Castagne chia tay EURO 2020 sau bị gãy xương ở hốc mắt

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ cánh phải Timothy Castagne của Bỉ đã chính thức chia tay EURO 2020, sau khi dính chấn thương nặng ở trận thắng Nga 3-0 rạng sáng 13.6.

Ngày thi đấu thứ 2 của EURO 2020 chứng kiến 2 chấn thương khủng khiếp của các cầu thủ. Đầu tiên tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ ngã gục ở trận Đan Mạch - Phần Lan. Rất may, anh đã được các đồng đội, bác sĩ cấp cứu kịp thời, tạm qua cơn nguy kịch. Đến trận Bỉ - Nga, một chấn thương nặng khác đã diễn ra với Castagne.

Phút 24, Castagne có pha va chạm rất mạnh trên không với Kuzyayez của Nga. Trọng tài chính Meteu Lahoz ngay lập tức cho dừng trận đấu để các bác sĩ vào sơ cứu. Kết quả, cả hai đều không thể tiếp tục thi đấu. Castagne được thay bằng Thomas Meunier còn Kuzyayed được thay bằng Cheryshev.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Roberto Martinez xác nhận Castagne đã chính thức chia tay EURO 2020. "Thật buồn khi Castagne phải chia tay EURO năm nay. Cậu ấy bị gãy xương ở vùng hốc mắt và cần phải phẫu thuật".

Castagne sinh năm 1995 đang khoác áo đội Leicester City ở Ngoại hạng Anh. Mùa vừa qua, anh cùng đội đã vô địch FA Cup. Tại đội tuyển Bỉ, hậu vệ cánh phải này đã có 13 trận ra sân, ghi được 2 bàn thắng.

Ngoài Castagne, trung vệ Thomas Vermaelen cũng phải rời sân giữa chừng do chấn thương ở cổ chân. Tuyển Bỉ lúc này chẳng khác gì một bệnh viện thu nhỏ. Trước đó, tiền vệ của Man City là Kevin de Bruyne không thể ra sân ở trận gặp Nga, khi gặp chấn thương ở gò má và hốc mắt trong trận gặp Chelsea tại chung kết Champions League.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ kể lại giây phút giành giật Eriksen với tử thần

TAM NGUYÊN |

Tiền vệ Christian Eriksen đã nhận được sự trợ giúp rất kịp thời của đội ngũ y tế ngay thời điểm ngã xuống sân.

Lukaku lập cú đúp, đội tuyển Bỉ nhẹ nhàng thắng Nga 3-0

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Bỉ dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Nga trong ngày ra quân tại vòng chung kết UEFA EURO 2020.

Pháp mạnh thật đấy nhưng coi chừng ngã đau đớn ở EURO 2020

VIỆT HÙNG |

Mọi đánh giá chuyên môn đều nghiêng về tuyển Pháp ở kì EURO 2020, nhưng từ lý thuyết đến thực tế, bao giờ khoảng cách cũng xa nhau.

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

Bảo hộ công dân Việt Nam sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Ngay sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Ăn chè miễn phí, ít nhất 88 người ngộ độc ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Các thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí.

Bác sĩ kể lại giây phút giành giật Eriksen với tử thần

TAM NGUYÊN |

Tiền vệ Christian Eriksen đã nhận được sự trợ giúp rất kịp thời của đội ngũ y tế ngay thời điểm ngã xuống sân.

Lukaku lập cú đúp, đội tuyển Bỉ nhẹ nhàng thắng Nga 3-0

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Bỉ dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Nga trong ngày ra quân tại vòng chung kết UEFA EURO 2020.

Pháp mạnh thật đấy nhưng coi chừng ngã đau đớn ở EURO 2020

VIỆT HÙNG |

Mọi đánh giá chuyên môn đều nghiêng về tuyển Pháp ở kì EURO 2020, nhưng từ lý thuyết đến thực tế, bao giờ khoảng cách cũng xa nhau.