Chấm dứt tình trạng khán giả không được nghe Quốc ca khi xem tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định sẽ phối hợp với các bên liên quan để xử lý dứt điểm tình trạng khán giả không được nghe Quốc ca khi xem các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Lào tại AFF Cup 2020  (tối 6.12) chứng kiến việc khán giả không được nghe Quốc ca trong phần lễ chào cờ. Tình trạng này xuất hiện đối với những người lựa chọn theo dõi trận đấu qua nền tảng YouTube, Facebook, còn người xem qua các kênh truyền hình vẫn có thể nghe được Quốc ca đầu trận.

Câu chuyện khán giả không được nghe Quốc ca khi xem tuyển Việt Nam thi đấu từng được đề cập trong một số trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng như vòng loại U23 Châu Á 2022.

Bài hát Quốc Ca bị tắt tiếng trong phần lễ chào cờ trước trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: CMH
Bài hát Quốc ca bị tắt tiếng trong phần lễ chào cờ trước trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: CMH

Nguyên nhân của sự cố này đến từ câu chuyện bản quyền âm nhạc trên các nền tảng số, khi một đơn vị đã “nhanh tay” đăng ký sở hữu bản quyền ca khúc "Tiến quân ca" trên hệ thống Content ID của YouTube. Hệ thống này cung cấp công cụ để “quét” các video vi phạm bản quyền, báo cáo cho chủ sở hữu.

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, Ban tổ chức AFF Cup 2020 lấy nguồn bài Quốc ca Việt Nam từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Đây là nhạc Quốc ca do VFF cung cấp bản chuẩn, xin phép từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trao đổi với Lao Động, ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - cho biết: “VFF đã giao các bộ phận, phối hợp với các đơn vị, đối tác liên quan để có phương án giải quyết dứt điểm. Các bên đang khẩn trương xử lý. Về phương án cụ thể, VFF thông tin chính thức sau nhưng chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng, từ các trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam sẽ không còn tình trạng tương tự diễn ra”.

Cũng theo tìm hiểu của Lao Động, chính đơn vị “sở hữu” bản quyền "Tiến quân ca" trên hệ thống Content ID của YouTube cũng… không đánh bản quyền. Các đơn vị tiếp sóng, khai thác trận đấu đã chủ động tắt tiếng để “né tránh” phòng việc tiếp tục bị đánh bản quyền.

Tình trạng khán giả "không được nghe Quốc ca" sẽ sớm chấm dứt ngay tại trận đấu kế tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2020. Nghe Quốc ca, cảm nhận tinh thần và niềm tự tôn dân tộc là quyền chính đáng của bất kỳ công dân Việt Nam nào, dù là qua các kênh truyền hình hay nền tảng số.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

BH Media lên tiếng về việc Quốc ca bị tắt trên YouTube trận Việt Nam - Lào

Mai Châu - Mai Hương |

BH Media đã lên tiếng khẳng định việc không phát âm thanh Quốc ca không liên quan đến đơn vị này.

Chấm điểm tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Lào

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận khai màn tại bảng B - AFF Cup 2020.

Không nghe được Quốc ca Việt Nam tại AFF Cup qua YouTube vì lý do bản quyền

Hải Minh |

Nhiều khán giả không nghe được Quốc ca khi mở đầu trận Việt Nam - Lào.  Một câu hỏi được đặt ra: Liệu có phải do BH Media đã đánh bản quyền?

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

BH Media lên tiếng về việc Quốc ca bị tắt trên YouTube trận Việt Nam - Lào

Mai Châu - Mai Hương |

BH Media đã lên tiếng khẳng định việc không phát âm thanh Quốc ca không liên quan đến đơn vị này.

Chấm điểm tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Lào

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận khai màn tại bảng B - AFF Cup 2020.

Không nghe được Quốc ca Việt Nam tại AFF Cup qua YouTube vì lý do bản quyền

Hải Minh |

Nhiều khán giả không nghe được Quốc ca khi mở đầu trận Việt Nam - Lào.  Một câu hỏi được đặt ra: Liệu có phải do BH Media đã đánh bản quyền?