Cầu thủ Việt Nam qua Nhật Bản được cọ xát thực tế

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Trần Hòa Bình - Chủ tịch CLB Sài Gòn - cho biết, có đủ điều kiện để đưa cầu thủ Việt Nam đến các đội tại hạng cao nhất Nhật Bản - J.League 1. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải được ra sân thi đấu thường xuyên.

Đội Sài Gòn đã bắt tay hợp tác với FC Ryukyu ở J.League 2. Từ giai đoạn 2 của J.League 2 năm 2021, 2 cầu thủ có chuyên môn cao của Sài Gòn sẽ sang thi đấu cho FC Ryukyu. Mức lương, đãi ngộ dành cho họ sẽ tốt, không kém cầu thủ Nhật Bản.

“Sài Gòn làm cho đáng, chơi cho đẹp”

Trước khi đưa cầu thủ sang FC Ryukyu, Sài Gòn đã đưa 3 chuyên gia bóng đá Nhật Bản cùng 4 cầu thủ từ J.League để “J.League” hóa mạnh mẽ đội bóng, hoàn thiện về cấu trúc, tổ chức đội bóng. Tuy nhiên, bầu Bình không muốn làm bóng đá 1 chiều - tức thu hút nhân tài của bóng đá Nhật Bản. Vì thế, ông nhanh chóng xúc tiến việc đưa cầu thủ Việt Nam sang J.League với số lượng tăng dần từ năm 2021.

“Muốn nâng cao trình độ bóng đá Việt Nam, tôi nghĩ đã đến lúc không thể các sản phẩm từ các học viện bóng đá nữa, chúng ta phải đi tắt đón đầu, đưa bóng đá Việt Nam cọ xát toàn diện với bóng đá Nhật Bản, nhưng phải trên cơ sở thực tế. Cầu thủ Việt Nam chưa đủ trình độ đá J.League 1, họ sang đó chỉ dự bị, tập luyện rồi trở về. Vì thế, tôi không chọn FC Tokyo - đối tác ở J.League 1 mà chọn FC Ryukyu ở J.League 2, để cầu thủ sang đó có thể tập luyện, thi đấu thường xuyên” - bầu Bình chia sẻ.

Đích thân ông Bình đã khảo sát để chọn ra đội bóng thích hợp nhất cho cầu thủ Việt Nam tại J.League. Đội Ryukyu nằm ở tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản. Nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ ít khi xuống dưới 15 độ C, thu hút hơn 11 triệu khách du lịch hằng năm. Đây là điều kiện khá lý tưởng để cầu thủ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để thích nghi với đội bóng mới.

Theo ông Bình, khi nào cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản với số lượng lớn, tập luyện, thi đấu thường xuyên, trình độ của họ mới được nâng cao.

“Nếu được thi đấu thực tế, cầu thủ khi trở về Việt Nam mới có thể đóng góp tốt nhất cho tuyển Việt Nam” - ông Bình nhấn mạnh.

Ngoài việc giới thiệu hình ảnh bóng đá Việt Nam sang Nhật Bản, bầu Bình còn đưa các doanh nghiệp Việt Nam đến các sân cỏ J.League. Từ mùa bóng 2021, có ít nhất 6 bảng quảng cáo của SGB - một trong những đơn vị tài trợ của Sài Gòn hiện diện trên sân của FC Ryukyu.

Yêu cầu cao cho các cầu thủ

Lần đầu tiên, cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản là trường hợp của Lê Công Vinh với Consodale Sapporo ở J.League 2 năm 2013. Hai năm sau đó, Công Phượng (Mito Hollyhock) và Tuấn Anh (Yokohama FC) cũng tập luyện tại J.League 2. Tuy nhiên bộ đôi cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chỉ có 3 trận ra sân tại J.League 2. Cả ba bản hợp đồng này đều bị “gắn mác” mang tính thương mại nhiều hơn chuyên môn.

Ông Bình chủ trương làm hướng đi khác. Ưu tiên số 1 của ông là việc các cầu thủ phải được thi đấu nhiều. Thế nên ngoài hai đối tác ở J.League 1 và 2, ông rất muốn đưa nhiều cầu thủ Việt Nam sang J.League 3 - giải đấu có trình độ khá cao.

“Khát vọng của tôi đó là càng nhiều cầu thủ Việt Nam qua Nhật Bản, mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam ngày càng nhanh. Đương nhiên, cầu thủ Việt Nam qua đó phải chất lượng, tiềm năng, có thái độ nghiêm túc, đặc biệt phải nền nếp. Họ không chỉ đại diện cho bản thân họ mà còn đại diện cho hình ảnh cho bóng đá Việt Nam. Triết lý của Sài Gòn là làm cho đáng, chơi cho đẹp. Thế nên cầu thủ Việt Nam qua đó phải xứng đáng được ra sân, chứ không phải giao dịch thương mại rồi đi về”.

Bầu Bình sinh năm 1975, ông cùng bầu Trí (Nguyễn Cao Trí) và bầu Minh (Hồ Quốc Minh) mua câu lạc bộ Sài Gòn từ cuối năm 2019. Sau hơn 1 năm, đội đã có bước phát triển đáng nể như ký hợp tác toàn diện với FC Tokyo (Nhật Bản), mua lại Trung tâm thể thao Thành Long để xây dựng học viện, nơi tập luyện cho đội bóng, đưa hàng loạt chuyên gia từ Nhật Bản qua làm việc.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Sài Gòn bất ngờ thua tân binh Bình Định

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn nhận thất bại 0-1 trước Bình Định ở vòng 2 LS V.League 2021.

Bầu Bình và ước mơ phục vụ tuyển Việt Nam cùng Sài Gòn

Nguyễn Đăng - Thanh Vũ |

Chủ tịch Trần Hoà Bình của câu lạc bộ Sài Gòn hy vọng có thể đưa cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài thi đấu để góp phần nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia.

Bầu Bình: “Thành tích chỉ đứng thứ 5 trong thứ tự ưu tiên của Sài Gòn"

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ (thực hiện) |

Ông Trần Hòa Bình nhấn mạnh, câu lạc bộ Sài Gòn ưu tiên về cơ sở vật chất, đối tác chiến lược, nhân sự… để làm bóng đá lâu dài chứ không chăm chăm nhắm đến thành tích trước mắt.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Câu lạc bộ Sài Gòn bất ngờ thua tân binh Bình Định

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn nhận thất bại 0-1 trước Bình Định ở vòng 2 LS V.League 2021.

Bầu Bình và ước mơ phục vụ tuyển Việt Nam cùng Sài Gòn

Nguyễn Đăng - Thanh Vũ |

Chủ tịch Trần Hoà Bình của câu lạc bộ Sài Gòn hy vọng có thể đưa cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài thi đấu để góp phần nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia.

Bầu Bình: “Thành tích chỉ đứng thứ 5 trong thứ tự ưu tiên của Sài Gòn"

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ (thực hiện) |

Ông Trần Hòa Bình nhấn mạnh, câu lạc bộ Sài Gòn ưu tiên về cơ sở vật chất, đối tác chiến lược, nhân sự… để làm bóng đá lâu dài chứ không chăm chăm nhắm đến thành tích trước mắt.