Cảm thán của thầy Park và thế khó của các đội V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Thầy Park liên tục than phiền việc thiếu những tiền đạo chất lượng cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, rất khó để bắt các đội V.League phải thay đổi vì lợi ích của đội tuyển.

“Bóng đá Việt Nam và VPF cần có giải pháp hạn chế tiền đạo ngoại, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ vào sân. Giải có nhiều cầu thủ ngoại và phần lớn trong đó đá tiền đạo. Vậy thì tìm đâu ra tiền đạo giỏi trong nước, đặc biệt là các chân sút trẻ”, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết sau trận tuyển Việt Nam hòa U22 Việt Nam 2-2 chiều 28.12.

Ngoại binh và chất lượng cho V.League

Theo điều lệ hiện tại, mỗi đội V.League chỉ được đăng ký và sử dụng tối đa 3 ngoại binh/trận (các đội dự AFC Cup được đăng ký 4 người, nhưng vẫn chỉ sử dụng tối đa 3 người/trận). Đối với giải hạng Nhất, các đội không được sử dụng ngoại binh.

Theo Transfermarkt, số lượng ngoại binh chỉ chiếm 10,9% số lượng cầu thủ tại V.League, tỉ lệ rất thấp nếu so với Thai League (19,5%). Cũng phải nói thêm, tại Thai League, các đội được đăng ký, sử dụng nhiều ngoại binh hơn.

Thực tế, số lượng ngoại binh đặc biệt là các chân sút ngoại được sử dụng hiện tại còn thua xa giai đoạn cách đây gần 1 thập kỷ. Đã có lúc, các đội như Bình Dương, Ninh Bình sử dụng đến 7-8 “Tây” trong đội hình, bao gồm ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Đây cũng là giai đoạn thành tích của tuyển Việt Nam xuống rất thấp.

Tuy nhiên 5 năm trở lại, khi V.League giới hạn ngoại binh từ 2-3 người, hạng Nhất không dùng “Tây”, chất lượng các giải đấu đã tốt hơn. Bởi khi số lượng ngoại binh bị hạn chế, các đội bóng buộc phải có sự sàng lọc tốt hơn, kỹ hơn. Một xu hướng khác dễ thấy hơn, đó là việc các đội sử dụng nhiều ngoại binh Brazil – vốn được đánh giá cao về kỹ năng, tư duy chơi bóng hơn các cầu thủ gốc Phi. Theo Transfermarkt, cầu thủ Brazil chiếm đến gần 1/3 ngoại binh tại V.League.

Những ngoại binh chất lượng như Geovane và Pedro đã giúp tăng chất lượng V.League đồng thời cũng giúp các cầu thủ nội tiến bộ hơn. Ảnh: VPF.
Những ngoại binh chất lượng như Geovane và Pedro đã giúp tăng chất lượng V.League, đồng thời cũng giúp các cầu thủ nội tiến bộ hơn. Ảnh: VPF.

Chọn lọc ngoại binh tốt hơn, chất lượng các trận đấu tốt hơn chính là tiền đề giúp các cầu thủ Việt Nam nâng cao trình độ của bản thân. Bóng đá Việt Nam đang có nhiều hậu vệ tốt, có hàng tiền vệ được truyền thông Thái Lan đánh giá cao nhất Đông Nam Á. Với các tiền đạo, vai trò của họ ngày càng trở nên quan trọng hơn tại các đội bóng.

Việc ghi bàn không còn bị “khoán” cho ngoại binh như trước. Tiến Linh, Văn Quyết, Công Phượng, Phan Văn Long, Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức… là những chân sút đã có vai trò quan trọng tại các câu lạc bộ trong mùa bóng 2020. Nhiều tiền đạo khác cũng được sử dụng thường xuyên tại V.League, ít nhiều đã thể hiện được khả năng như Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Xuân Nam, Võ Nguyên Hoàng…

Ngoài ra, một loạt các chân sút tiềm năng khác đang chờ cơ hội thể hiện khả năng ở V.League, sau khi đã chơi tốt tại giải hạng Nhất mùa qua như Lê Minh Bình (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Đình Kha (Bình Định), Công Thành, Trung Phong (TPHCM)…

Hạn chế ngoại binh có là giải pháp?

Việc giới hạn ngoại binh, đặc biệt là tiền đạo ngoại chưa chắc là giải pháp cho bài toán thiếu chân sút ở tuyển Việt Nam, trong khi hậu quả có thể dễ thấy ngay như chất lượng V.League sẽ đi xuống, tính cạnh tranh không cao. Ở góc độ huấn luyện đội tuyển, lo lắng của thầy Park là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, rất khó để VFF, VPF thay đổi số lượng ngoại binh tại V.League bởi lúc này chất lượng, giá trị giải đấu số 1 Việt Nam đang tốt hơn so với trước kia.

Tiền đạo Tiến Linh là chân sút tốt nhất của Bình Dương mùa 2020 dù đội bóng này vẫn có tiền đạo nhập tịch cũng như tiền đạo ngoại. Ảnh: VPF.
Tiền đạo Tiến Linh là chân sút tốt nhất của Bình Dương mùa 2020 dù đội bóng này vẫn có tiền đạo nhập tịch cũng như tiền đạo ngoại. Ảnh: VPF.

Thực tế khác, công việc của đội tuyển và câu lạc bộ rất khác nhau. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức từng bày tỏ quan điểm về chuyện này, sau khi nghe ông Park ca thán về chuyện thiếu tiền đạo: "Ông Park làm ở câu lạc bộ cũng thế thôi (dùng tiền đạo ngoại - PV). Làm việc ở câu lạc bộ, áp lực về thành tích rất lớn. Do đó, các các huấn luyện phải sử dụng nhiều các tiền đạo ngoại với mục tiêu giành chiến thắng".

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thậm chí từng lên tiếng về việc nên cho các đội hạng Nhất dùng ngoại binh, để tạo nên sự đồng nhất với các đội V.League khi họ gặp nhau. Những năm gần đây khi đá Cúp Quốc gia, các đội V.League phải bỏ ngoại binh khi gặp đội hạng Nhất. Điều đó khiến một số đội bóng phải thay đổi lối chơi theo cách không mong muốn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy Park Hang-seo gửi lời cảm ơn khán giả Phú Thọ

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành lời cảm ơn đến khán giả Phú Thọ.

Thầy Park dùng đội hình nào của đội tuyển Việt Nam tại Việt Trì?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam để đấu U22 tại Việt Trì (Phú Thọ).

Đội tuyển Việt Nam thắng vất vả U.22 và góc nhìn của thầy Park

đăng huỳnh |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những góc nhìn đa chiều về cả nhân sự và chiến thuật sau trận giao hữu của tuyển Việt Nam và U.22 tại sân Cẩm Phả.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Thầy Park Hang-seo gửi lời cảm ơn khán giả Phú Thọ

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành lời cảm ơn đến khán giả Phú Thọ.

Thầy Park dùng đội hình nào của đội tuyển Việt Nam tại Việt Trì?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam để đấu U22 tại Việt Trì (Phú Thọ).

Đội tuyển Việt Nam thắng vất vả U.22 và góc nhìn của thầy Park

đăng huỳnh |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những góc nhìn đa chiều về cả nhân sự và chiến thuật sau trận giao hữu của tuyển Việt Nam và U.22 tại sân Cẩm Phả.