Campuchia sẽ bán làng thể thao sau SEA Games 32 và ASEAN Para Games

MINH PHONG |

Số tiền từ việc bán làng thể thao SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 sẽ được Chính phủ Campuchia đầu tư cho những dự án khác.

Theo tờ Khmer Times, tại lễ khởi công xây dựng đường cao tốc Phnom Penh - Bavet hôm 7.6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết sẽ rao bán làng thể thao SEA Games (nằm gần Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo) để huy động vốn đầu tư cho những dự án khác.

"Sau khi thi đấu xong sẽ bán làng thể thao. Tất nhiên, đến giải đấu sau, Campuchia sẽ phải tìm địa điểm khác để xây dựng làng thể thao khác, nhưng đó là 22 năm nữa" - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Theo ông Sea Rithy - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của World Bridge Group (đơn vị đầu tư xây dựng làng thể thao), làng thể thao SEA Games nằm trên vùng đất đắc địa, rất gần trung tâm Thủ đô Phnom Penh.

Cụ thể, đơn vị này đã đầu tư hơn 200 triệu USD để xây dựng 12 chung cư với quy mô 1.300 phòng, một chung cư studio với 163 phòng và một tòa nhà 13 tầng.

Ngoài ra, khu vực làng thể thao còn có nhiều dịch vụ tiện ích như trung tâm mua sắm, bảo tàng cũng như các cơ sở thể thao khác.

Ông Sea Rithy cũng cho hay, một căn hộ tại làng thể thao có thể được bán với giá từ 60.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) trở lên.

Liên quan đến làng thể thao, Tổng Thư kí Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia - Vath Chamroeun cho biết, làng thể thao là khoản đầu tư giữa tư nhân và chính phủ để đăng cai SEA Games 2023 và ASEAN Para Games 12.

Sau một sự kiện thể thao lớn của bất kì quốc gia nào, loại hình địa điểm này đều cần bán để đầu tư vào các dự án khác vì lợi ích của xã hội và không thể bỏ trống.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Huy chương vàng SEA Games của Trung Cường và điểm tựa vững chắc từ gia đình

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tấm huy chương vàng điền kinh 3.000m chướng ngại vật tại SEA Games 32 là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của vận động viên Nguyễn Trung Cường. Đặc biệt, bà xã và gia đình nhỏ chính là hậu phương vững chắc cho chân chạy sinh năm 2000.

Vận động viên từng ước cả đời được dự SEA Games 1 lần và tấm HCV đầu tiên

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Thu Hà từng ước mơ được 1 lần tham dự SEA Games. Và ngay lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội, cô đã giành tấm huy chương vàng ở nội dung 800m nữ.

Sau SEA Games 32, tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục lên đường thi đấu

Như Thuỳ |

Sau thành công tại SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam lại lên đường chinh phục thử thách mới.

Ông Donald Trump bị truy tố 37 tội danh trong vụ tài liệu mật

Thanh Hà |

Bản cáo trạng hình sự gồm 37 tội danh chống lại ông Donald Trump đã được công bố ngày 9.6, cáo buộc cựu tổng thống Mỹ cố tình giữ lại hàng trăm hồ sơ mật của chính phủ và tìm cách ngăn cản việc trao trả tài liệu đó cho giới chức Mỹ.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Khó khăn lớn nhất là ít được ở gần con

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao động, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền không thể nào quên được quãng thời gian cô phải xa con để tập trung tập luyện cùng đội tuyển.

Mẹ Hà Nội cho hai con gái băng rừng, vượt biển đến cực đông ở Khánh Hòa

Hương Lê |

Mai Anh 10 tuổi và Mỹ An 7 tuổi cùng mẹ băng qua cồn cát, đồi núi, rừng cho đến vách đá... dưới trời nắng gần 40 độ C đến Mũi Đôi (Khánh Hòa) - cực đông Tổ quốc.

Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 ông cháu tử vong

Phương Linh |

Đám cháy phát ra từ căn nhà ở khu phố tây của thành phố Nha Trang lúc nửa đêm. Theo thông tin ban đầu, có 3 người trong gia đình đã tử vong.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh dậy từ 4h sáng ôn bài

Nhóm PV |

Sáng 10.6, gần 105 nghìn thí sinh Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 - kỳ thi vốn được ví là căng thẳng hơn thi đại học.

Huy chương vàng SEA Games của Trung Cường và điểm tựa vững chắc từ gia đình

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tấm huy chương vàng điền kinh 3.000m chướng ngại vật tại SEA Games 32 là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của vận động viên Nguyễn Trung Cường. Đặc biệt, bà xã và gia đình nhỏ chính là hậu phương vững chắc cho chân chạy sinh năm 2000.

Vận động viên từng ước cả đời được dự SEA Games 1 lần và tấm HCV đầu tiên

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Thu Hà từng ước mơ được 1 lần tham dự SEA Games. Và ngay lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội, cô đã giành tấm huy chương vàng ở nội dung 800m nữ.

Sau SEA Games 32, tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục lên đường thi đấu

Như Thuỳ |

Sau thành công tại SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam lại lên đường chinh phục thử thách mới.