VCK U.23 Châu Á 2020, U.23 Việt Nam - U.23 Triều Tiên:

Chờ thầy Park vượt qua “khe cửa hẹp” vào tứ kết

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 20h15 tối nay (16.1), U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng bảng D Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Thầy trò ông Park buộc phải giành 3 điểm và chờ may mắn mỉm cười.

Ông “Park Hang-son” có còn “son”?

Sau hàng loạt những thành công cùng bóng đá Việt Nam suốt 2 năm qua, HLV Park Hang-seo đã được gắn với biệt danh “Park Hang-son”. Bởi ông không chỉ hay mà còn may ở nhiều thời điểm. Trong những may mắn ông Park có được, có yếu tố con người.

Cần nhớ rằng, khi ông Park đến Việt Nam đã thừa hưởng lại được thế hệ cầu thủ trẻ được xem là tốt nhất thời điểm hiện tại. Đó là lứa cầu thủ trưởng thành từ Học viện khoá 1 của HAGL - Arsenal cũng với lứa cầu thủ vừa tham dự U.20 World Cup 2017. Những cầu thủ này đã được kinh qua nhiều giải đấu dưới thời HLV Miura và Nguyễn Hữu Thắng, đến thời ông Park thì tất cả đều đạt độ chín nhất.

Tuy nhiên, sau 2 năm kể từ kỳ tích Thường Châu, ông Park đã không còn được một thế hệ cầu thủ chất lượng và đồng đều tại VCK U.23 Châu Á 2020. Điều này đã được ông Park nhận ra hồi đầu năm khi U.23 Việt Nam tham dự vòng loại của giải đấu này. Sau 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng gặp U.23 Jordan và U.23 UAE, U.23 Việt Nam đã không có nhân sự đủ xuất sắc để phát huy lối chơi sở trường. Sau trận đấu với U.23 Jordan, chính ông Park đã nói rằng: “U.23 Việt Nam có một số cầu thủ không có kinh nghiệm quốc tế, vì vậy tôi phải làm từ đầu về tâm lý, xây dựng sự tự tin cho cầu thủ”.

Bên cạnh đó, chính thầy Park cũng đã bị bắt bài khi lối chơi của U.23 Việt Nam không xoay chuyển linh hoạt như mong muốn. Dù U.23 Việt Nam không thủng lưới, không thua sau 2 trận đấu nhưng việc chúng ta không thể ghi bàn là một vấn đề lớn. Rõ ràng, ông Park không còn được may mắn sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng để phục vụ ý đồ chiến thuật.

Khi nguồn tài nguyên về lực lượng không còn dồi dào, chắc chắn thầy Park và các cầu thủ cần nỗ lực 200% phong độ. Để gặp được những vận may khác, trước tiên cần phải hoàn thành những mục tiêu mà chúng ta giành quyền tự quyết.

U.23 Việt Nam không còn quyền tự quyết. Ảnh: AFC
U.23 Việt Nam không còn quyền tự quyết. Ảnh: AFC

Để may mắn, phải thắng U.23 Triều Tiên

Trong khi tất cả đang bàn đến khả năng U.23 Jordan và U.23 UAE có thể “bắt tay” nhau để cầm hoà có tỉ số, cùng đi tiếp thì một khả năng khác lại ít được nhắc đến là U.23 Việt Nam liệu có thắng dễ dàng U.23 Triều Tiên? Thực tế, U.23 Triều Tiên đã bị loại sau 2 trận toàn thua trước Jordan và UAE, thế nhưng không vì thế mà họ sẽ buông trận đấu với Việt Nam.

Trong trường hợp Jordan và UAE cầm hoà nhau 0-0, chúng ta được giành quyền tự quyết khi phải thắng U.23 Triều Tiên cách biệt ít nhất 2 bàn. Thế nhưng, với lực lượng mà ông Park hiện có, liệu chúng ta có tự tin làm điều này? Hãy nhớ, chính ông Park đã nói rằng: “2 trận không có bàn thắng nào là một vấn đề. Tuy nhiên, điểm tốt là chúng ta tạo được cơ hội, kiểm soát được bóng. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ dường như gặp vấn đề ở các quyết định cuối cùng, dứt điểm hay không. Một điểm tích cực nữa là dù không ghi được bàn thắng, chúng ta cũng không để thủng lưới”.

Đây là trận đấu mà U.23 Việt Nam sẽ phải chơi tất tay và điều này sẽ mang đến những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Như ông Park tuyên bố thì: “Trận đấu với U.23 Triều Tiên, chúng tôi sẽ phải chơi nhanh, mạnh mẽ và giành chiến thắng”. Đây là điều không dễ khi những áp lực tâm lý đang đè nặng lên vai các cầu thủ.

U.23 Việt Nam không còn giành quyền tự quyết khi phải vừa nỗ lực chiến thắng, vừa chờ kết quả cặp đấu còn lại. Muốn có được may mắn song hành, trước tiên cần phải hoàn thành nhiệm vụ và mong rằng, ông Park sẽ cùng U.23 Việt Nam vượt qua “khe cửa hẹp” để vào tứ kết.

U.23 Việt Nam rơi vào tình thế mất quyền tự quyết trong cuộc đua tại bảng D. Với 2 điểm, U.23 Việt Nam chỉ có thể đi tiếp nếu thắng U.23 Triều Tiên, đồng thời trận đấu giữa U.23 Jordan và U.23 UAE phân định thắng thua. Do điều lệ quy định trong trường hợp 3 đội bằng điểm thì hiệu số bàn thắng giữa các trận đấu của 3 đội này với nhau sẽ được xét tới đầu tiên. Vì vậy, trường hợp UAE và Jordan hòa nhau 0-0. Khi ấy hiệu số bàn thắng cùng số bàn thắng chỉ trong các trận đối đầu trực tiếp của cả U.23 Việt Nam, UAE và Jordan đều là 0. Yếu tố được tính tiếp sẽ là hiệu số bàn thắng bại ở toàn bộ các trận đấu tại vòng bảng. Khi đó hiệu số của UAE là +2, hiệu số của Jordan là +1 và như vậy U.23 Việt Nam cần phải thắng U.23 Triều Tiên cách biệt ít nhất 2 bàn để giành vé đi tiếp. Điều này đồng nghĩa, trường hợp trận UAE và Jordan kết thúc với tỉ số hòa có bàn thắng thì dù thắng U.23 CHDCND Triều Tiên với tỉ số cách biệt như thế nào đi nữa U.23 Việt Nam vẫn sẽ phải dừng bước.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam lách qua "khe cửa hẹp" U23 Châu Á 2020 bằng cách nào?

TƯỜNG HUY |

Sau hai trận hòa trước Jordan và UAE, U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Ở trận đấu cuối, đoàn quân của ông Park cần đánh bại U23 Triều Tiên với tỉ số đậm và chờ kết quả có lợi ở cặp đấu còn lại.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 16.1: U23 Việt Nam phải thắng Triều Tiên

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 15-17.1.

Thủ tướng động viên ông Park, gọi U23 Việt Nam là “chiến binh sao vàng”

HOÀI ĐAN |

Ngày 15.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên huấn luyện viên Park Hang-seo cùng toàn thể cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

U23 Việt Nam lách qua "khe cửa hẹp" U23 Châu Á 2020 bằng cách nào?

TƯỜNG HUY |

Sau hai trận hòa trước Jordan và UAE, U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Ở trận đấu cuối, đoàn quân của ông Park cần đánh bại U23 Triều Tiên với tỉ số đậm và chờ kết quả có lợi ở cặp đấu còn lại.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 16.1: U23 Việt Nam phải thắng Triều Tiên

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 15-17.1.

Thủ tướng động viên ông Park, gọi U23 Việt Nam là “chiến binh sao vàng”

HOÀI ĐAN |

Ngày 15.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên huấn luyện viên Park Hang-seo cùng toàn thể cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.