Chi hơn 40 tỉ cho "Messi Thái mới", đội bóng của Văn Lâm bị từ chối phũ

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội bóng của Văn Lâm - SCG Muangthong United sẵn sàng bỏ ra số tiền 55 triệu baht (hơn 40 tỉ đồng) để mua tiền vệ Ekanit Panya nhưng đã bị từ chối.

Ekanit Panya sinh năm 1999, cao 1,68m và đang khoác áo nhà vô địch Thai League 2019 Chiang Rai United. Anh có thể hình và lối chơi khá tương đồng với đàn anh Chanathip Songkrasin nên được mệnh danh là "Messi Thái Lan mới" và được nhiều đội bóng lớn săn đón.

SCG Muangthong United của thủ môn Đặng Văn Lâm mới đây đã chính thức hỏi mua tiền vệ trẻ này. Theo Bangkok Post, đội bóng của Văn Lâm đã đồng ý chi 55 triệu baht (hơn 40 tỉ đồng) cho Chiang Rai United để hỏi mua Ekanit, thế nhưng đã bị từ chối.

55 triệu baht là mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan, nhỉnh hơn 5 triệu baht so với thương vụ Tanaboon Ketsarat chuyển từ Muangthong United sang Chiang Rai United cách đây vài năm.

Ekanit Panya là hạt nhân giúp Chiang Rai United vô địch Thai League 2019. Ảnh: Bangkok Post.
Ekanit Panya là hạt nhân giúp Chiang Rai United vô địch Thai League 2019. Ảnh: Bangkok Post.

Đội bóng của Văn Lâm nổi tiếng với việc bán hoặc cho mượn hàng loạt ngôi sao của đội vài năm qua, từ Chanathip, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Kawin Thamsatchanan…

Mới đây, họ tiếp tục chính sách này khi bán 2 tuyển thủ Thái Lan Sarach Yooyen và Adisorn Promrak Pathum United và Port FC. Điều này khiến người hâm mộ đội bóng không hài lòng. Vì thế, ban lãnh đạo đội bóng đã cam kết sẽ mang về 1 ngôi sao lớn. Ekanit Panya là cái tên được nhắm đến, thế nhưng Chiang Rai đã từ chối.

Miti Tiyapairat, Chủ tịch Chiang Rai chia sẻ: “Chúng tôi đã từ chối lời đề nghị của Muangthong. Nếu bán Ekanit, chúng tôi chỉ bán cho một đội bóng nước ngoài”.

Ekanit Panya mới đây đã gia hạn hợp đồng 4 năm mới Chiang Rai. Theo thống kê, tiền vệ tấn công này đã ghi 11 bàn sau 39 trận tại Thai League kể từ khi ra mắt năm 2015. Trong màu áo tuyển Thái Lan, anh có 3 trận đá chính, ghi 1 bàn giúp tuyển Thái Lan thắng UAE 2-1 tại vòng loại World Cup 2022.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Báo Thái Lan tôn vinh Việt Nam là “người hùng AFF Cup”

ĐÌNH THẢO |

Tờ SMM Sport của Thái Lan đã gọi Việt Nam là “người hùng” nếu đứng ra đăng cai AFF Cup 2020 trong trường hợp giải đấu có thể thi đấu với thể thức thi đấu mới cuối năm nay.

Trọng tài Ngô Duy Lân: Bỏ nghiệp cầu thủ, vang danh nhờ cầm còi

NGUYỄN ĐĂNG |

Là trọng tài Việt Nam đẳng cấp nhất hiện nay, ít người biết rằng ông Ngô Duy Lân từng có hơn 5 năm thi đấu chuyên nghiệp ở vị trí trung vệ.

Nén đau giúp đồng đội đoạt HCV, Chương Thị Kiều được giải Fair Play 2019

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Chương Thị Kiều đã đoạt giải thưởng Fair Play 2019, tôn vinh bóng đá cao thượng trong Gala trao giải diễn ra sáng 9.6.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Báo Thái Lan tôn vinh Việt Nam là “người hùng AFF Cup”

ĐÌNH THẢO |

Tờ SMM Sport của Thái Lan đã gọi Việt Nam là “người hùng” nếu đứng ra đăng cai AFF Cup 2020 trong trường hợp giải đấu có thể thi đấu với thể thức thi đấu mới cuối năm nay.

Trọng tài Ngô Duy Lân: Bỏ nghiệp cầu thủ, vang danh nhờ cầm còi

NGUYỄN ĐĂNG |

Là trọng tài Việt Nam đẳng cấp nhất hiện nay, ít người biết rằng ông Ngô Duy Lân từng có hơn 5 năm thi đấu chuyên nghiệp ở vị trí trung vệ.

Nén đau giúp đồng đội đoạt HCV, Chương Thị Kiều được giải Fair Play 2019

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Chương Thị Kiều đã đoạt giải thưởng Fair Play 2019, tôn vinh bóng đá cao thượng trong Gala trao giải diễn ra sáng 9.6.