Cầu thủ Than Quảng Ninh lần thứ 2 viết tâm thư đòi lương câu lạc bộ

AN NGUYÊN |

Nếu không được trả lương, thưởng và phí lót tay đúng hẹn, các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ nhờ luật sư vào cuộc và kiện câu lạc bộ.

Cầu thủ Than Quảng Ninh đứng trước tình cảnh khó khăn khi tính đến thời điểm hiện tại, họ đã bị nợ đến 4 tháng lương cùng các khoản phí lót tay cũng như tiền thưởng. Trong nhiều tháng qua, mọi chi phí sinh hoạt của các cầu thủ đều trông cậy vào gia đình, bạn bè và các khoản vay nợ bên ngoài.

Không thể chịu nổi cảnh nợ lương, mới đây, các cầu thủ trụ cột như Hải Huy, Dương Văn Khoa, Hoa Hùng,... đã đồng loạt viết tâm thư lần thứ 2 để yêu cầu lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo câu lạc bộ giải quyết số tiền nợ còn tồn đọng.

Trên trang cá nhân, tiền vệ Nguyễn Hải Huy viết: "Hôm nay ngày 23.8.2021, tôi viết bức thư này kính mong chủ tịch câu lạc bộ, lãnh đạo tỉnh giúp tôi giải quyết số tiền câu lạc bộ Than Quảng Ninh còn nợ tôi. Cụ thể: Đội bóng nợ lương tháng 4, 5, 6, 7 năm 2021; tiền lót tay nửa mùa giải 2021. Tất cả những thông tin trên đều có trong hợp đồng kí kết giữa tôi và câu lạc bộ Than Quảng Ninh.

Tôi rất mong những người có trách nhiệm trả lời và giải quyết cho tôi về số tiền còn thiếu. Ngày 31.8.2021, nếu số tiền trên chưa được giải quyết, tôi sẽ thuê luật sư và kiện câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó, tôi sẽ gửi giấy tờ liên quan đến ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Châu Á và nếu cần là cả FIFA để giải quyết sự việc".

Cầu thủ Than Quảng Ninh viết tâm thư gửi lãnh đạo câu lạc bộ yêu cầu trả lương và phí lót tay còn nợ. Ảnh:FBNV
Cầu thủ Than Quảng Ninh viết tâm thư gửi lãnh đạo câu lạc bộ yêu cầu trả lương và phí lót tay còn nợ. Ảnh:FBNV

Tiền vệ đội trưởng của đội bóng đất Mỏ cho biết, đã rất lâu rồi anh không có khả năng nuôi gia đình và buộc phải vay mượn, dùng tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống. Trong thời gian qua, bản thân cầu thủ này cũng phải phụ giúp gia đình ở chợ hải sản để kiếm thêm nguồn thu nhập.

Mới đây, Ban chấp hành VFF đã thông qua chủ trương dừng V.League 2021 do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã thông báo rằng sẽ trừ 30% lương, nhưng vấn đề là các cầu thủ cũng đã bị nợ đến 4 tháng lương tính đến hết tháng 8.

Tiền vệ Hải Huy tỏ ra chán nản: “Nhiều người nghĩ cầu thủ có thu nhập cao, nhưng đâu phải ai cũng như ai. Đội tôi đã nợ lương 4 tháng còn chưa biết khi nào mới nhận. Nếu còn thi đấu, tập luyện duy trì, thêm khoản lương trợ cấp thì cũng đủ sống. Nhưng như tôi hết hợp đồng rồi, coi như không có câu lạc bộ cho đến khi giải mới bắt đầu, cũng không có lương luôn”.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

KHÁNH AN |

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính khi đội bóng chủ quản vẫn chưa thanh toán tiền lương trong 3 tháng qua.

Số phận của đội bóng Than Quảng Ninh vẫn "treo lơ lửng"

AN NGUYÊN |

Vấn đề tài chính vẫn chưa được giải quyết khiến đội bóng Than Quảng Ninh chưa thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn tại V.League 2021.

Cầu thủ đã nhận 7 tháng lương, Than Quảng Ninh thua trận thứ 2 liên tiếp

ĐĂNG HUỲNH |

Than Quảng Ninh đã nhận thất bại 1-2 trước Viettel tại vòng 10 LS V.League 2021.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

KHÁNH AN |

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính khi đội bóng chủ quản vẫn chưa thanh toán tiền lương trong 3 tháng qua.

Số phận của đội bóng Than Quảng Ninh vẫn "treo lơ lửng"

AN NGUYÊN |

Vấn đề tài chính vẫn chưa được giải quyết khiến đội bóng Than Quảng Ninh chưa thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn tại V.League 2021.

Cầu thủ đã nhận 7 tháng lương, Than Quảng Ninh thua trận thứ 2 liên tiếp

ĐĂNG HUỲNH |

Than Quảng Ninh đã nhận thất bại 1-2 trước Viettel tại vòng 10 LS V.League 2021.