Các tuyển thủ Việt Nam làm gì khi được "xả trại"?

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho đội tuyển Việt Nam "xả trại" sau hơn 1 tuần tập luyện chuẩn bị cho các lượt trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại hôm 16.9 vừa qua để luyện tập chuẩn bị cho 2 lượt trận gặp Trung Quốc và Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngoài những buổi tập chiến thuật, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trải qua 2 trận đấu tập nội bộ với U22 Việt Nam.

Theo đó, tuyển Việt Nam toàn thắng cả 2 trận với tỉ số lần lượt là 3-2 và 2-0. Tín hiệu vui từ hàng công khi các tiền đạo liên tục "nổ súng", trong đó Công Phượng ghi đến 3 bàn thắng, còn Văn Toàn và Tuấn Hải cũng có 1 pha lập công.

Đội tuyển Việt Nam được “xả trại” 1 ngày để hồi phục thể lực. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam được “xả trại” 1 ngày để hồi phục thể lực. Ảnh: VFF

Sau hơn 1 tuần tập trung trở lại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định cho tuyển Việt Nam "xả trại" nhằm thư giãn và hồi phục thể lực. Các cầu thủ sẽ có 1 ngày để về thăm gia đình hoặc tự do hoạt động cá nhân.

Ngay sau khi được "xả trại", Văn Toàn, Đức Huy đã di chuyển về nhà riêng tại Hà Nội. Trong khi đó, các "ông bố bỉm sữa" như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng lập tức trở về thăm gia đình và vợ con. Trong những ngày qua, bé Sushi (con gái Tiến Dũng) thường xuyên khóc nhè vì nhớ bố.

Bùi Tiến Dũng về thăm gia đình và vợ con trong ngày nghỉ. Ảnh: VFF
Bùi Tiến Dũng về thăm gia đình và vợ con trong ngày nghỉ. Ảnh: VFF

Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường được bà xã Nhuệ Giang đến tận khách sạn để đón về nhà. Hoàng Đức cũng được người anh thân thiết Quàng Thế Tài (câu lạc bộ Viettel) đến đón đi. Ngoài ra, Tuấn Anh, Trương Văn Thiết thì về nhà người thân ở Hà Nội. Các trợ lý của thầy Park Hang-seo là Kim Han-yoon, Park Choong-kyun cùng rời khách sạn từ sáng sớm.

Một số cầu thủ nhà xa như Quế Ngọc Hải, Tuấn Hải, Văn Đức, Văn Hoàng, Nguyên Mạnh,... thì vẫn ở lại khách sạn và lựa chọn những hình thức thư giãn khác nhau như đi siêu thị, chơi game,...

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày mai (24.9) để tiếp tục luyện tập. Toàn đội chỉ còn khoảng 2 tuần để rèn quân trước khi có chuyến làm khách trước Trung Quốc (7.10) và Oman (12.10).

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia mong tuyển Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá M.Kusnaeni cho biết tuyển Indonesia đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020 là điều hợp lý, nơi ông hy vọng đội sẽ gặp lại tuyển Việt Nam.

Kiatisak mong Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak hy vọng AFF Cup 2020 sẽ có trận chung kết trong mơ giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam.

Tân binh U22 "ra mắt" đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đôn hậu vệ trẻ Liễu Quang Vinh từ U22 lên luyện tập cùng các "đàn anh" để hoàn thiện hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia mong tuyển Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá M.Kusnaeni cho biết tuyển Indonesia đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020 là điều hợp lý, nơi ông hy vọng đội sẽ gặp lại tuyển Việt Nam.

Kiatisak mong Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak hy vọng AFF Cup 2020 sẽ có trận chung kết trong mơ giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam.

Tân binh U22 "ra mắt" đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đôn hậu vệ trẻ Liễu Quang Vinh từ U22 lên luyện tập cùng các "đàn anh" để hoàn thiện hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.