Campuchia, Brunei, Timor-Leste đã có bản quyền World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Philippines là quốc gia mới nhất ở Đông Nam Á tuyên bố có bản quyền World Cup 2022, bên cạnh Campuchia, Malaysia, Indonesia, Brunei và Timor-Leste. Trong khi đó, Việt Nam và Thái Lan vẫn chưa có đơn vị nào đấu thầu thành công.

FIFA bán gần xong bản quyền truyền hình World Cup 2022

Theo xác nhận mới nhất từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), họ đã bán bản quyền truyền hình World Cup 2022 thành công cho 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại khu vực Châu Á, gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chốt xong với các đối tác để sở hữu bản quyền giải đấu số 1 hành tinh.

Tại khu vực Đông Nam Á, 6 quốc gia đã tuyên bố sở hữu bản quyền World Cup 2022. Philippines là quốc gia mới nhất của khu vực đã đàm xong về vấn đề này. Theo xác nhận của tờ Phil Star vào chiều 1.8, TAP Digital Media Ventures – công ty truyền thông về thể thao và giải trí hàng đầu của Philippines đã trở thành đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2022 tại quốc gia này.

“Tất cả 64 trận đấu có sự tham gia của 32 quốc gia từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp từ 1/16, tứ kết, bán kết và chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh World Cup TV. Tất cả các cuộc phỏng vấn trước và sau trận đấu của các cầu thủ và huấn luyện viên; điểm nhấn của trận đấu; các sự kiện bên lề cũng như việc xem lại các trận đấu đều sẽ được phát sóng”, Giám đốc công nghệ của TAP DMV – Gonzalo Bongie de Guia cho biết. Để xem tất cả các trận đấu của World Cup 2022 trên kênh truyền hình trả tiền, người dân Philippines sẽ trả mức phí tối thiếu 1.999 peso (chừng 840.000 đồng).

Rất nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã sớm chốt xong bản quyền World Cup 2022. Ảnh: AFP
Rất nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã sớm chốt xong bản quyền World Cup 2022. Ảnh: AFP

Với Indonesia, tập đoàn Emtek đã hoàn tất việc thương lượng với Infront – đơn vị phân phối bản quyền World Cup 2022 tại 25 quốc gia Châu Á từ giữa tháng 3.2022. Theo đó, World Cup 2022 sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình miễn phí mặt đất SCTV, Indosiar, O Channel và Mentari TV; cũng như các kênh truyền hình trả tiền Champions TV và nền tảng phát trực tuyến Vidio.

Trong khi đó, Astro Measat Malaysia sẽ là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2022 tại Malaysia và Brunei. Họ cũng hoàn tất việc này từ sớm. Trong khi đó, TVK và ETO -TELCO là 2 đơn vị có bản quyền của giải đấu sắp tới tại Campuchia và Timor-Leste.

Người dân Việt Nam, Thái Lan có thể chờ đến phút chót?

World Cup 2022 diễn ra từ ngày 21.11 đến 18.12.2022. Nhiều khả năng người dân Việt Nam cùng 1 số quốc gia khác trong khu vực phải chờ đến khi sự kiện sắp diễn ra mới chắc chắn sở hữu bản quyền của giải, như đã xảy ra cách đây 4 năm.

Tại World Cup 2018, Việt Nam là 1 trong những quốc gia cuối cùng sử hữu bản quyền của giải với giá ước chừng 12 triệu USD. Quốc gia láng giềng Thái Lan phải đến cuối tháng 4.2018 mới chốt xong tiền với đối tác, để mua quyền phát sóng giải đấu với mức giá ước chừng 44 triệu USD. Khi đó, 9 tập đoàn lớn của Thái Lan đã cùng nhau “góp tiền” để giúp người dân Thái Lan được xem World Cup.

Với xu hướng tăng giá tất yếu của bản quyền World Cup, nhiều khả năng các đơn vị tại Việt Nam phải chi ra chừng 15 triệu USD mới sở hữu thành công quyền phát sóng giải đấu sắp tới. Kỳ World Cup tại Qatar sắp tới có thể là lần cuối cùng Ronaldo và Messi xuất hiện tại 1 giải đấu quốc tế, đó được xem là một trong những yếu tố khiến giá bản quyền được đẩy lên cao.

Theo thống kê, World Cup 2018 tại Nga đã có hơn 3,5 tỉ người xem các trận đấu - hơn một nửa dân số toàn cầu. Điều đó cho thấy sức hút rất lớn của sự kiện 4 năm mới diễn ra 1 lần này.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Có nên mua bản quyền World Cup 2022 bằng mọi giá?

Phương Minh (Tổng hợp) |

Thông tin bản quyền World Cup 2022 được chào với giá 15 triệu USD (hơn 350 tỉ đồng) khiến bạn đọc đưa ra nhiều tranh luận.

BTS chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022

MINH PHONG |

Thông qua sự hợp tác với thương hiệu xe hơi hàng đầu Hàn Quốc, “nhóm nhạc toàn cầu” BTS được trao cơ hội chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022 tổ chức tại Qatar.

AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức sau World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa ấn định thời gian tổ chức AFF Cup 2022, diễn ra từ ngày 23.12.2022 đến 15.1.2023 với thể thức giống như giải đấu năm 2018.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Có nên mua bản quyền World Cup 2022 bằng mọi giá?

Phương Minh (Tổng hợp) |

Thông tin bản quyền World Cup 2022 được chào với giá 15 triệu USD (hơn 350 tỉ đồng) khiến bạn đọc đưa ra nhiều tranh luận.

BTS chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022

MINH PHONG |

Thông qua sự hợp tác với thương hiệu xe hơi hàng đầu Hàn Quốc, “nhóm nhạc toàn cầu” BTS được trao cơ hội chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022 tổ chức tại Qatar.

AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức sau World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa ấn định thời gian tổ chức AFF Cup 2022, diễn ra từ ngày 23.12.2022 đến 15.1.2023 với thể thức giống như giải đấu năm 2018.