Cầu thủ có bị giảm lương khi V.League 2020 tạm dừng?

HOÀI ĐAN |

Việc V.League 2020 tạm dừng khiến cho các câu lạc bộ gặp khó khăn về tài chính. Tuy vậy, chưa có đội bóng nào tính đến việc giảm lương cầu thủ.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League 2020 đã tạm dừng sau vòng đấu thứ 2. Các câu lạc bộ đang chịu ảnh hưởng trực tiếp khi vẫn phải trả tiền lương, lót tay cho các cầu thủ dù không thi đấu. 

Trong quãng thời gian nghỉ dài vì dịch, nhiều đội bóng vẫn luyện tập đều đặn. Thế nhưng cũng có những đội đã xả trại để cầu thủ về với gia đình. Việc giảm lương cho các cầu thủ là điều mà nhiều câu lạc bộ chưa tính đến, bởi điều này liên quan đến tâm lý các cầu thủ.

Tuy nhiên, việc các giải đấu tạm dừng cũng khiến các cầu thủ không có thưởng theo thành tích từng trận đấu. Tại V.League, nhiều đội bóng có quy định thưởng "nóng" mỗi trận thắng dao động mức 300-500 triệu đồng, mỗi trận hoà 150-300 triệu đồng, tuỳ vào khả năng tài chính của câu lạc bộ.

Hà Nội là một trong những đội bóng luôn có mức thưởng "nóng" thuộc top 1 ở V.League. Ngoài mức thưởng theo quy định, Hà Nội cũng thường xuyên được bầu Hiển thưởng thêm ở một số trận thắng với mức từ 300-500 triệu. Mỗi cầu thủ còn được thưởng riêng 20-30 triệu đồng nếu ghi bàn hoặc thi đấu xuất sắc.

Năm 2019, Hà Nội có thành tích tốt tại sân chơi Châu Á đã liên tiếp được nhận thưởng "khủng". Sau trận thắng 1-0 trước Bangkok United tại vòng sơ loại AFC Champions League, bầu Hiển thưởng toàn đội 2 tỉ đồng. Đó là còn chưa kể những khoản tiền thưởng từ VFF khi Hà Nội tiến sâu ở AFC Cup 2019.

V.League 2020 tạm nghỉ nhưng Hà Nội vẫn tập luyện đều đặn. Đây cũng là câu lạc bộ có quỹ lương phải chi trả cho cầu thủ thuộc loại nhiều nhất V.League. Bởi trong đội hình của Hà Nội có nhiều ngôi sao đội tuyển quốc gia và ngoại binh chất lượng. Tuy vậy, câu lạc bộ vẫn không giảm lương của các cầu thủ.

Trong khi đó, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và các cầu thủ Quảng Ninh đã được xả trại sau khi V.League có lịch nghỉ và do Quảng Ninh tiến hành cách ly với những người đi từ vùng có dịch về. Trao đổi với Lao Động, ông Hùng cũng cho biết ông cũng như các cầu thủ Than Quảng Ninh không bị giảm lương, thu nhập vẫn được giữ nguyên. Vì không thi đấu nên đội không có thưởng từng trận.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Thấy gì từ phương án tổ chức V.League 2020 tập trung?

HOÀI ĐAN |

Phương án tổ chức V.League 2020 theo hình thức tập trung ở khu vực phía Bắc đang gây ra những ý kiến trái chiều.

Bình Dương sẵn sàng dừng đá V.League, nếu...

ĐÌNH THẢO |

Bình Dương cho rằng giải pháp thi đấu LS V.League 2020 tập trung ở một vài địa điểm là không khả thi và không đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

SLNA đề xuất V.League 2020 không có đội xuống hạng

HOÀI ĐAN |

Cùng với việc ủng hộ tổ chức V.League 2020 tập trung, Sông Lam Nghệ An đề xuất sẽ không có đội xuống hạng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thấy gì từ phương án tổ chức V.League 2020 tập trung?

HOÀI ĐAN |

Phương án tổ chức V.League 2020 theo hình thức tập trung ở khu vực phía Bắc đang gây ra những ý kiến trái chiều.

Bình Dương sẵn sàng dừng đá V.League, nếu...

ĐÌNH THẢO |

Bình Dương cho rằng giải pháp thi đấu LS V.League 2020 tập trung ở một vài địa điểm là không khả thi và không đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

SLNA đề xuất V.League 2020 không có đội xuống hạng

HOÀI ĐAN |

Cùng với việc ủng hộ tổ chức V.League 2020 tập trung, Sông Lam Nghệ An đề xuất sẽ không có đội xuống hạng.