Câu lạc bộ Hải Phòng "rộng đường" dự V.League 2022

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng "rộng đường" tham dự V.League 2022 khi được hoãn trả nợ thuế đến ngày 31.12.2021.

Ngày 18.8 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi thông báo đến câu lạc bộ Hải Phòng về khoản nợ thuế hơn 17 tỉ đồng đối với Chi cục thuế thành phố Hải Phòng.

VFF đề nghị đội bóng đất Cảng nộp chứng từ thể hiện đã thanh toán khoản nợ trên hoặc văn bản Chi cục thuế Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ lên hệ thống cấp phép trực tuyến, hạn cuối ngày 10.9.2021.

Nếu câu lạc bộ Hải Phòng không có xác nhận đã trả nợ thuế hoặc được đồng ý hoãn nợ bằng văn bản sẽ dẫn tới việc không được tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp, giải đấu cấp câu lạc bộ của Liên đoàn bóng đá Châu Á.

Đến hôm nay (20.9), chủ tịch Văn Trần Hoàn lên tiếng xác nhận đội bóng của ông được hoãn trả nợ thuế đến cuối năm nay, tức là trước ngày 31.12.2021. Trước đó, Công ty cổ phần thể thao Sông Hồng đã làm việc với Cục thuế và các cơ quan liên quan để tìm cách tháo gỡ khó khăn.

"Câu lạc bộ Hải Phòng đã được hoãn trả nợ thuế. Trong thời điểm dịch COVID-19 khó khăn, đây là sự sẻ chia mà đội bóng nhận được" - bầu Hoàn cho biết.

Như vậy, với việc được hoãn trả nợ thuế, đội bóng đất Cảng sẽ "rộng đường" tham dự V.League 2022. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Hải Phòng chia tay khá nhiều cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ Việt kiều là Schmidt, Martin Lo, Andrey Nguyễn Hùng Anh cùng một số nội binh khác như Phạm Mạnh Hùng, Thế Cường, Văn Hạnh...

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

CLB Hải Phòng xin đăng cai trận Việt Nam gặp Trung Quốc vào mùng 1 Tết

AN NGUYÊN |

Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng đã có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc xin đăng cai tổ chức các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cầu thủ Việt kiều "sạch bóng" ở câu lạc bộ Hải Phòng

KHÁNH AN |

Câu lạc bộ Hải Phòng đang tiến hành nhiều sự thay đổi về chính sách chuyển nhượng. Những cầu thủ Việt kiều không còn là mục tiêu của đội bóng trong thời gian tới.

Câu lạc bộ Hải Phòng, Nam Định đề nghị VFF, VPF hỗ trợ khoảng 5 tỉ đồng

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Nam Định và Hải Phòng đã gửi đơn lên Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

CLB Hải Phòng xin đăng cai trận Việt Nam gặp Trung Quốc vào mùng 1 Tết

AN NGUYÊN |

Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng đã có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc xin đăng cai tổ chức các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cầu thủ Việt kiều "sạch bóng" ở câu lạc bộ Hải Phòng

KHÁNH AN |

Câu lạc bộ Hải Phòng đang tiến hành nhiều sự thay đổi về chính sách chuyển nhượng. Những cầu thủ Việt kiều không còn là mục tiêu của đội bóng trong thời gian tới.

Câu lạc bộ Hải Phòng, Nam Định đề nghị VFF, VPF hỗ trợ khoảng 5 tỉ đồng

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Nam Định và Hải Phòng đã gửi đơn lên Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.