Cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ được trả lương trong vài ngày tới

AN NGUYÊN |

Theo tiết lộ của các cầu thủ Than Quảng Ninh, đội bóng đất Mỏ sẽ trả hết phần tiền lương nợ còn lại trong ít ngày tới.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh rơi vào tình cảnh khó khăn khi không được trả lương trong khoảng thời gian dài. Không thể chịu nổi nhiều lần hứa hẹn, các trụ cột của đội bóng đất Mỏ đã đồng loạt "kêu cứu" trên Facebook.

Họ yêu cầu lãnh đạo câu lạc bộ thanh toán tất cả các khoản nợ, bao gồm: Tiền lương từ tháng 9.2020 đến tháng 4.2021, tiền thưởng các trận thắng từ năm 2019 và khoản phí lót tay mùa giải 2021.

Trước động thái cứng rắn này, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng đã ứng ra 4,5 tỉ đồng để trả 1 phần lương cho các cầu thủ nhằm tạo tâm lý thoải mái cho toàn đội trước trận đấu với Hà Nội ở vòng 9 V.League 2021. Phần lương còn lại sẽ được thương thảo sau.

Cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ được thanh toán tiền lương vào cuối tuần này. Ảnh: Thanh Xuân
Cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ được thanh toán tiền lương vào cuối tuần này. Ảnh: Thanh Xuân

Đến hôm nay (13.4), các cầu thủ Than Quảng Ninh đã đón nhận tín hiệu mới từ ban lãnh đạo đội bóng. Chia sẻ với Lao Động, một cầu thủ đội bóng đất Mỏ xác nhận họ sẽ được thanh toán các khoản lương còn lại vào cuối tuần này. Đây được xem là thông tin vui với các cầu thủ sau nhiều tháng bị nợ lương. Họ hy vọng rằng, ban lãnh đạo sẽ giữ đúng lời hứa để toàn đội có thể yên tâm thi đấu trong thời gian tới.

Vòng 10 V.League 2021, Than Quảng Ninh sẽ có chuyến làm khách trước nhà đương kim vô địch Viettel trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 16.4.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sau khủng hoảng, Than Quảng Ninh lại được cứu lần thứ 2?

MINH PHONG |

Trước thềm mùa giải 2021, Than Quảng Ninh rơi vào “thảm cảnh” khi khó khăn về tài chính khiến bầu Hùng không thể gồng gánh nổi đội bóng.

CLB Than Quảng Ninh nhận tín hiệu mới từ lãnh đạo tỉnh

AN NGUYÊN |

Theo Chủ tịch Phạm Thanh Hùng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp và sẽ công bố thêm các nhà tài trợ đồng hành cùng Than Quảng Ninh vào ngày mai (13.4).

Quả bóng trách nhiệm và tính cấp thiết của Hiệp hội cầu thủ Việt Nam

HOÀI MINH |

Sự vụ các cầu thủ Than Quảng Ninh bị nợ lương suốt 8 tháng chỉ là “giọt nước tràn ly”, chỉ ra nhiều mặt hạn chế trong bảo vệ quyền lợi cầu thủ và nhắc lại tính cấp thiết của việc thành lập Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau khủng hoảng, Than Quảng Ninh lại được cứu lần thứ 2?

MINH PHONG |

Trước thềm mùa giải 2021, Than Quảng Ninh rơi vào “thảm cảnh” khi khó khăn về tài chính khiến bầu Hùng không thể gồng gánh nổi đội bóng.

CLB Than Quảng Ninh nhận tín hiệu mới từ lãnh đạo tỉnh

AN NGUYÊN |

Theo Chủ tịch Phạm Thanh Hùng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp và sẽ công bố thêm các nhà tài trợ đồng hành cùng Than Quảng Ninh vào ngày mai (13.4).

Quả bóng trách nhiệm và tính cấp thiết của Hiệp hội cầu thủ Việt Nam

HOÀI MINH |

Sự vụ các cầu thủ Than Quảng Ninh bị nợ lương suốt 8 tháng chỉ là “giọt nước tràn ly”, chỉ ra nhiều mặt hạn chế trong bảo vệ quyền lợi cầu thủ và nhắc lại tính cấp thiết của việc thành lập Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam.