CĐV Việt Nam có thể mua 40 vé mỗi trận đấu tại World Cup 2022

Thanh Vũ |

Các cổ động viên tại Việt Nam có thể mua đến 40 vé tại mỗi trận đấu thuộc khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2022.

Ngày 9.6, tại TPHCM diễn ra lễ công bố công ty Hồng Ngọc Hà làm đơn vị phân phối độc quyền các gói sản phẩm chính thức của FIFA World Cup Qatar 2022 tại Việt Nam.

Theo đó, Match Hospitality, đơn vị giữ bản quyền quốc tế và là công ty duy nhất được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép độc quyền quảng bá và phân phối giải đấu.

Cụ thể, các gói sản phẩm gồm: Vé chính thức các trận đấu ở Qatar cùng với các trải nghiệm riêng cho người hâm mộ tại sân vận động, các phòng suite và lounge riêng, các buổi biểu diễn âm nhạc trước và sau trận đấu, lối đi riêng, dịch vụ thức ăn, các hoạt động ngoài trời, quà lưu niệm…với mức giá từ 950 USD trở lên.

Phó Chủ tịch  VFF Cao Văn Chóng (giữa) tham dự buổi lễ. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng (giữa) tham dự buổi lễ. Ảnh: VFF

Hiện nay, người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu có thể mua vé xem các trận đấu bằng hai cách. Đó là mua vé thông thường qua trang web của FIFA, đây chỉ là vé vào cửa và một chỗ ngồi, không bao gồm các dịch vụ đi kèm; mỗi người được mua 4 vé/trận, người mua đăng ký và phải chờ xác nhận. Cách thứ hai là mua qua đại lý độc quyền, tại Việt Nam mỗi người có thể mua 40 vé/trận và được đảm bảo có vé với các dịch vụ đi kèm như đồ ăn, thức uống ngay khi xem trận đấu.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ecuador nguy cơ mất suất tham dự World Cup 2022

Đức Mạnh |

Đội tuyển Ecuador có khả năng bị cấm dự World Cup 2022 sau những cáo buộc về cầu thủ không đủ tiêu chuẩn tham gia liên đoàn bóng đá Ecuador (FEF).

Tuyển Australia tranh vé vớt dự World Cup 2022 với Peru

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Australia có cơ hội trở thành đội thứ 5 ở khu vực Châu Á vượt qua vòng loại World Cup 2022, sau khi đánh bại tuyển UAE 2-1 qua đó giành quyền đấu trận play-off liên lục địa với Peru.

Gareth Bale đưa Xứ Wales trở lại World Cup sau 64 năm

TAM NGUYÊN |

Gareth Bale góp dấu giày vào bàn thắng duy nhất để đưa đội tuyển Xứ Wales trở lại với World Cup lần đầu tiên kể từ 1958.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ecuador nguy cơ mất suất tham dự World Cup 2022

Đức Mạnh |

Đội tuyển Ecuador có khả năng bị cấm dự World Cup 2022 sau những cáo buộc về cầu thủ không đủ tiêu chuẩn tham gia liên đoàn bóng đá Ecuador (FEF).

Tuyển Australia tranh vé vớt dự World Cup 2022 với Peru

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Australia có cơ hội trở thành đội thứ 5 ở khu vực Châu Á vượt qua vòng loại World Cup 2022, sau khi đánh bại tuyển UAE 2-1 qua đó giành quyền đấu trận play-off liên lục địa với Peru.

Gareth Bale đưa Xứ Wales trở lại World Cup sau 64 năm

TAM NGUYÊN |

Gareth Bale góp dấu giày vào bàn thắng duy nhất để đưa đội tuyển Xứ Wales trở lại với World Cup lần đầu tiên kể từ 1958.