Các đối thủ tuyển Việt Nam đều mở cửa đón khán giả vào sân

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đối thủ của tuyển Việt Nam tại bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đều sẽ đón khán giả tại sân nhà, nhằm tăng lợi thế trong các trận đấu.

Tuyển Việt Nam, Australia lên kế hoạch đón khán giả vào sân

Trong tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu 2 trận tại sân nhà Mỹ Đình, gặp tuyển Nhật Bản (11.11) và tuyển Saudi Arabia (16.11). Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang hoàn tất kế hoạch để chuẩn bị cho việc đón khán giả vào sân Mỹ Đình trong trường hợp được các cơ quan chức năng cho phép.

Tuyển Việt Nam sẽ gia tăng cơ hội giành điểm đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 nếu khán giả được vào sân Mỹ Đình. Ảnh: Mỹ Trang.
Tuyển Việt Nam sẽ gia tăng cơ hội giành điểm đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 nếu khán giả được vào sân Mỹ Đình. Ảnh: Mỹ Trang

Không chỉ riêng tuyển Việt Nam, các đối thủ tại bảng B rất đề cao vai trò của khán giả. Họ xem cổ động viên như "cầu thủ thứ 12" trên sân, giúp họ tăng thêm lợi thế cạnh tranh để giành điểm. Huấn luyện viên Graham Arnold của tuyển Australia đã đề nghị chính quyền bang New South Wales (NSW) cho phép khán giả vào sân, để xem đội thi đấu với Saudi Arabia hôm 11.11 tới.

Ông Arnold nhấn mạnh trận đấu này sẽ có tác động lớn đến cơ hội dự World Cup 2022 của Socceroos. Vì thế, sự có mặt của khán giả sẽ tiếp thêm nguồn sức mạnh rất lớn cho ông cùng các học trò. Ông đưa ra lời đề nghị này khi Australia thua Nhật Bản 1-2 trên sân khách. Đó là trận đấu mà tuyển Nhật Bản đã nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả nhà.

Dự kiến trận Australia – Saudi Arabia sẽ diễn ra tại sân CommBank, có sức chứa hơn 30.000 khán giả. Nhiều khả năng, chính quyền bang NSW sẽ cho phép tối đa 22.500 fan vào sân, tương đương với 70% sức chứa của sân.

Tuyển Trung Quốc đã lên kế hoạch thi đấu 2 trận trong tháng 11 tại Tô Châu, đón khán giả vào sân. Ảnh: Sina.
Tuyển Trung Quốc đã lên kế hoạch thi đấu 2 trận trong tháng 11 tại Tô Châu, đón khán giả vào sân. Ảnh: Sina.

Ở 4 trận trước đó, tuyển Australia thi đấu 2 trận sân nhà gặp tuyển Trung Quốc và Oman. Tuy nhiên do những hạn chế về cách ly, di chuyển đội bóng của Arnold phải mượn sân Khalifa ở Qatar làm sân nhà. Với việc chính phủ Australia đang kiểm soát dịch COVID-19 khá hiệu quả, đội bóng xứ chuột túi mong muốn trở lại quê hương để thi đấu trước đám đông khán giả nhà, tăng thêm hy vọng để có lần thứ 5 liên tiếp dự World Cup.

Tuyển Trung Quốc sau hơn 2 tháng tập luyện thi đấu tại Tây Á, cũng quyết định trở về nhà để chuẩn bị cho 2 lượt trận trong tháng 11 gặp Oman và Australia. Họ đóng quân tại thành phố Tô Châu và dự kiến sẽ thi đấu tại đây, đón khán giả vào sân. Ở trận đấu gần nhất tại sân bóng này hôm 30.5, tuyển Trung Quốc đã đón hơn 30.000 khán giả vào sân, khi đội thắng Guam 7-0.

Sức mạnh của sân nhà

Tính cạnh tranh của vòng loại World Cup rất cao, vì thế bất cứ một lợi thế tự nhiên nào về sân bãi, khán giả cũng tác động lớn đến kết quả. Tuyển Saudi Arabia đã tận dụng rất tốt điều này để có 3 trận toàn thắng trên sân nhà. Họ vượt qua tuyển Việt Nam 3-2, thắng Nhật Bản 1-0 và vượt qua tuyển Trung Quốc 3-2.

Tuyển Saudi Arabia thắng cả 3 trận trên sân nhà khi khán giả được vào sân cổ vũ. Ảnh: Twitter.
Tuyển Saudi Arabia thắng cả 3 trận trên sân nhà khi khán giả được vào sân cổ vũ. Ảnh: Twitter.

Trận gặp tuyển Việt Nam, Saudi Arabia đã đón hơn 8.300 khán giả vào sân Mrsool Park. Đến hai trận gặp Nhật Bản và Trung Quốc, sân King Abdulla đã đón lần lượt hơn 51.000 và 54.000 khán giả vào sân (hơn 80% sức chứa của sân). Việc mở cửa cho fan đã giúp thầy trò Herve Renard thi đấu thăng hoa và đang dẫn đầu bảng B với 12 điểm.

Tuyển Nhật Bản cũng đón khán giả vào sân với số lượng tăng dần tại sân nhà. Trận ra quân, họ thua sốc Oman 0-1. Nhưng ở trận gặp Australia mới đây, hơn 14.000 khán giả tại sân Saitama đã cổ vũ nhiệt tình giúp thầy trò Moriyasu có chiến thắng quan trọng.

Ở chặng đường còn lại, tuyển Nhật Bản còn thi đấu 3 trận tại sân nhà. Họ đang lên kế hoạch chi tiết về việc nâng cấp, cải tạo mặt cỏ, cũng như đón số lượng khán giả đông đảo hơn với mục tiêu giành trọn 9 điểm, để giành vé dự World Cup sang năm.

Với tuyển Oman, họ có trận thắng đầu tiên tại sân nhà Sultan Qaboos khi vượt qua tuyển Việt Nam 3-1 hôm 12.10, dưới sự cổ vũ của hơn 9.000 khán giả. Sân nhà và khán giả nhà sẽ là điểm tựa để thầy trò Branko Ivankovic hướng đến mục tiêu tranh chấp thứ hạng với Australia, Saudi Arabia và Nhật Bản.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam đã đến ngưỡng?

Hoài Thu |

Việc đội tuyển Việt Nam chưa có điểm sau 4 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 có thể được nhận định là do trình độ cầu thủ đã chạm ngưỡng.

"Không cần cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia vẫn đủ sức đấu tuyển Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Datuk M Karathu nhấn mạnh, tuyển Malaysia không cần cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2020 vẫn đủ sức để đánh bại tuyển Thái Lan và chơi sòng phẳng với tuyển Việt Nam.

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chờ đón khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Hai trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang chờ đón khán giả được vào sân Mỹ Đình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đội tuyển Việt Nam đã đến ngưỡng?

Hoài Thu |

Việc đội tuyển Việt Nam chưa có điểm sau 4 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 có thể được nhận định là do trình độ cầu thủ đã chạm ngưỡng.

"Không cần cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia vẫn đủ sức đấu tuyển Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Datuk M Karathu nhấn mạnh, tuyển Malaysia không cần cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2020 vẫn đủ sức để đánh bại tuyển Thái Lan và chơi sòng phẳng với tuyển Việt Nam.

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chờ đón khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Hai trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang chờ đón khán giả được vào sân Mỹ Đình.