Câu lạc bộ V.League đang hi sinh vì tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Các câu lạc bộ V.League lúc này thật khó để đưa ra ý kiến của mình khi dịch bệnh thì vẫn đang bùng phát mạnh mẽ. Nhưng, quyền lợi của họ và cả nhà tổ chức giải đấu đang ở dưới đội tuyển Việt Nam.

Không có phương án hoàn hảo

Ngày 18.7 ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao, có nghĩa là với bóng đá Việt Nam, khả năng giải vô địch quốc gia cũng phải tạm hoãn đến 6 tháng. Gần như chắc chắn đây sẽ là mùa giải kéo dài nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Thực tế, ngay từ thời điểm công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lấy ý kiến đến các đội bóng, những ý kiến trái chiều lập tức xuất hiện. Đương nhiên, hầu hết thành viên dự giải khó lòng mà đồng ý với việc kéo dài mùa giải thêm 6-7 tháng so với dự kiến ban đầu.

Ngay cả VPF cũng chủ động chỉ ra rất nhiều điểm yếu của phương án tổ chức này. Nguy cơ ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ, rủi ro trong quá trình nghỉ dài ngày cũng như vấn đề cơm áo gạo tiền, kế hoạch chi tiêu, vận hành của các đội bóng. Tín hiệu từ VPF cho thấy họ sẽ có sự hỗ trợ với đội bóng, nhưng không thể đáp ứng hết kinh phí thực tế sẽ tiêu tốn trong vài tháng nói trên.

V.League 2021 nhiều khả năng lùi sang tháng 2.2022. Ảnh: G.A
V.League 2021 nhiều khả năng lùi sang tháng 2.2022. Ảnh: G.A

Cá biệt như câu lạc bộ TPHCM còn đang đóng quân ở khu vực bị phong toả, câu lạc bộ Sài Gòn thì “tự cách ly” ở trung tâm Thành Long. Nói đâu xa, câu lạc bộ Thanh Hoá ở phía Bắc “không dám ra khỏi địa bàn tỉnh” bởi từ vùng dịch về là cách ly, không có ngoại lệ.

Bởi vậy, giờ đây điều quan trọng là tìm ra một phương án để hài hoà tất cả, tốt nhất có thể trong hoàn cảnh xấu nhất như hiện nay. Chẳng có phương án nào hoàn hảo khi mà mọi thứ dường như đang quay lưng với các nhà tổ chức giải.

Câu lạc bộ V.League đang “hi sinh” vì đội tuyển

Việc tổ chức bóng đá giữa mùa dịch, nhất là trong vùng an toàn không phải là không thể, ngay cả đó là V.League. Nhưng, như nhiều chuyên gia nhận định, cả V.League đang hi sinh quyền lợi của mình vì đội tuyển quốc gia. Bắt đầu từ tháng 9, chúng ta sẽ thi đấu liền 10 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam gặp tuyển Saudi Arabia và Australia trong tháng 9 và cứ như thế, mật độ sẽ là 2 trận/tháng. Tháng 12, tuyển Việt Nam không đá vòng loại World Cup thì lập tức có AFF Cup – giải đấu bị hoãn 1 năm qua. Có thể hiểu nôm na rằng, tháng nào tuyển Việt Nam cũng phải tập trung và sẽ kéo dài đến tháng 3.2022.

Với các quy định hiện hành về cách ly phòng chống dịch COVID-19 cũng như quãng thời gian tập trung, di chuyển và thi đấu, mỗi tháng V.League nếu kiên quyết tổ chức, vẫn có thể thi đấu được một 1-2 trận. Nhưng như vậy sẽ “đính kèm” thêm rất nhiều rủi ro về chấn thương và ảnh hưởng đến sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Lịch trình của đội tuyển Việt Nam trải dài và dày đặc cho đến cuối năm 2021. Ảnh:
Lịch trình của đội tuyển Việt Nam trải dài và dày đặc cho đến cuối năm 2021. Ảnh: Trung Thu

Thêm nữa, sức mạnh của đội tuyển quốc gia hiện nay được cấu thành từ lực lượng của câu lạc bộ Hà Nội, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Xung đột rất lớn sẽ nổ ra nếu Quang Hải, Công Phượng, Quế Ngọc Hải chấn thương khi lên tuyển hoặc khi thi đấu cho câu lạc bộ.

Phương án hiện nay vẫn là V.League tạm dừng vào dồn toàn lực sức mạnh cho thầy Park. Tuyển Việt Nam sẽ được tạo những điều kiện tốt nhất có thể và về cơ bản thì các đội bóng dường như chấp nhận thực tế này.

Nhưng cũng có một câu hỏi khác được đặt ra, nếu dịch COVID-19 được khống chế trong vài tháng tới, đồng thời thành tích của tuyển Việt Nam không như ý hoặc AFF Cup lại bị hoãn, liệu sẽ có những điều chỉnh để bóng đá Việt Nam hoàn thành mục tiêu kép?

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Các câu lạc bộ nào ở V.League chưa tiêm vaccine COVID-19?

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 6 câu lạc bộ tại V.League 2021 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

V.League dự kiến lùi sang năm 2022, các đội bóng V.League phản ứng ra sao?

AN NGUYÊN |

Một số câu lạc bộ lên tiếng phản đối việc dời lịch thi đấu V.League 2021 sang tháng 2.2022, bởi việc kéo dài giải đấu ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tài chính, hợp đồng cầu thủ cũng như công tác chuyên môn của các đội bóng.

Hoãn V.League 2021 sang tháng 2.2022 có khả thi?

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 hoãn sang tháng 2.2022 sẽ đảm bảo được quỹ thời gian để các đội tuyển quốc gia tập trung và thi đấu quốc tế.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Các câu lạc bộ nào ở V.League chưa tiêm vaccine COVID-19?

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 6 câu lạc bộ tại V.League 2021 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

V.League dự kiến lùi sang năm 2022, các đội bóng V.League phản ứng ra sao?

AN NGUYÊN |

Một số câu lạc bộ lên tiếng phản đối việc dời lịch thi đấu V.League 2021 sang tháng 2.2022, bởi việc kéo dài giải đấu ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tài chính, hợp đồng cầu thủ cũng như công tác chuyên môn của các đội bóng.

Hoãn V.League 2021 sang tháng 2.2022 có khả thi?

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 hoãn sang tháng 2.2022 sẽ đảm bảo được quỹ thời gian để các đội tuyển quốc gia tập trung và thi đấu quốc tế.