Chanathip của người Thái dẫn đầu danh sách kiến tạo J.League 2020

Thanh Vũ |

Tiền vệ Chanathip Songkrasin đang có phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ (CLB) Consadole Sapporo với vị trí dẫn đầu danh sách những người kiến tạo hay nhất J.League 2020.

Ngôi sao của đội tuyển Thái Lan - Chanathip đang tạm thời dẫn đầu danh sách những người kiến tạo hay nhất J.League với 3 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn sau 2 trận đấu. Theo thống kê từ trang Football Critic, trung bình cứ 59 phút thì tiền vệ người Thái Lan lại có một đường chuyền cho đồng đội ghi bàn. Chanathip chính là người kiến tạo cả 2 bàn thắng của Consadole trong chiến thắng 2-1 trước Yokohama mới đây.

Với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng trước Yokohama, Chanathip đã có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 2 J.League 2020. Anh cùng Leandro là 2 cầu thủ nước ngoài góp mặt trong đội hình tiêu biểu này.

Chanathip Songkrasin (áo trắng) đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của CLB Consadole Sapporo. Ảnh: Consadole
Chanathip Songkrasin (áo trắng) đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của CLB Consadole Sapporo. Ảnh: Consadole

Tiền vệ sinh năm 1993 là cầu thủ có sức ảnh hưởng khá lớn không chỉ ở Consadole Sapporo mà còn ở cả giải chuyên nghiệp Nhật Bản. Theo Goal Thái Lan, nhờ sự có mặt của Chanathip, Consadole Sapporo đã trở thành một trong những đội bóng có nhiều đóng góp nhất trong việc thúc đẩy tầm ảnh hưởng của J.League trên toàn châu Á.

Bên cạnh phong độ ấn tượng khi thi đấu, Chanathip còn giúp Consadole có thêm 49% lượng người theo dõi đến từ đất nước Thái Lan - quê hương của tiền vệ 26 tuổi. Chanathip còn kết nối được rất nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư, tạo hiệu quả kinh tế rất cao cho J.League.

Ngoài Chanathip, 4 cầu thủ Thái Lan khác cũng đang thi đấu ở J.League là Kawin Thamsatchanan (Consadole Sapporo), Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse), Theerathon Bunmathan (Yokohama F Marinos) và Tawan Khotrsupho (Cerezo Osaka).

Chanathip Songkrasin đang dần chứng minh được giá trị của mình sau 3 năm khoác áo Consadole Sapporo. Tiền vệ của đội tuyển Thái Lan là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất của đội bóng này khi được trang Transfermarkt định giá lên đến 1,9 triệu euro (gần 50 tỷ đồng).

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Anh Gia Lai sống sót nhờ "cứu tinh" Bửu Ngọc

NGUYỄN ĐĂNG |

Xuân Trường góp công vào bàn thắng duy nhất của HAGL trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng thủ môn Trần Bửu Ngọc mới là nhân tố chính giúp đội chủ nhà giữ được 3 điểm.

U22 Việt Nam thiếu may mắn so với lứa Công Phượng, Xuân Trường?

Cát Tường - Phương Anh |

Nếu như lứa cầu thủ đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường... sớm được tạo cơ hội thi đấu tại V.League thì các cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại lại có ít cơ hội hơn và thường phải sắm vai dự bị cho những chân sút ngoại ở các giải đấu trong nước.

Công Phượng chạy chỗ tinh quái giữa "rừng" cầu thủ Bình Dương

Bảo Bình (Nguồn Bóng đá TV/ Next Sports) |

Ở cuộc so tài Becamex Bình Dương, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có tình huống chạy chỗ thông minh nhận đường chuyền của Sầm Ngọc Đức, ghi bàn rút ngắn tỉ số cho TP.HCM.

Công Phượng nổi nóng, đòi ăn thua với đồng đội Tiến Linh

Bảo Bình (Nguồn Bóng đá TV/Next Sports) |

Phút 60, trong trận đấu giữa TP.HCM và Becamex Bình Dương, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có tình huống nổi nóng khi chứng kiến đồng đội bị phạm lỗi.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Hoàng Anh Gia Lai sống sót nhờ "cứu tinh" Bửu Ngọc

NGUYỄN ĐĂNG |

Xuân Trường góp công vào bàn thắng duy nhất của HAGL trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng thủ môn Trần Bửu Ngọc mới là nhân tố chính giúp đội chủ nhà giữ được 3 điểm.

U22 Việt Nam thiếu may mắn so với lứa Công Phượng, Xuân Trường?

Cát Tường - Phương Anh |

Nếu như lứa cầu thủ đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường... sớm được tạo cơ hội thi đấu tại V.League thì các cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại lại có ít cơ hội hơn và thường phải sắm vai dự bị cho những chân sút ngoại ở các giải đấu trong nước.

Công Phượng chạy chỗ tinh quái giữa "rừng" cầu thủ Bình Dương

Bảo Bình (Nguồn Bóng đá TV/ Next Sports) |

Ở cuộc so tài Becamex Bình Dương, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có tình huống chạy chỗ thông minh nhận đường chuyền của Sầm Ngọc Đức, ghi bàn rút ngắn tỉ số cho TP.HCM.

Công Phượng nổi nóng, đòi ăn thua với đồng đội Tiến Linh

Bảo Bình (Nguồn Bóng đá TV/Next Sports) |

Phút 60, trong trận đấu giữa TP.HCM và Becamex Bình Dương, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có tình huống nổi nóng khi chứng kiến đồng đội bị phạm lỗi.