Câu lạc bộ Sài Gòn bổ sung trợ lý huấn luyện viên

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Sài Gòn chính thức bổ nhiệm ông Trịnh Văn Hậu vào vị trí trợ lý huấn luyện viên trưởng đội bóng.

Chiều 30.7, câu lạc bộ Sài Gòn thông báo việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Hậu vào vị trí trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Phùng Thanh Phương.

Ông Trịnh Văn Hậu từng có hơn 6 năm làm việc tại vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ An Giang. Ông đã đưa An Giang từ câu lạc bộ hạng ba lên chơi tại Giải hạng Nhất Quốc gia trong vòng 3 năm, từ mùa giải năm 2015 đến 2018.

Trợ lý Trịnh Văn Hậu cùng huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cũng từng có thời gian làm việc khá ăn ý cũng nhau. Cả 2 từng góp mặt trong ban huấn luyện của đội tuyển U21 Báo Thanh Niên tham dự giải U21 Quốc tế 2015.

Ông Trịnh Văn Hậu vừa chia tay câu lạc bộ An Giang hồi tháng 5.2021. Ảnh: FBNV
Ông Trịnh Văn Hậu vừa chia tay câu lạc bộ An Giang hồi tháng 5.2021. Ảnh: FBNV

Sau 12 vòng đấu, câu lạc bộ Sài Gòn đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng V.League 2021 với 13 điểm. Do khoảng cách với đội đang đứng hạng 6 Bình Dương đã là 4 điểm, thầy trò ông Phùng Thanh Phương chắc chắn sẽ phải thi đấu ở nhóm 8 đội tranh suất trụ hạng trong giai đoạn 2 nếu V.League 2021 được tổ chức trở lại.

Hiện tại, V.League 2021 vẫn chưa thể trở lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giải đấu đã tạm hoãn sau vòng 12 khi các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trở thành F2 của một bệnh nhân mắc COVID-19.

Sau khi lấy ý kiến của các câu lạc bộ, dù có khá nhiều đội từ chối và đề xuất huỷ giải, nhưng Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn giữ nguyên quan điểm tiếp tục tổ chức giải đấu. Không loại trừ khả năng V.League 2021 sẽ phải kéo dài đến tháng 3.2022.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Sài Gòn thử việc cựu vua phá lưới V.League

AN NGUYÊN |

Để bổ sung nhân sự cho giai đoạn 2 V.League 2021, câu lạc bộ Sài Gòn đang tiến hành thử việc tiền đạo Bolaji Oseni.

Bảng đấu AFC Cup của câu lạc bộ Hà Nội, Sài Gòn bị huỷ

AN NGUYÊN |

Trả lời truyền thông Malaysia, Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Châu Á cho biết các bảng đấu AFC Cup khu vực Đông Nam Á sẽ bị huỷ do không có địa điểm tổ chức.

AFC hủy nhiều giải đấu vì COVID-19 và sự chờ đợi của CLB Hà Nội, Sài Gòn

GIANG ANH |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) quyết định hủy 4 giải đấu vì an toàn dịch bệnh của các thành viên, nhưng trong số đó không có AFC Cup - đấu trường Hà Nội và Sài Gòn tham dự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Câu lạc bộ Sài Gòn thử việc cựu vua phá lưới V.League

AN NGUYÊN |

Để bổ sung nhân sự cho giai đoạn 2 V.League 2021, câu lạc bộ Sài Gòn đang tiến hành thử việc tiền đạo Bolaji Oseni.

Bảng đấu AFC Cup của câu lạc bộ Hà Nội, Sài Gòn bị huỷ

AN NGUYÊN |

Trả lời truyền thông Malaysia, Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Châu Á cho biết các bảng đấu AFC Cup khu vực Đông Nam Á sẽ bị huỷ do không có địa điểm tổ chức.

AFC hủy nhiều giải đấu vì COVID-19 và sự chờ đợi của CLB Hà Nội, Sài Gòn

GIANG ANH |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) quyết định hủy 4 giải đấu vì an toàn dịch bệnh của các thành viên, nhưng trong số đó không có AFC Cup - đấu trường Hà Nội và Sài Gòn tham dự.