Câu lạc bộ vô địch J.League 1 thành lập học viện bóng đá tại Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Kawasaki Frontale - nhà vô địch J.League 1 (Nhật Bản) đã thành lập học viện bóng đá tại Việt Nam.

Công ty TNHH Becamex Tokyu và Công ty TNHH Kawasaki Frontale (đơn vị quản lý điều hành câu lạc bộ Kawasaki Frontale tại J.League 1) đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án trường học bóng đá đầu tiên của câu lạc bộ vô địch J.League (Nhật Bản) tại thành phố Mới Bình Dương, dự kiến khai giảng vào tháng 10.2021, dành cho các trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

U13 Becamex Bình Dương vô địch giải bóng đá Thiếu niên quốc tế Việt Nam – Nhật Bản U13 lần thứ II. Ảnh: VFF
U13 Becamex Bình Dương vô địch giải bóng đá Thiếu niên quốc tế Việt Nam – Nhật Bản U13 lần thứ II. Ảnh: VFF

Sự ra đời của trường học bóng đá Kawasaki Frontale tại Việt Nam khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác xã hội hóa bóng đá, cùng các đối tác phát triển bóng đá phong trào trong cộng đồng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Dự án được thành lập với mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng các em học sinh có năng khiếu với bộ môn bóng đá, qua đó có thể kết nối đến các câu lạc bộ, các học viện đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp tại Việt Nam và Nhật Bản.

Sau khi tham gia với tư cách đội bóng dẫn đầu tại giải giao hữu “Tokyu Binh Duong Garden City 2013”, do Tokyu Group tổ chức vào năm 2013, câu lạc bộ Kawasaki Frontale cùng câu lạc bộ Becamex Bình Dương đã liên tục thực hiện các hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam như: các lớp học bóng đá cho trẻ em Việt Nam, cử huấn luyện viên đến các học viện câu lạc bộ bóng đá Việt Nam và tổ chức “Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13”.

U13 Bình Dương vô địch giải bóng đá Thiếu niên quốc tế Việt Nam – Nhật Bản U13 năm 2020. Ảnh: VFF
U13 Bình Dương vô địch giải bóng đá Thiếu niên quốc tế Việt Nam – Nhật Bản U13 năm 2020. Ảnh: VFF

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết: "VFF tin tưởng rằng, với kinh nghiệm phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương nhiều năm qua, sự ra đời của Trường học bóng đá Kawasaki Frontale, với những định hướng rõ ràng, sẽ là bước ngoặt, đánh dấu sự phát triển mởi của bóng đá phong trào tại tỉnh Bình Dương nói riêng, đóng góp tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam nói chung".

Ông Keigo IKEDA – chuyên gia của câu lạc bộ Kawasaki Frontale hiện đang làm việc tại trường chia sẻ: “Với những kinh nghiệm tích lũy được tại Nhật Bản, chúng tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Thông qua việc đào tạo cầu thủ, chúng tôi hi vọng sẽ mang đến một môi trường rèn luyện, giúp các em học sinh ngày một trưởng thành và đóng góp cho tương lai phát triển bóng đá cộng đồng tại Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Câu lạc bộ Kawasaki Frontale đã cử các huấn luyện viên và chuyên gia, có chứng chỉ cấp bởi Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, đến thành phố Mới Bình Dương để chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn các học sinh với mục tiêu rèn luyện thể chất, khích lệ phát triển tình yêu bóng đá đối với trẻ em ở lứa tuổi U12.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Trung vệ Đình Trọng háo hức đối đầu với tuyển Nhật Bản

AN NGUYÊN |

Trung vệ Đình Trọng mong muốn được đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp Châu Âu của đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhật Bản muốn đăng cai vòng loại World Cup 2022 có tuyển Việt Nam tham dự

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) sẵn sàng đăng cai tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 của bảng B, vốn có tuyển Việt Nam tham dự nếu AFC thông qua phương án thi đấu tập trung.

Đặng Văn Lâm chưa có cơ hội chào sân ở J.League 1

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Đặng Văn Lâm có tên trong danh sách đăng kí của Cerezo Osaka trận gặp Kashima Antlers nhưng không được tung vào sân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung vệ Đình Trọng háo hức đối đầu với tuyển Nhật Bản

AN NGUYÊN |

Trung vệ Đình Trọng mong muốn được đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp Châu Âu của đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhật Bản muốn đăng cai vòng loại World Cup 2022 có tuyển Việt Nam tham dự

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) sẵn sàng đăng cai tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 của bảng B, vốn có tuyển Việt Nam tham dự nếu AFC thông qua phương án thi đấu tập trung.

Đặng Văn Lâm chưa có cơ hội chào sân ở J.League 1

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Đặng Văn Lâm có tên trong danh sách đăng kí của Cerezo Osaka trận gặp Kashima Antlers nhưng không được tung vào sân.