Chanathip nâng tầm thương hiệu J.League ở châu Á

Thanh Vũ |

CLB Consadole Sapporo và giải VĐQG Nhật Bản đã nhận rất nhiều lợi ích từ thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Thái Lan, Chanathip Songkrasin.

Theo Goal Thái Lan, J.League đánh giá Consadole là CLB có chiến lược tốt nhất châu Á. Đội bóng này đã đóng góp không nhỏ trong việc thúc đẩy tầm ảnh hưởng của giải bóng đá VĐQG Nhật Bản trên toàn châu Á. Thành công này có được là nhờ sự xuất hiện của tiền vệ Chanathip Songkrasin từ mùa giải 2017.

Kể từ khi cập bến Sapporo, tiền vệ sinh năm 1993 nhanh chóng chứng minh được giá trị của mình. Ngoài việc đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, Chanathip còn giúp Consadole có thêm được 49% lượng khách người Thái Lan đến tham quan đội bóng. Những trận đấu của Consadole Sapporo cũng thu hút được nhiều khán giả quan tâm theo dõi hơn.

Ngoài ra, Chanathip còn kết nối được rất nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư cho J.League và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Chính những vấn đề này đã giúp danh tiếng của J.League được lan rộng trên toàn châu Á.

Sự xuất hiện của Chanathip đã tạo ảnh hưởng rất lớn đến giải VĐQG Nhật Bản. Ảnh: Consadole
Sự xuất hiện của Chanathip đã tạo ảnh hưởng rất lớn đến giải VĐQG Nhật Bản. Ảnh: Consadole

Chanathip Songkrasin gia nhập Consadole Sapporo vào năm 2017 từ CLB Muangthong United tại giải VĐQG Thái Lan. Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại J.League, anh nhanh chóng chứng minh được giá trị của mình khi ghi được 8 bàn thắng sau 48 trận ra sân.

Siêu sao người Thái Lan đang là trụ cột quan trọng của Consadole. Ngoài việc được bình chọn vào đội hình tiêu biểu J.League mùa giải 2018/19, Chanathip còn đang là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất Consadole khi được trang Transfermarkt định giá lên đến 1,9 triệu euro (gần 50 tỷ VNĐ).

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan hoãn giải đấu từng thua cay đắng Việt Nam trên sân nhà

ĐÌNH THẢO |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thái Lan phải lùi King’s Cup lần thứ 48 sang năm 2021.

“Sốc”: Thai League tuyên bố không nhả cầu thủ cho các đội tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhấn mạnh Thai League vẫn diễn ra cùng lúc với AFF Cup 2020. Vì thế, các đội bóng có quyền không nhả người, trong đó có Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan đổi kế hoạch, quyết soán ngôi Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Akira Nishino cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thống nhất sẽ đem đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020 để soán ngôi của đội tuyển Việt Nam.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thái Lan hoãn giải đấu từng thua cay đắng Việt Nam trên sân nhà

ĐÌNH THẢO |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thái Lan phải lùi King’s Cup lần thứ 48 sang năm 2021.

“Sốc”: Thai League tuyên bố không nhả cầu thủ cho các đội tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhấn mạnh Thai League vẫn diễn ra cùng lúc với AFF Cup 2020. Vì thế, các đội bóng có quyền không nhả người, trong đó có Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan đổi kế hoạch, quyết soán ngôi Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Akira Nishino cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thống nhất sẽ đem đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020 để soán ngôi của đội tuyển Việt Nam.