Câu lạc bộ Cần Thơ bỏ ngỏ khả năng tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023

ĐÌNH THẢO |

Câu lạc bộ Cần Thơ vẫn chưa đăng ký tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023 dù Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lùi thời hạn tiếp nhận.

Trước đó, theo dự kiến, mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2023 sẽ khai mạc vào ngày 4.2.2023, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tách nhóm thi đấu giai đoạn 2. Giải sẽ kết thúc vào ngày 19.8. Tuy nhiên, đến hôm nay (7.2), thì giải đấu vẫn chưa thể khởi tranh bởi câu lạc bộ Cần Thơ vẫn chưa đăng ký thi đấu mùa giải mới.

Nguyên nhân chính được cho là liên quan tới các vấn đề tài chính, mà cụ thể hơn là đội bóng chưa có nhà tài trợ mới. Trong khi đó nhà tài trợ cũ ở mùa giải trước vẫn chưa giải quyết xong các khoản nợ, dẫn tới việc các nhà tài trợ vẫn dè dặt trong việc nhảy vào đầu tư cho đội bóng Cần Thơ.

Chia sẻ cùng Lao Động, một lãnh đạo bóng đá Cần Thơ cho biết: “Tới thời điểm này, câu lạc bộ Cần Thơ vẫn chưa đăng ký thi đấu mùa giải hạng Nhất 2023 vì những khó khăn về tài chính. Đơn vị cũ khi tiếp quản mùa giải trước vẫn chưa hoàn tất vấn đề chuyển giao”.

Nếu Cần Thơ không tham dự giải hạng Nhất, bóng đá miền Tây chỉ còn duy nhất Long An còn sót lại trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ảnh: VPF
Nếu Cần Thơ không tham dự giải hạng Nhất, bóng đá miền Tây chỉ còn duy nhất Long An sót lại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ảnh: VPF

“Do những vấn đề liên quan đến đơn vị cũ, thì giờ có kêu gọi cũng không đơn vị nào chịu tiếp nhận. Nếu đơn vị cũ không xảy ra những lùm xùm, thì với vị thế của bóng đá Cần Thơ, tôi nghĩ sẽ có những đơn vị “nhảy” vào tài trợ cho đội bóng. Tuy vậy, đến thời điểm này mọi thứ vẫn chưa được giải quyết, nên có khả năng Cần Thơ sẽ không tham dự giải hạng Nhất 2023”, vị lãnh đạo này nói thêm.

Còn nhớ, mùa giải hạng Nhất 2022, cầu thủ Cần Thơ cũng từng đình công, thậm chí dọa bỏ giải ở những vòng đấu cuối do bị nợ lương, thưởng và lót tay. Tuy nhiên, sau đó vụ việc phần nào được giải quyết, cầu thủ toàn đội cũng đã thi đấu hết mùa giải và có vị trí thứ 8 chung cuộc.

Theo tìm hiểu của Lao Động, ngoài câu lạc bộ Cần Thơ, thì đội bóng Sài Gòn cũng đang bỏ ngỏ khả năng tham dự giải hạng Nhất 2023 sau khi rớt hạng V.League mùa trước. Tương tự đội bóng đất Tây Đô, câu lạc bộ Sài Gòn đến thời điểm này vẫn chưa đăng ký tham dự mùa giải mới.

Giải hạng Nhất 2023 với sự tham gia của 12 đội bóng gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Hòa Bình, Huế, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam và Sài Gòn. Tuy nhiên giải đấu đang đứng trước nguy cơ chỉ còn 10 đội tham dự do Cần Thơ và Sài Gòn đang bỏ ngỏ khả năng tham gia.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Những khoản nợ khó đòi của cầu thủ đội Cần Thơ

An Nguyên |

Dù đã có đơn vị nhận tiếp quản nhưng vẫn có nhiều khoản nợ mà cầu thủ và đối tác của câu lạc bộ Cần Thơ rất khó đòi.

Cần Thơ và bài học của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

AN NGUYÊN |

Câu chuyện ở câu lạc bộ Cần Thơ khắc hoạ bức tranh khác về trực trạng kém bền vững của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

CLB Cần Thơ thua Long An 1-6 giữa bối cảnh khó khăn tài chính

Thanh Vũ |

Giữa lúc khó khăn liên quan đến tài chính, câu lạc bộ Cần Thơ đã thể hiện bộ mặt rệu rã và nhận thất bại nặng nề trước Long An ở vòng 15 giải hạng Nhất quốc gia 2022.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Những khoản nợ khó đòi của cầu thủ đội Cần Thơ

An Nguyên |

Dù đã có đơn vị nhận tiếp quản nhưng vẫn có nhiều khoản nợ mà cầu thủ và đối tác của câu lạc bộ Cần Thơ rất khó đòi.

Cần Thơ và bài học của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

AN NGUYÊN |

Câu chuyện ở câu lạc bộ Cần Thơ khắc hoạ bức tranh khác về trực trạng kém bền vững của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

CLB Cần Thơ thua Long An 1-6 giữa bối cảnh khó khăn tài chính

Thanh Vũ |

Giữa lúc khó khăn liên quan đến tài chính, câu lạc bộ Cần Thơ đã thể hiện bộ mặt rệu rã và nhận thất bại nặng nề trước Long An ở vòng 15 giải hạng Nhất quốc gia 2022.