Câu lạc bộ Hà Nội bổ sung thủ môn

Thanh Vũ |

Thủ môn Nguyễn Ngọc Bin chính thức khoác áo câu lạc bộ Hà Nội theo dạng cho mượn đến hết năm 2021 từ đội Quảng Nam.

Với việc thủ thành Minh Long chuyển tới khoác áo Quảng Nam, câu lạc bộ Hà Nội chỉ còn 3 thủ môn là Tấn Trường, Văn Công và Minh Hiếu. Để thuận lợi cho quá trình tập luyện cũng như tạo ra sự cạnh ở vị trí gác đền, đội bóng Thủ đô đã đánh tiếng mượn thủ môn Ngọc Bin từ Quảng Nam. Ngọc Bin sẽ khoác áo số 32 tại câu lạc bộ Hà Nội.

“Việc được gia nhập câu lạc bộ Hà Nội, một đội bóng lớn ở Việt Nam với tôi là vinh dự cũng là áp lực lớn. Ở đây, trình độ chuyên môn của mọi người rất cao nên tôi cảm thấy khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng sau 1 buổi tập, tôi được các anh chỉ bảo, chia sẻ khá nhiều nên cũng bắt đầu quen dần với môi trường mới ở đội bóng”, Ngọc Bin chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 1999 gia nhập lò đào tạo trẻ Quảng Nam từ năm 12 tuổi và được đôn lên đội 1 đội bóng xứ Quảng từ đầu năm 2020. Khoác áo đội bóng Thủ đô là cơ hội để thủ thành 22 tuổi rèn luyện, hoàn thiện bản thân cho giấc mơ SEA Games của mình.

”Bản thân tôi có điểm mạnh về phán đoán tình huống nên có thể bọc lót các đường bóng sau lưng hậu vệ. Tuy nhiên, hạn chế là các tình huống không chiến. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân trong thời gian tới và hy vọng sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực để được góp mặt trong thành phần đội tuyển tham dự Sea Games”.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bảng đấu AFC Cup của câu lạc bộ Hà Nội, Sài Gòn bị huỷ

AN NGUYÊN |

Trả lời truyền thông Malaysia, Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Châu Á cho biết các bảng đấu AFC Cup khu vực Đông Nam Á sẽ bị huỷ do không có địa điểm tổ chức.

AFC hủy nhiều giải đấu vì COVID-19 và sự chờ đợi của CLB Hà Nội, Sài Gòn

GIANG ANH |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) quyết định hủy 4 giải đấu vì an toàn dịch bệnh của các thành viên, nhưng trong số đó không có AFC Cup - đấu trường Hà Nội và Sài Gòn tham dự.

Câu lạc bộ Hà Nội quyết thoát cảnh đua trụ hạng tại V.League 2021

AN NGUYÊN |

Giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc cho biết, mục tiêu của câu lạc bộ Hà Nội là đánh bại Sông Lam Nghệ An để có thể góp mặt ở Top 6 đội đua vô địch tại V.League 2021.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Bảng đấu AFC Cup của câu lạc bộ Hà Nội, Sài Gòn bị huỷ

AN NGUYÊN |

Trả lời truyền thông Malaysia, Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Châu Á cho biết các bảng đấu AFC Cup khu vực Đông Nam Á sẽ bị huỷ do không có địa điểm tổ chức.

AFC hủy nhiều giải đấu vì COVID-19 và sự chờ đợi của CLB Hà Nội, Sài Gòn

GIANG ANH |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) quyết định hủy 4 giải đấu vì an toàn dịch bệnh của các thành viên, nhưng trong số đó không có AFC Cup - đấu trường Hà Nội và Sài Gòn tham dự.

Câu lạc bộ Hà Nội quyết thoát cảnh đua trụ hạng tại V.League 2021

AN NGUYÊN |

Giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc cho biết, mục tiêu của câu lạc bộ Hà Nội là đánh bại Sông Lam Nghệ An để có thể góp mặt ở Top 6 đội đua vô địch tại V.League 2021.