Câu lạc bộ Sài Gòn xét nghiệm COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 17.2, các cầu thủ Sài Gòn đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện FV, khi hội quân lại sau kỳ nghỉ Tết.

Câu lạc bộ Sài Gòn có nhiều cầu thủ về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2021. hầu hết đều không ở những địa phương đang diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm túc quy tắc phòng dịch, ban lãnh đạo đội đã cho các cầu thủ vừa trở lại TPHCM xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện FV.

Các cầu thủ như Cao Văn Triền, Lê Cao Hoài An, Đình Nhơn, Nguyễn Văn Ngọ, Nguyễn Huỳnh Quốc Chí… đã nghiêm túc thực hiện các bài kiểm tra. Dự kiến, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, toàn đội mới ra sân tập luyện.

Hậu vệ Nguyễn Đình Nhơn - quê Khánh Hòa được xét nghiệm COVID-19 sau khi hội quân trở lại với đồng đội. Ảnh: H.Đ.
Hậu vệ Nguyễn Đình Nhơn - quê Khánh Hòa được xét nghiệm COVID-19 sau khi hội quân trở lại với đồng đội. Ảnh: H.Đ.

Ngoài những cầu thủ về quê sum vầy với gia đình, Sài Gòn còn có một nhóm cầu thủ ở lại TPHCM trong dịp Tết như Thiago Melo, Đỗ Merlo, Takahasi, Daisuke Matsui, Ryutaro Karube, Woo Sang-ho, Nguyễn Minh Trung… Một thành viên đội trong những ngày nghỉ Tết những thành viên này không rời khỏi TPHCM, tự tập luyện nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối với quy định phòng chống dịch COVID-19.

Sau 3 trận đấu tại V.League 2021, Sài Gòn có 6 điểm, đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Họ bằng điểm với Bình Dương, Đà Nẵng và Hải Phòng nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhìn nhận cuộc đua vào Top 6 sau giai đoạn 1 sẽ rất khốc liệt.

Việc VPF tạm hoãn 5/7 trận đấu của vòng 3 và toàn bộ vòng 4 giúp một số cầu thủ đang bị chấn thương của Sài Gòn như Hoài An, Huỳnh Tấn Tài… có thêm thời gian hồi phục. Theo lịch ở vòng 4, Sài Gòn sẽ có trận derby gặp TPHCM.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nối gót Daisuke Matsui, cựu sao tuyển Nhật Bản đến Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau Daisuke Matsui của Sài Gòn, tiền vệ kỳ cựu Masashi Motoyama cũng đã đến Đông Nam Á, khoác áo câu lạc bộ Kelantan United ở giải hạng 2 Malaysia.

Chủ tịch CLB Sài Gòn nói về việc đưa cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn ông Trần Hoà Bình sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ có năng lực ở Việt Nam sang Nhật Bản chơi bóng.

Sức sống bóng đá Việt Nam qua trận CLB Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Gần 15.000 khán giả có mặt tại sân Thống Nhất đã được chứng kiến một trận đấu kịch tính, hấp dẫn đến phút chót khi CLB Sài Gòn vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 1-0.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Nối gót Daisuke Matsui, cựu sao tuyển Nhật Bản đến Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau Daisuke Matsui của Sài Gòn, tiền vệ kỳ cựu Masashi Motoyama cũng đã đến Đông Nam Á, khoác áo câu lạc bộ Kelantan United ở giải hạng 2 Malaysia.

Chủ tịch CLB Sài Gòn nói về việc đưa cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn ông Trần Hoà Bình sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ có năng lực ở Việt Nam sang Nhật Bản chơi bóng.

Sức sống bóng đá Việt Nam qua trận CLB Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Gần 15.000 khán giả có mặt tại sân Thống Nhất đã được chứng kiến một trận đấu kịch tính, hấp dẫn đến phút chót khi CLB Sài Gòn vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 1-0.