Chiêu mộ cầu thủ 39 tuổi từng dự World Cup và cái lý của Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở tuổi 39, Daisuke Matsui vẫn là bản hợp đồng đáng kỳ vọng với Sài Gòn nhờ đẳng cấp cao, tác phong chuẩn mực và thi đấu… được nhiều vị trí.

Daisuke Matsui: Những chuyện ít biết tại Yokohama FC

Nikkan Sports - tờ báo danh tiếng của Nhật Bản gọi Daisuke Matsui, Kazutoshi Miura và Shunsuke Nakamura là "bộ ba huyền thoại" của Yokohama FC.

Họ không chỉ đạt được những thành tích đáng nể ở cấp độ đội tuyển, câu lạc bộ mà còn là hình mẫu để các cầu thủ trẻ noi theo từ phong cách thi đấu, tinh thần chiến đấu cho đến sự chuẩn mực trong tập luyện.

Kazu Miura (53 tuổi), Shunsuke Nakamura (42 tuổi) và Datsuke Matsui (39 tuổi) đều là những ngôi sao của tuyển Nhật Bản trong quá khứ. Ở trận thua Kawasaki Frontale hôm 23.9, huấn luyện viên Takahiro Shimotaira đã xếp cả 3 cầu thủ này đá chính. Với tổng cộng 134 tuổi, đây là bộ ba có tuổi đời cao nhất từng ra sân tại J.League 1.

Ông Shimotaira đã thẳng thắn ở tuổi của Matsui, Miura hay Nakamura, rất khó để đá trọn vẹn 90 phút, đặc biệt ở giải đấu khốc liệt và cạnh tranh cao như J.Legaue 1. Tuy nhiên, những huyền thoại này với kinh nghiệm dày dạn vẫn rất cần thiết, hữu dụng khi sử dụng có chừng mực.

Matsui cũng ý thức rất rõ điều đó. Anh từng tiết lộ vẫn duy trì thói quen tập luyện hàng ngày, kể cả trong thời gian nghỉ vì dịch COVID-19, trong đó có yoga để sẵn sàng cho mọi trận đấu.

Daisuke Matsui là một trong những huyền thoại của Yokohama FC. Đội bóng sẽ có lễ tri ân để chia tay anh đến khoác áo CLB Sài Gòn. Ảnh: Yokohama FC.
Daisuke Matsui là một trong những huyền thoại của Yokohama FC. Đội bóng sẽ có lễ tri ân để chia tay anh đến khoác áo CLB Sài Gòn. Ảnh: Yokohama FC.

Daisuke Matsui sở trường là tiền vệ tấn công, có xu hướng hoạt động rộng ở 2 bên cánh. Ở World Cup 2010 mà Nhật Bản vào vòng 16 đội, tiền vệ sinh năm 1981 đá chính cả 4 trận ở vị trí tiền vệ cánh phải. Anh là người thực hiện đường kiến tạo cho Keisuke Honda ghi bàn duy nhất giúp Nhật Bản thắng Cameroon 1-0 ở vòng bảng.

Daisuke Matsui cũng từng đá trung vệ. Người dùng anh ở vị trí này là Edson Tavares – cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam. Khi còn dẫn dắt Yokohama FC, ông Tavares đã bố trí Matsui đá ở giữa trong sơ đồ 3 trung vệ khi còn ở J.League 2. Matsui đã rất cảm ơn Tavares về điều này bởi nó giúp anh có góc nhìn mới mẻ về trận đấu.

Những “ông già” V.League và lý do của Sài Gòn

Trên bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia Châu Á công bố vào tháng 3, J.League của Nhật Bản xếp số 1, còn V.League đứng hạng 15. Với đẳng cấp, Daisuke Matsui rõ ràng có cơ hội lớn để phô diễn khả năng tại V.League. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhấn mạnh cựu ngôi sao tuyển Nhật Bản tuy đã 39 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ, thi đấu tốt và là vị trí đội bóng đang cần.

V.League gần đây chứng kiến việc nhiều cầu thủ lớn tuổi nhưng vẫn chơi tốt, sắm vai trò trụ cột. Ngoài vị trí thủ môn có đặc thù riêng, Huỳnh Kesley vẫn đá chính cho TPHCM ở V.League 2019 khi đã… 40 tuổi. Tấn Tài vẫn là máy chạy tại câu lạc bộ Hà Nội ở tuổi 35. Hay như Văn Nhiên vẫn được Nam Định tin dùng ở vị trí chạy biên khi đã 38 tuổi, sau 2 năm giải nghệ.

Đỗ Merlo (trái), tiền đạo 35 tuôi của CLB Sài Gòn. Mùa trước, anh thi đấu đến 17 trận, ghi 6 bàn cho CLB Nam Định. Ảnh: Thanh Anh.
Đỗ Merlo (trái), tiền đạo 35 tuổi của CLB Sài Gòn. Mùa trước, anh thi đấu đến 17 trận, ghi 6 bàn cho CLB Nam Định. Ảnh: Thanh Anh.

Thế nên Sài Gòn dùng một ngoại binh 39 tuổi không có gì phải bất ngờ. Việc được thi đấu tại AFC Cup 2021 giúp họ được đăng ký 4 ngoại binh trong danh sách. Tại V.League họ sẽ được sử dụng tối đa 3 người/trận. Daisuke Matsui sẽ giúp ông Vũ Tiến Thành có thêm lựa chọn về đội hình, chiến thuật.

Trên hết, việc chiêu mộ Matsui, hợp tác toàn diện với FC Tokyo chỉ là bước khởi đầu cho rất nhiều kế hoạch lớn trong tương lai mà bầu Trí, bầu Minh và bầu Bình tính toán, đặc biệt là xây dựng học viện bóng đá theo mô hình J.League.

Ngoài Daisuke Matsui, Sài Gòn sẽ chiêu mộ thêm 2 ngoại binh Nhật Bản khác. Ưu tiên của đội chủ sân Thống Nhất là nhắm đến ngoại binh cho vị trí tiền vệ, tiền đạo. Sài Gòn đã có chữ ký của trung vệ Thiago và tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Sài Gòn chiêu mộ ngôi sao Nhật Bản từng dự World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 3.12, câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Daisuke Matsui từ Yokohama FC, đội đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Sài Gòn "thần tốc" hoàn tất đội hình mùa 2021

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chuẩn bị hoàn tất danh sách 30 cầu thủ tham dự các đấu trường trong năm 2021.

Viết tâm thư chia tay Sài Gòn, Quốc Long gia nhập CLB Hà Nội

Thanh Vũ |

Hậu vệ Nguyễn Quốc Long sẽ gia nhập câu lạc bộ Hà Nội sau sau khi rời Sài Gòn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Câu lạc bộ Sài Gòn chiêu mộ ngôi sao Nhật Bản từng dự World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 3.12, câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Daisuke Matsui từ Yokohama FC, đội đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Sài Gòn "thần tốc" hoàn tất đội hình mùa 2021

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chuẩn bị hoàn tất danh sách 30 cầu thủ tham dự các đấu trường trong năm 2021.

Viết tâm thư chia tay Sài Gòn, Quốc Long gia nhập CLB Hà Nội

Thanh Vũ |

Hậu vệ Nguyễn Quốc Long sẽ gia nhập câu lạc bộ Hà Nội sau sau khi rời Sài Gòn.