Cần lên án hành vi "tấn công" trọng tài của một số cổ động viên Việt Nam

AN NGUYÊN |

Cộng đồng mạng liên tục "tấn công" trang cá nhân của trọng tài bắt chính trận Việt Nam - UAE. Đây là cách hành xử thiếu văn minh, xấu xí cần phải lên án và loại bỏ.

Phút 61 trong trận đấu với tuyển UAE, Công Phượng đã bị ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, trọng tài Ali Sabah đã bỏ qua tình huống này và không cho tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền.

Ngay sau khi trọng tài đưa ra quyết định có phần bất lợi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo, hàng nghìn tài khoản Facebook Việt Nam đã tìm ra và bắt đầu tấn công trang cá nhân của trọng tài Ali Sabah.

Nhiều người đã thể hiện sự phẫn nộ bằng cách để lại những bình luận phản cảm, thậm chí là dùng những từ ngữ rất thô tục, nhạy cảm với vị "Vua áo đen".

Trọng tài Ali Sabah bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình.
Trọng tài Ali Sabah bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình.

Không thể chịu nổi với hành vi của các cổ động viên Việt Nam, trọng tài Ali Sabah bày tỏ sự thất vọng và "cầu cứu" trên trang cá nhân.

Ông viết: "Tôi bị xúc phạm bởi những bình luận của người hâm mộ Việt Nam. Mặc dù tôi đã thổi phạt đúng luật nhưng họ vẫn chửi bới và xúc phạm tôi, thậm chí họ còn đòi giết tôi. Tôi cần cơ quan pháp luật giúp giải quyết việc này".

Đây không phải là lần đầu tiên các trọng tài bị "tấn công" từ cộng đồng mạng Việt Nam. Trước đó, trọng tài Ahmad Alali (người Kuwait) bắt chính trong trận đấu gặp Indonesia cũng bị rất đông các cổ động viên tràn vào trang cá nhân để chửi bới bằng những từ ngữ xúc phạm, phân biệt chủng tộc.

Lý do là bởi ông đã không rút thẻ vàng cho cầu thủ Indonesia sau pha vào bóng quyết liệt bằng 2 chân với tiền vệ Tuấn Anh.

Trọng tài Ahmad Alali cũng là nạn nhân của hành vi công kích từ cộng đồng mạng Việt Nam. Ảnh: FBNV
Trọng tài Ahmad Alali cũng là nạn nhân của hành vi công kích từ cộng đồng mạng Việt Nam. Ảnh: FBNV

Những hành vi đáng xấu hổ của cộng đồng mạng thực sự là cách hành xử thiếu văn minh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Và nhiều fan mộ bóng đá trong khu vực cũng bày tỏ sự phản ứng với kiểu tấn công trang cá nhân với trọng tài.

"Đội tuyển các bạn là đại diện duy nhất các Đông Nam Á lọt vào vòng sau nhưng cổ động viên Việt Nam lại là những người xấu tính", một tài khoản bình luận.

Chuyện thắng thua hay sai lầm của các trọng tài là điều thường tình trong bóng đá. Tuy nhiên, không vì thế mà một bộ phận cổ động viên Việt Nam tự đánh mất hình ảnh của chính mình trên đấu trường quốc tế, bởi những hành động kém ý thức, những lời nói ác ý và thiếu văn minh trên không gian mạng.

Đáng xấu hổ và cần lên án, tẩy chay hành vi tấn công trang cá nhân trọng tài Ali Sabah cũng như các ông "Vua sân cỏ" khác, ngay lập tức!

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cầu thủ Việt Nam xa gia đình hơn 4 tháng

AN NGUYÊN |

Một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ phải xa gia đình đến hơn 4 tháng sau khi tham dự vòng loại World Cup 2022.

Lộ diện trọng tài chính bắt trận Việt Nam - UAE

AN NGUYÊN |

Trọng tài chính Ali Sabah Adday Al-qaysi người Iraq sẽ cầm còi trận "chung kết" bảng G giữa Việt Nam và UAE.

CĐV Malaysia chỉ trích trọng tài vì cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền

NGUYỄN ĐĂNG |

Trọng tài Ryuji Sato đã bị các cổ động viên Malaysia chỉ trích mạnh mẽ trên twitter cá nhân, khi ông thổi phạt một quả phạt đền cho tuyển Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cầu thủ Việt Nam xa gia đình hơn 4 tháng

AN NGUYÊN |

Một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ phải xa gia đình đến hơn 4 tháng sau khi tham dự vòng loại World Cup 2022.

Lộ diện trọng tài chính bắt trận Việt Nam - UAE

AN NGUYÊN |

Trọng tài chính Ali Sabah Adday Al-qaysi người Iraq sẽ cầm còi trận "chung kết" bảng G giữa Việt Nam và UAE.

CĐV Malaysia chỉ trích trọng tài vì cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền

NGUYỄN ĐĂNG |

Trọng tài Ryuji Sato đã bị các cổ động viên Malaysia chỉ trích mạnh mẽ trên twitter cá nhân, khi ông thổi phạt một quả phạt đền cho tuyển Việt Nam.