Chia sẻ với tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, VPF chỉ phạt 15 triệu đồng

PHẠM ĐÌNH |

Ban tổ chức sân Hà Tĩnh bị cảnh cáo, phạt 15 triệu đồng vì để xảy ra "vỡ sân" trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội.

Ngày 16.6, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, phạt ban tổ chức sân Hà Tĩnh 15 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng "vỡ sân" trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội tại vòng 4 LS V.League 2020.

Trước đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã gửi thư ngỏ xin lỗi đến khán giả và hứa khắc phục những hạn chế để công tác tổ chức tốt hơn. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết, lực lượng soát vé sân Hà Tĩnh cho người không có vé vào sân, từ đó gây sự quá tải trong sân.

Khán giả không đủ chỗ ngồi trên các khán đài sân Hà Tĩnh dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy. Ảnh: Thùy Dung
Khán giả không đủ chỗ ngồi trên các khán đài sân Hà Tĩnh dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy. Ảnh: Thùy Dung

Ban tổ chức đã in tổng cộng là 12.300 vé bán và hơn 1.000 vé mời. Tuy nhiên, do lần đầu tại sân Hà Tĩnh bán vé và đón một lượng khán giả lớn như vậy khiến công tác soát vé và an ninh tại sân không lường hết được các tình huống xảy ra. Quả tải ở các cổng soát vé làm cho công tác kiểm soát bất lực dẫn tới khán giả không vé vào sân, còn khán giả có vé phải chờ ở ngoài, khi sân đã kín chỗ ngồi.

Ban tổ chức sân Hà Tĩnh vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức, nhất là việc soát vé khi cho khán giả không có vé vào sân. Ở trận đấu tới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, VPF sẽ cử giám sát kỳ cựu Nguyễn Hồng Sơn vào trước 1 ngày để cùng Ban tổ chức sân đưa ra phương án tốt nhất.

Ngày 18.6, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp Đà Nẵng trên sân nhà tại vòng 5 LS V.League 2020.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xin lỗi khán giả, rút kinh nghiệm sau sự cố "vỡ sân"

PHẠM ĐÌNH |

Sau sự cố "vỡ sân" Hà Tĩnh, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, ban tổ chức địa phương phải rút kinh nghiệm cho trận đấu tới.

Thấy gì từ sự cố "vỡ sân" Hà Tĩnh?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội ở vòng 4 LS V.League 2020 đã xảy ra sự cố "vỡ sân" vì khán giả quá đông.

Sân Hà Tĩnh "vỡ trận" vì khán giả kéo đến quá đông

ĐÔNG ĐÔNG |

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà TĩnhHà Nội đã xảy ra sự cố vỡ sân do khán giả tràn vào quá đông và phải đứng xuống cả đường biên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xin lỗi khán giả, rút kinh nghiệm sau sự cố "vỡ sân"

PHẠM ĐÌNH |

Sau sự cố "vỡ sân" Hà Tĩnh, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, ban tổ chức địa phương phải rút kinh nghiệm cho trận đấu tới.

Thấy gì từ sự cố "vỡ sân" Hà Tĩnh?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội ở vòng 4 LS V.League 2020 đã xảy ra sự cố "vỡ sân" vì khán giả quá đông.

Sân Hà Tĩnh "vỡ trận" vì khán giả kéo đến quá đông

ĐÔNG ĐÔNG |

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà TĩnhHà Nội đã xảy ra sự cố vỡ sân do khán giả tràn vào quá đông và phải đứng xuống cả đường biên.