2021 nhưng câu lạc bộ Gia Định vừa xin rút lui vì nhiều lý do.

Bình Dương trả Tấn Tài về Bình Định: Thương vụ cho mượn "có một không hai"

Thanh Vũ |

Hồ Tấn Tài sẽ về lại Bình Định sau thương vụ cho mượn cầu thủ "không giống ai" của bóng đá Việt Nam.