Câu lạc bộ Sài Gòn và chiến lược xuất ngoại mới

AN NGUYÊN |

Khác với lối mòn của nhiều trường hợp đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, câu lạc bộ Sài Gòn lựa chọn những cái tên không quá danh tiếng và điểm đến cũng là những đội bóng vừa phải.

Câu lạc bộ Sài Gòn mới đây tiếp tục gây bất ngờ khi họ thông báo sẽ đưa 4 cầu thủ nội sang Nhật Bản thi đấu. Cụ thể, Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Ryukyu ở J.League 2. Trong khi đó, Nguyễn Văn Sơn và Bùi Ngọc Long sẽ chuyển đến Azul Claro Numazu tại J.League 3.

Câu lạc bộ Sài Gòn đưa 4 cầu thủ trẻ sang Nhật Bản thi đấu tại J.League 2 và J.League 3. Ảnh: SGFC
Câu lạc bộ Sài Gòn đưa 4 cầu thủ trẻ sang Nhật Bản thi đấu tại J.League 2 và J.League 3. Ảnh: SGFC
Câu lạc bộ Sài Gòn đưa 4 cầu thủ trẻ sang Nhật Bản thi đấu tại J.League 2 và J.League 3. Ảnh: SGFC

Năm ngoái, cũng chính đội bóng của bầu Bình "ôm mộng" đưa cầu thủ sang xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên, nhiều diễn biến ngoài dự kiến khiến Cao Văn Triền, Trần Danh Trung hay Võ Nguyên Hoàng đều không thể xuất ngoại. Thực tế, những cầu thủ có vai trò quan trọng như vậy lại khó để chuyển đi một cách dễ dàng.

Bởi vậy, bầu Bình quyết định thay đổi chiến lược của mình. Là người có rất nhiều năm sống tại Nhật Bản, thông qua nhiều mối quan hệ, câu lạc bộ Sài Gòn quyết định đưa cầu thủ của mình đến những câu lạc bộ nhỏ hơn thay vì cố gắng đến những địa chỉ danh tiếng nhưng lại vượt quá khả năng của cầu thủ Việt.

Đây cũng là điểm khác biệt đầu tiên trong chiến lược của câu lạc bộ Sài Gòn. J.League 3 là giải đấu chưa đến mức nằm ngoài tầm với của bóng đá Việt Nam. Nếu các cầu thủ có thể khẳng định mình, họ hoàn toàn có cơ hội tiến xa hơn ở J.League 2, thậm chí là J.League 1. Chọn môi trường phù hợp là điều rất quan trọng trong lĩnh vực "xuất khẩu" cầu thủ.

Cao Văn Triền từng được
Cao Văn Triền từng nằm trong kế hoạch "xuất khẩu" cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn, nhưng chưa thực hiện được. Ảnh: Thanh Vũ

Trong quá khứ, trường hợp của Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan, Công Phượng sang Bỉ, Xuân Trường sang Hàn Quốc chơi ở các giải đấu hạng cao nhất vô tình gây khó khăn cho chính cầu thủ. Các giải đấu chưa phù hợp với trình độ chuyên môn khiến nhóm tuyển thủ này khó thích nghi và gặp áp lực.

Một điểm đáng chú ý khác là việc câu lạc bộ Sài Gòn chọn những cầu thủ chưa có nhiều danh tiếng. Nhóm này đa phần là các cầu thủ còn rất trẻ, vẫn ở độ tuổi thích hợp để học hỏi, phát triển tốt nhất. Vì vẫn ở dạng "tiềm năng" nên họ cũng không quá khó khăn để được rời đi.

Gần đây nhất, Quang Hải và Hoàng Đức liên tục được nhắc đến cho việc ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng tín hiệu từ 2 đội bóng chủ quản là Hà Nội và Viettel cho thấy rằng bộ đôi này sẽ vẫn thi đấu ở V.League 2022.

Chưa thể khẳng định điều gì về nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn sang Nhật Bản lần này, nhưng họ cũng đã dám thử sức và bước tiếp trên một con đường chưa thành hình của bóng đá Việt Nam.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

4 cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 24.1, FC Ryukyu và Azul Claro Numazu đã công bố thông tin việc đưa 4 cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn thi đấu ở mùa bóng 2022, hiện thực hóa chiến lược "Nhật hóa" mà chủ tịch đội bóng ông Trần Hòa Bình đưa ra.

Câu lạc bộ Sài Gòn hoàn thiện lực lượng cho V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc xây dựng lực lượng bằng việc chốt 2 ngoại binh cuối cùng, để hướng đến mùa bóng 2022 với nhiều kỳ vọng mới.

Hai ngôi sao J.League sung sức trong buổi tập cùng tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan đã có đủ đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho các lượt trận tiếp theo tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

4 cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 24.1, FC Ryukyu và Azul Claro Numazu đã công bố thông tin việc đưa 4 cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn thi đấu ở mùa bóng 2022, hiện thực hóa chiến lược "Nhật hóa" mà chủ tịch đội bóng ông Trần Hòa Bình đưa ra.

Câu lạc bộ Sài Gòn hoàn thiện lực lượng cho V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc xây dựng lực lượng bằng việc chốt 2 ngoại binh cuối cùng, để hướng đến mùa bóng 2022 với nhiều kỳ vọng mới.

Hai ngôi sao J.League sung sức trong buổi tập cùng tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan đã có đủ đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho các lượt trận tiếp theo tại vòng bảng AFF Cup 2020.