Cầu thủ Việt kiều Na Uy sang đội bóng mới, quyết tâm lên tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Tiền đạo Alexander Đặng vừa chia tay câu lạc bộ (CLB) Nest-Sotra IL để đầu quân cho FK Jerv, đội bóng cũng thuộc giải hạng Nhất Na Uy.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân của tiền đạo Alexander Đặng đã đăng ảnh kèm dòng trạng thái xác nhận chuyển tới CLB mới. Theo đó, chân sút gốc Việt chia tay Nest-Sotra IL sau hai năm gắn bó, để chuyển tới đội bóng ở cùng giải đấu FK Jerv.

Trên trang Facebook cá nhân, cầu thủ sinh năm 1990 viết: "Thử thách mới tại CLB FK Jerv, đây là một trải nghiệm thú vị". Ngoài ra, Alexander Đặng cũng đăng tải hình ảnh mặc áo đấu của đội bóng mới, trong buổi lễ ra mắt CLB.

 
Trang Facebook của Alexander Đặng đăng hình ảnh ở CLB FK Jerv. Ảnh FBNV

Quyết định chuyển từ Nest-Sotra IL sang FK Jerv của tiền đạo gốc Việt khiến nhiều CĐV cảm thấy bất ngờ. Bởi lẽ sau 16 vòng đấu tại giải hạng Nhất Na Uy, FK Jerv đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng, với 3 trận thắng, 7 hòa và 6 thua, giành được 16 điểm. Trong khi đó, đội bóng cũ Nest-Sotra IL của Alexander Đặng xếp trên với vị trí thứ 9 và 5 điểm nhiều hơn.

Mới mùa giải trước, Alexander còn ghi tới 13 bàn thắng, là trụ cột đưa Nest-Sotra IL cán đích giải hạng Nhất Na Uy ở vị trí thứ 6. Tuy nhiên, ở mùa giải hiện tại, chân sút gốc Việt mới chỉ có 4 bàn thắng sau 14 lần được trao cơ hội.

Hợp đồng giữa Alexander Đặng và FK Jerv có thời hạn 3 năm. Tại đây, anh sẽ khoác áo số 22 và cạnh tranh vị trí với Aram Khalili, chân sút đã có 8 bàn thắng ở mùa giải trước.

 
Alexander Đặng có phong độ không cao ở mùa giải 2019. Ảnh Nest-Sotra IL

FK Jerv được thành lập từ năm 1921, là một trong những đội bóng lâu đời nhất tại Na Uy. Mặc dù vậy, đội bóng mới của Alexander Đặng lại chưa một lần thăng hạng thi đấu ở giải ngoại hạng nước này. Thành tích tốt nhất của FK Jerv chỉ là vị trí thứ 3 tại giải hạng Nhất Na Uy năm 2016.

Mùa giải trước, FK Jerv cũng thua xa đội bóng cũ Nest-Sotra IL của Alexander Đặng khi chỉ xếp ở vị trí thứ 13. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, ban lãnh đạo FK Jerv đang quyết tâm tái thiết đội bóng, mà Alexander Đặng chính là một trong những nhân tố quan trọng.

 
Chuyển đội bóng có thể giúp chân sút sinh năm 1990 lấy lại phong độ. Ảnh Nest-Sotra IL

Hồi đầu tháng 5, HLV Park Hang-seo đã đích thân sang Na Uy để dự khán trận đấu của Nest-Sotra IL. Sau khi "xem giò" và gặp riêng Alexander Đặng, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa quyết định triệu tập cầu thủ này lên tuyển Việt Nam.

Kể từ thời điểm thầy Park dự khán, phong độ của tiền đạo sinh năm 1990 không tốt và lỡ hẹn lên tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019, cũng như chưa có thông tin sẽ được triệu tập cho vòng loại World Cup 2022.

Chuyển tới FK Jerv, Alexander Đặng sẽ có cơ hội thể hiện mình trong nửa tới mùa giải. Nếu thi đấu tốt, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ thay đổi quyết định và trao cơ hội cho chân sút Việt kiều, trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang "khủng hoảng" tiền đạo cắm.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Anh Đức khiến thủ môn Hà Nội FC "bó tay" bởi pha đá phạt thần sầu

C.T (Nguồn Next Sports/VTV5) |

Ở thời điểm Bình Dương bị dẫn trước 0-2, "lão tướng" Anh Đức đã lên tiếng với tình huống đá phạt đẳng cấp, khiến thủ môn Văn Công của Hà Nội FC chỉ còn biết đứng nhìn.

Công Phượng tiết lộ gặp khó khăn để thích nghi với lối chơi Sint-Truidense

C.T (Nguồn STVV/Fox Sports Asia) |

Trả lời phỏng vấn kênh truyền thông của Sint-Truidense, tiền đạo Công Phượng tiết lộ đang gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập ở Bỉ.

Xuân Trường bùng nổ đá phạt dẫn đầu top 5 bàn thắng đẹp nhất tháng 7

C.T (Nguồn Next Sports/VPF) |

Siêu phẩm đá phạt của Xuân Trường trong trận HAGL gặp Thanh Hóa ở vòng 18 V.League 2019 được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 7, xếp trên pha làm bàn của Xuân Tú, Công Thành...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Anh Đức khiến thủ môn Hà Nội FC "bó tay" bởi pha đá phạt thần sầu

C.T (Nguồn Next Sports/VTV5) |

Ở thời điểm Bình Dương bị dẫn trước 0-2, "lão tướng" Anh Đức đã lên tiếng với tình huống đá phạt đẳng cấp, khiến thủ môn Văn Công của Hà Nội FC chỉ còn biết đứng nhìn.

Công Phượng tiết lộ gặp khó khăn để thích nghi với lối chơi Sint-Truidense

C.T (Nguồn STVV/Fox Sports Asia) |

Trả lời phỏng vấn kênh truyền thông của Sint-Truidense, tiền đạo Công Phượng tiết lộ đang gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập ở Bỉ.

Xuân Trường bùng nổ đá phạt dẫn đầu top 5 bàn thắng đẹp nhất tháng 7

C.T (Nguồn Next Sports/VPF) |

Siêu phẩm đá phạt của Xuân Trường trong trận HAGL gặp Thanh Hóa ở vòng 18 V.League 2019 được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 7, xếp trên pha làm bàn của Xuân Tú, Công Thành...