Câu lạc bộ Sài Gòn chiêu mộ ngôi sao Nhật Bản từng dự World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 3.12, câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Daisuke Matsui từ Yokohama FC, đội đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Bản hợp đồng giữa Daisuke Matsui với đội Sài Gòn có thời hạn 1 năm. Sau đó, đội chủ sân Thống Nhất có thể xem xét việc gia hạn hợp đồng với cựu tiền vệ tuyển Nhật Bản này.

Ngày 5.12 tới, Daisuke Matsui sẽ chia tay Yokohama FC sau trận gặp Sagan Tosu rồi bay sang Việt Nam. Dự kiến cuối tháng 12 này, tân binh này sẽ chính thức tập luyện cùng đội bóng mới.

Daisuke Matsui là ngoại binh người Nhật Bản đầu tiên được Sài Gòn ký để thi đấu ở mùa bóng 2021, nơi họ chinh chiến ở 3 đấu trường V.League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Dự kiến trước khi V.League 2021 khởi tranh, đội chủ sân Thống Nhất sẽ đón thêm 2 cầu thủ Nhật Bản khác.

Daisuke Matsui sinh năm 1981, là cựu tiền vệ nổi tiếng của tuyển Nhật Bản, từng cùng đội vào vòng 16 đội World Cup 2010, vô địch Asian Cup 2011. Tổng cộng, anh có 31 lần khoác áo tuyển Nhật Bản, ghi 1 bàn thắng.

Ở cấp độ câu lạc bộ, tiền vệ tấn công này đã thi đấu tại nhiều câu lạc bộ ở Pháp, Nga, Bulgaria, Ba Lan, Tây Ban Nha. Từ năm 2018, Matsui về thi đấu cho Yokohama FC – đội bóng cũ của tiền vệ Tuấn Anh, cùng đội thăng hạng từ J.League 2 lên J.League vào năm 2020. Tổng cộng, Matsui đã ghi 52 bàn trong 464 trận thi đấu cho các câu lạc bộ.

Daisuke Matsui không phải là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên thi đấu tại V.League nhưng là người nổi tiếng nhất sang Việt Nam tiếp tục sự nghiệp cầu thủ. Tại Nhật Bản, tiền vệ 39 tuổi này rất nổi tiếng bởi vợ của anh là Rosa Kato – diễn viên đình đám tại xứ sở mặt trời mọc.

Việc Sài Gòn chiêu mộ được Daisuke Matsui có công rất lớn của bầu Bình (ông chủ kiêm Giám đốc điều hành Trần Hòa Bình). Ông Bình đã có 20 năm sinh sống tại Nhật Bản, có quan hệ rất tốt với các câu lạc bộ J.League cũng như Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

Trước đó vào ngày 30.4.2020, Sài Gòn đã ký hợp tác toàn diện với đội FC Tokyo.

Việc ký hợp đồng với Daisuke Matsui được xem là bước khởi đầu để Sài Gòn thực hiện kế hoạch “J.League hóa” đội bóng. Ngoài việc ký hợp đồng với những cầu thủ tài năng, có tên tuổi, Sài Gòn còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dùng bóng đá để xây dựng nhân cách con người, vốn được các đội bóng Nhật Bản thực hiện rất nhiều.

Daisuke Matsui đã 39 tuổi. Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, anh là bản hợp đồng đáng để kỳ vọng của Sài Gòn. Cần biết rằng, tuổi thọ của cầu thủ Nhật Bản ở J.League rất cao.

Thậm chí Kazu Miura vẫn đang thi đấu khi đã ngoài 53 tuổi. Hay Shunsuke Nakamura vẫn được tin dùng ở tuổi ngoài 40.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Sài Gòn "thần tốc" hoàn tất đội hình mùa 2021

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chuẩn bị hoàn tất danh sách 30 cầu thủ tham dự các đấu trường trong năm 2021.

Viết tâm thư chia tay Sài Gòn, Quốc Long gia nhập CLB Hà Nội

Thanh Vũ |

Hậu vệ Nguyễn Quốc Long sẽ gia nhập câu lạc bộ Hà Nội sau sau khi rời Sài Gòn.

Sài Gòn đón thêm 2 tân binh từ Khánh Hoà

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chính thức chiêu mộ thành công cầu thủ Nguyễn Đình Nhơn và Phạm Văn Luân từ Khánh Hoà.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sài Gòn "thần tốc" hoàn tất đội hình mùa 2021

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chuẩn bị hoàn tất danh sách 30 cầu thủ tham dự các đấu trường trong năm 2021.

Viết tâm thư chia tay Sài Gòn, Quốc Long gia nhập CLB Hà Nội

Thanh Vũ |

Hậu vệ Nguyễn Quốc Long sẽ gia nhập câu lạc bộ Hà Nội sau sau khi rời Sài Gòn.

Sài Gòn đón thêm 2 tân binh từ Khánh Hoà

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chính thức chiêu mộ thành công cầu thủ Nguyễn Đình Nhơn và Phạm Văn Luân từ Khánh Hoà.