Cách tính điểm của V.League 2020 thế nào khi thay đổi thể thức thi đấu?

MAI TRINH |

V.League 2020 thay đổi thể thức thi đấu và không phải ai cũng hiểu cách tính điểm so với với thông thường.

Sau thời gian tạm hoãn các giải bóng đá chuyên nghiệp vì COVID-19, LS V.League 2020 sẽ trở lại với nhiều sự thay đổi trong thể thức thi đấu.

Giải đấu thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, 11 vòng đấu còn lại của lượt đi vẫn đá theo kế hoạch ban đầu. Dựa vào kết quả này, V.League 2020 chia làm 2 nhóm để tiếp tục thi đấu ở giai đoạn 2, gồm 8 đội đứng đầu và 6 đội đứng cuối. Nhóm đầu đá vòng tròn 1 lượt tranh ngôi vô địch (đá 7 trận), nhóm cuối xác định suất xuống hạng (5 trận).

Sự thay đổi trong phương án tổ chức V.League 2020 kéo theo những thay đổi quan trọng khác, đặc biệt là cách tính điểm chung cuộc xếp hạng ở mùa giải năm nay. Theo đó, VFF và VPF nhất trí việc giữ nguyên điểm số sau giai đoạn 1 với các đội. Điều này sẽ tránh được việc một số đội bóng "buông súng" khi đã vào nhóm trên, khi đã an toàn và không có mục tiêu cạnh tranh thành tích.

 
Cách tính điểm của V.League có nhiêu thay đổi. Ảnh: H.B

Theo cách tính này, thứ hạng của mùa giải sẽ được xác định bằng tổng điểm số của cả 2 giai đoạn. Tuy nhiên, điều này lại đặt ra một giả thiết: Sẽ thế nào nếu tổng điểm chung cuộc của một đội bóng ở nhóm 2 cao hơn đội bóng trong nhóm 1?

Theo giải thích từ phía VFF, điểm số ở giai đoạn 1 sẽ là căn cứ để ban tổ chức chia các thành 2 nhóm. Còn điểm số ở giai đoạn 2 phục vụ việc phân chia thứ hạng ở riêng nhóm đó, tức là nhóm 1 và nhóm 2 sẽ phân chia thứ hạng độc lập.

Lấy ví dụ, ở giai đoạn 1, SLNA với 22 điểm, xếp ở vị trí thứ 8 còn Thanh Hóa có 20 điểm, xếp thứ 9. SLNA vào nhóm 1 thi đấu tranh giai đoạn 2 tranh chức vô địch còn Thanh Hóa buộc phải thi đấu ở nhóm dưới để tranh suất trụ hạng.

Đến hết giai đoạn thứ 2, Thanh Hóa toàn thắng cả 5 trận đấu, tổng điểm chung cuộc nâng lên thành 35 trong khi SLNA chỉ thắng 4/7 trận, có 12 điểm và tổng điểm chung cuộc chỉ có 34, kém Thanh Hóa 1 điểm tính cả 2 giai đoạn nhưng vẫn đứng trên.

MAI TRINH
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia người Nhật sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc kỹ thuật VFF

MAI TRINH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tiến hành đàm phán với chuyên gia người Nhật Bản Adachi Yusuke để tiếp quản vị trí Giám đốc kỹ thuật (GĐKT).

Sinh nhật tuổi 27 và một hình mẫu đáng nể từ đội trưởng Quế Ngọc Hải

PHƯƠNG OANH |

Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, người đàn ông trưởng thành và một hình mẫu đáng tôn trọng.

Thể thức thi đấu mới của V.League sẽ giúp giảm tình trạng xin cho điểm

PHƯƠNG OANH |

Việc thi đấu theo thể thức mới sẽ giúp V.League 2020 tăng tính cạnh tranh và giảm tình trạng bắt tay hay "buông" khi hết mục tiêu, động lực.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chuyên gia người Nhật sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc kỹ thuật VFF

MAI TRINH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tiến hành đàm phán với chuyên gia người Nhật Bản Adachi Yusuke để tiếp quản vị trí Giám đốc kỹ thuật (GĐKT).

Sinh nhật tuổi 27 và một hình mẫu đáng nể từ đội trưởng Quế Ngọc Hải

PHƯƠNG OANH |

Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, người đàn ông trưởng thành và một hình mẫu đáng tôn trọng.

Thể thức thi đấu mới của V.League sẽ giúp giảm tình trạng xin cho điểm

PHƯƠNG OANH |

Việc thi đấu theo thể thức mới sẽ giúp V.League 2020 tăng tính cạnh tranh và giảm tình trạng bắt tay hay "buông" khi hết mục tiêu, động lực.