Cân nhắc sử dụng 2 bài hát khác nhau tại SEA Games 31 và Para Games 11

MINH PHONG |

Chủ nhà Việt Nam đang cân nhắc việc sử dụng 2 bài hát chính thức tại SEA Games 31 và Asian Para Games 11.

Tháng 8.2019, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu SEA Games 31. Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được khoảng 2000 bài dự thi của hơn 500 tác giả.

Một trong những hạng mục được quan tâm nhiều nhất là ca khúc của SEA Games 31. Theo tiêu chí của những nhà tuyển chọn, bài hát SEA Games là tác phẩm phải đạt chất lượng cao về nội dung và tính nghệ thuật, phù hợp với nội dung, ý nghĩa, dễ sử dụng và dễ phổ cập.

Sau gần 2 tháng phát động cuộc thi, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có những báo cáo cụ thể trong Hội nghị lần thứ nhất của Ban tổ chức SEA Games 31. Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Việt Nam chia sẻ: “Việc sáng tác bài hát cho SEA Games tương đối khó. Trong số đó, bài hát tốt nhất mà ban tổ chức chọn ra vẫn còn hạn chế, ví dụ như hơi ít phần lời tiếng anh và điệp khúc chưa toát lên được sự khoẻ khoắn, năng động của tinh thần thể thao”.

Cách đây không lâu, ban tổ chức cuộc thi đã công bố bài hát với tựa đề “Cùng khắc tên mình vào núi sông” của tác giả Lê Xuân Đức, do ca sĩ Quang Dũng trình bày đã được hội đồng giám khảo đánh giá có chất lượng tốt nhất trong các tác phẩm tham gia dự thi.

Chủ nhà Việt Nam hướng đến sử dụng 2 bài hát khác nhau tại SEA Games 31 và Para Games 11. Ảnh: BTC

Cũng theo bà Hoàng Yến, bên cạnh việc tổ chức cuộc thi, ban tổ chức cũng đã đặt hàng nhạc sỹ Quang Vinh sáng tác ca khúc cho SEA Games 31. Nhạc sỹ Quang Vinh chính là tác giả của bài hát “Vì một thế giới ngày mai” tại kì SEA Games 22 lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam năm 2003.

Thông thường, SEA Games và Asian Para Games sẽ sử dụng chung một bài hát xuyên suốt. Tuy nhiên, chủ nhà Việt Nam đang cân nhắc hướng đến việc sử dụng 2 bài hát chính thức khác nhau tại SEA Games 31 và Para Games 11.

Hiện tại ban tổ chức vẫn đang gấp rút hoàn tất việc đánh giá và lựa chọn logo, linh vật cùng bài hát của SEA Games 31 và Para Games 11 trước khi công bố chính thức vào kỳ Hội nghị thứ 2 vào tháng 11 tới đây.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Giải thích ý nghĩa linh vật được đề xuất cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sao la đã được chính thức đề nghị trở thành linh vật của SEA Games 31.

Vì sao sao la được đề xuất là linh vật SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu được ban tổ chức phê duyệt, sao la sẽ là linh vật của SEA Games 31 và Para Games 11.

Hà Nội xin không đăng cai bóng đá nam: Bài toán cơ sở vật chất SEA Games 31

Đăng Huỳnh |

Sở VHTT Hà Nội đã có công văn chính thức gửi Tổng cục TDTT về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Giải thích ý nghĩa linh vật được đề xuất cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sao la đã được chính thức đề nghị trở thành linh vật của SEA Games 31.

Vì sao sao la được đề xuất là linh vật SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu được ban tổ chức phê duyệt, sao la sẽ là linh vật của SEA Games 31 và Para Games 11.

Hà Nội xin không đăng cai bóng đá nam: Bài toán cơ sở vật chất SEA Games 31

Đăng Huỳnh |

Sở VHTT Hà Nội đã có công văn chính thức gửi Tổng cục TDTT về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31.