Cầu thủ Thái Nguyên mong muốn dự vòng loại Asian Cup nữ 2022

AN NGUYÊN |

Là cầu thủ duy nhất của câu lạc bộ Thái Nguyên góp mặt ở đợt tập trung đội tuyển nữ Việt Nam, Lê Thị Thùy Trang đặt mục tiêu có mặt trong đội hình thi đấu và cùng toàn đội hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại Asian Cup nữ 2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giai đoạn tập luyện tích cực để hướng đến vòng loại Asian Cup nữ 2022. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang chuẩn bị cho quá trình triển khai và rèn luyện chiến thuật.

Sau hơn 3 tuần tập luyện chủ yếu về thể lực dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể lực Cedric, các cầu thủ đã cho thấy những thay đổi tích cực, đặc biệt các cầu thủ bị chấn thương trước khi lên đội tuyển giờ đã hồi phục.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tích cực hướng đến vòng loại Asian Cup nữ 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tích cực hướng đến vòng loại Asian Cup nữ 2022. Ảnh: VFF

Ở đợt hội quân lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục triệu tập nữ cầu thủ Lê Thị Thuỳ Trang. Cô là đại diện duy nhất của câu lạc bộ Thái Nguyên góp mặt trong danh sách tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến vòng loại Asian Cup nữ 2022.

Thùy Trang chia sẻ: "Khi biết tin mình được gọi lên đội tuyển quốc gia, cá nhân tôi lúc đó vừa vui mừng, vinh dự và cũng cảm thấy mình may mắn vì đã được huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung trao cơ hội lên tuyển lần này”.

Nữ tiền đạo Thái Nguyên cho biết thêm: "So với câu lạc bộ, việc tập luyện ở đội tuyển rất khác. Ở đây, tôi không chỉ được rèn luyện dưới sự hướng dẫn của thầy Mai Đức Chung mà còn có cả chuyên gia nước ngoài và các huấn luyện viên kinh nghiệm khác. Bài tập của ban huấn luyện đưa ra với nhiều nội dung phong phú. Hầu hết các bài tập đó tôi chưa từng được tập.

Đợt tập trung này có nhiều cầu thủ đàn chị dày dặn kinh nghiệm, các chị cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong các buổi tập, tôi được các chị hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, chỉ bảo cách đá bóng, di chuyển. Trong sinh hoạt, các chị lớn cũng hay tâm sự, động viên tôi cố gắng tập luyện.

Nữ cầu thủ Lê Thị Thuỳ Trang đặt mục tiêu góp mặt trong đội hình thi đấu chính thức của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF
Nữ cầu thủ Lê Thị Thuỳ Trang đặt mục tiêu góp mặt trong đội hình thi đấu chính thức của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Quốc gia chuẩn bị bước vào giai đoạn rèn kĩ chiến thuật và bộ khung chính. Dù còn khá trẻ nhưng Lê Thị Thuỳ Trang vẫn tự tin thể hiện khả năng của mình. Mục tiêu của nữ cầu thủ này là có mặt trong đội hình thi đấu và cùng toàn đội giành thắng lợi mang về cho người hâm mộ nước nhà.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và huỷ chuyến tập huấn tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) như dự kiến ban đầu nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam được giao mục tiêu vào VCK Asian Cup nữ 2022

PHẠM ĐÌNH |

Chỉ có xếp thứ nhất ở vòng loại Asian Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam mới giành vé vào vòng chung kết, từ đó có cơ hội giành suất dự World Cup 2023.

Nhiệm vụ đặc biệt của HLV thể lực Cedric Roger ở tuyển nữ Việt Nam

KHÁNH AN |

Ngoài việc nâng cao thể lực, thể chất cho các cầu thủ, huấn luyện viên thể lực Cedric Roger còn có một nhiệm vụ quan trọng khác ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam tươi cười rèn thể lực với chuyên gia người Pháp

MINH TRIẾT |

Bước vào ngày tập luyện thứ 3 tại sân đào tạo trẻ VFF, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang miệt mài làm quen với các bài tập thể lực của chuyên gia Cedric Roger.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đội tuyển nữ Việt Nam được giao mục tiêu vào VCK Asian Cup nữ 2022

PHẠM ĐÌNH |

Chỉ có xếp thứ nhất ở vòng loại Asian Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam mới giành vé vào vòng chung kết, từ đó có cơ hội giành suất dự World Cup 2023.

Nhiệm vụ đặc biệt của HLV thể lực Cedric Roger ở tuyển nữ Việt Nam

KHÁNH AN |

Ngoài việc nâng cao thể lực, thể chất cho các cầu thủ, huấn luyện viên thể lực Cedric Roger còn có một nhiệm vụ quan trọng khác ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam tươi cười rèn thể lực với chuyên gia người Pháp

MINH TRIẾT |

Bước vào ngày tập luyện thứ 3 tại sân đào tạo trẻ VFF, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang miệt mài làm quen với các bài tập thể lực của chuyên gia Cedric Roger.