Câu lạc bộ Khánh Hòa được thưởng 50 triệu đồng/bàn thắng tại V.League 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài việc đầu tư 17 tỉ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã treo thưởng 50 triệu đồng cho mỗi bàn thắng của đội Khánh Hòa tại V.League 2023.

Sáng 29.1, câu lạc bộ Khánh Hòa đã tổ chức lễ xuất quân để chuẩn bị cho mùa bóng 2023. Đội bóng phố Biển đã trở lại V.League sau hơn 3 năm. Tại giải hạng Nhất 2022, Khánh Hoà đã về nhì. Huấn luyện viên Võ Đình Tân biết rõ những khó khăn của mình tại V.League, vì thế ông cùng cộng sự đã nhanh chóng tăng cường lực lượng bằng những cầu thủ có kinh nghiệm, cũng như các ngoại binh hoàn toàn mới.

Theo xác nhận từ huấn luyện viên Võ Đình Tân, Khánh Hòa đã đưa về ít nhất 13 cầu thủ mới, củng cố lực lượng ở cả 3 tuyến. Về phần nội binh, lần lượt Nguyễn Hoài Anh, Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Thanh Thụ, Nguyễn Văn Ngọ, Phạm Trùm Tỉnh, Lê Tiến Anh, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Văn Thạnh cập bên đội chủ sân 19.8.

Về phần ngoại binh, huấn luyện viên Võ Đình Tân trao cơ hội cho 3 cầu thủ gồm hậu vệ Jairo Rodriguez, cùng cặp tiền đạo Doughlas Fereira và Yago Ramos. Đây đều là 3 cầu thủ chưa có kinh nghiệm tại V.League, họ hứa hẹn sẽ tạo nên sức bật mới cho đội bóng phố biển.

Đội Khánh Hòa tăng cường lực lượng mạnh mẽ cho mùa bóng 2023. Ảnh: Phương Dũng
Đội Khánh Hòa tăng cường lực lượng cho mùa bóng 2023. Ảnh: Phương Dũng

Đặc biệt, Khánh Hòa cũng trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Ryan Hà. Cầu thủ sinh năm 1997 này thi đấu ở vị trí tiền vệ, có chiều cao 1,84m và từng chơi cho đội hạng 5 Pháp là Is-Selongey Football ở mùa giải 2021-2022. Ryan Hà có 12 lần ra sân trong màu áo Is-Selongey Football và ghi được 1 bàn thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng cầu thủ đội thể hiện cái riêng, tinh thần thể thao trong sáng và đạt được thành tích tốt, nhận được sự tin yêu từ người hâm mộ cả nước và tỉnh nhà.

Ngoài ra, để hỗ trợ đội bóng, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng duyệt chi số tiền 17 tỉ đồng để nâng cấp hệ thống đèn, nâng cấp phòng nghiệp vụ. Đặc biệt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông cũng treo thưởng cho mỗi bàn thắng của đội Khánh Hòa 50 triệu đồng ở mùa bóng mới. “Tôi kỳ vọng đội nhà sẽ ghi hơn 20 bàn thắng ở V.League 2023, để động viên, lãnh đạo địa phương sẽ tạm ứng trước 1 tỉ đồng”, ông Tuân chia sẻ.

Ở mùa bóng 2023, Khánh Hòa sẽ có 3 nhà tài trợ đồng hành với số tiền tổng cộng 35 tỉ đồng. Với nguồn kinh phí này, cộng với sự động viên của tỉnh, hỗ trợ của các ban ngành, Khánh Hoà được kỳ vọng sẽ chơi tốt ở mùa bóng tới.

Theo lịch, Khánh Hòa sẽ có trận ra quân gặp Thanh Hóa trên sân nhà lúc 17h ngày 3.2.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Cơ hội nào cho Hải Phòng tại trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022?

Thanh Vũ |

Hải Phòng đã ổn định lực lượng và sẵn sàng hướng tới trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2022 với Hà Nội FC.

Câu lạc bộ Khánh Hòa và những tín hiệu vui sau ngày thăng hạng V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Võ Đình Tân hy vọng với sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các nhà tài trợ, đội bóng tự tin sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho V.League 2023 sau ngày thăng hạng.

Nhộn nhịp thi công trên những công trình trọng điểm ở miền Tây

Tạ Quang - Thành Nhân |

Những ngày đầu năm 2023, trên các công trình trọng điểm ở miền Tây đã sôi động, nhộn nhịp với quyết tâm chạy đua tiến độ để hoàn thành sớm dự án.

Hà Tĩnh: Dự án đê biển 370 tỉ đồng dang dở, chưa biết bao giờ hoàn thành

TRẦN TUẤN |

Dự án đê biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư 370 tỉ đồng đã ngừng thi công hơn 2 năm nay khiến người dân lo lắng, mong dự án sớm tiếp tục triển khai để chắn sóng, đảm bảo an toàn cho dân cư đồng thời đi lại thuận lợi hơn.

Mukhalinga Ba Thê vừa được công nhận Bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Hồ Thị Hồng Chi (Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang) |

Mukhalinga Ba Thê hay còn gọi là Ekamukhalinga Ba Thê, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 11), là loại hình vật thờ rất đặc thù và chứa nhiều độc đáo về giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học và nghệ thuật… so với những hiện vật cùng loại thuộc văn hóa Óc Eo được phát hiện ở đồng bằng sông Mê Kông.

Vấn đề của VPF và Hoàng Anh Gia Lai: Ra toà là văn minh?

AN NGUYÊN |

Tranh cãi giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên được giải quyết dựa trên cơ sở của luật thay vì tranh cãi qua truyền thông.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình gặp khó về nguồn cát

Minh Hạnh |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các dự án xây dựng cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn từ Hà Tĩnh-Quảng Bình) vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu mỏ cát xây dựng và cần sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Cơ hội nào cho Hải Phòng tại trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022?

Thanh Vũ |

Hải Phòng đã ổn định lực lượng và sẵn sàng hướng tới trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2022 với Hà Nội FC.

Câu lạc bộ Khánh Hòa và những tín hiệu vui sau ngày thăng hạng V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Võ Đình Tân hy vọng với sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các nhà tài trợ, đội bóng tự tin sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho V.League 2023 sau ngày thăng hạng.