Các đối thủ muốn “lật đổ” tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

KHÁNH AN |

Với những gì đã làm được trong 3 năm qua, bóng đá Việt Nam trở thành đối thủ mà bất kì đội bóng nào cũng muốn đánh bại tại AFF Cup 2020.

"Cạm bẫy" ngay từ vòng bảng

Khi vòng bảng AFF Cup 2020 còn chưa diễn ra, nhiều người đã vội đánh giá đây là cơ hội để tuyển Việt Nam tìm lại cảm giác chiến thắng. Điều này không sai, nhưng đó là sự chủ quan khi nhận định về rủi ro của tuyển Việt Nam.

Trên thực tế, ai cũng thấy rằng chúng ta khó khăn thế nào để đánh bại tuyển Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Lối chơi "khó chịu" cùng thể lực dồi dào là thế mạnh của đội bóng này.

Tuyển Malaysia luôn là đối thủ khó chịu với tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM
Tuyển Malaysia luôn là đối thủ khó chịu với tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM

Còn với tuyển Indonesia, tuy đánh bại đại diện xứ Vạn đảo với tỉ số 4-0 hồi tháng 6, nhưng lối đá quyết liệt quá mức cần thiết của đội bóng này gây ra nhiều rắc rối cho tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của chiến lược gia tầm World Cup như ông Shin Tae-yong cũng là yếu tố mà chúng ta cần tính đến.

Hơn nữa, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định chọn cách “ăn xổi” đó là nhập tịch một loạt cầu thủ có gốc gác Indonesia. Thông tin từ PSSI cho biết, họ đã nhận được đề xuất từ huấn luyện viên Shin Tae-young cho 4 cái tên gồm Kevin Diks Bakarbessy (Copenhagen, Đan Mạch), Sandy Walsh (Mechelen, Bỉ), Mees Hilgers (Twente, Hà Lan) và Jordi Amat Maas (AS Eupen, Bỉ).

Đây đều là các cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu, có chất lượng chuyên môn cao. Thậm chí, Jordi Amat từng là tuyển thủ U21 Tây Ban Nha, khá nhiều người hâm mộ Việt Nam từng biết đến anh. Riêng với Bakarbessy, anh có đến 7 bàn và 8 kiến tạo cho Copenhagen tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch. Bởi vậy, sẽ không dễ dàng để tuyển Việt Nam có thể đánh bại tuyển Indonesia.

Tuyển Indonesia dưới dự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong là ẩn số khó lường tại AFF Cup 2020. Ảnh: PSSI
Tuyển Indonesia dưới dự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong là ẩn số khó lường tại AFF Cup 2020. Ảnh: PSSI

Ngoài ra, tuyển Campuchia tuy bị đánh giá thấp nhưng lại có sự chuẩn bị tốt khi giải vô địch quốc gia nước này vừa mới kết thúc. Đa phần cầu thủ của đội bóng này có phong độ tốt, tâm thế thoải mái và hơn hết là quyết tâm rất lớn tạo ra những bất ngờ.

Tâm thế của tuyển Thái Lan

Trong bất kể hoàn cảnh nào, tuyển Thái Lan đương nhiên vẫn là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Điều đáng chú ý nhất trong quá trình chuẩn bị của đội bóng xứ chùa Vàng không hẳn là yếu tố chuyên môn, mà chính là tâm thế của họ khi bước vào giải đấu này.

Đã có giai đoạn bóng đá Thái Lan cho rằng mình đã vươn ra khỏi “ao làng” Đông Nam Á. Tuy nhiên, thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và giai đoạn sa sút sau đó khiến người Thái phải nghĩ lại. Họ không thể ra biển lớn nhưng cũng đánh mất luôn vị thế “nhà vua” tại khu vực.

AFF Cup không phải môt giải đấu chính thức, nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn quyết tâm có được sự phục vụ của 2 ngôi sao J.League là Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin. FAT cũng sớm hoàn tất việc đàm phán với các đội bóng Thai League để triệu tập những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Tuyển Thái Lan cũng đã sớm công bố danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020, đó được xem là những gì tinh tuý nhất của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

Tuyển Thái Lan với mục tiêu “lật đổ” ngôi vương của tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Ảnh: FAT
Tuyển Thái Lan với mục tiêu “lật đổ” ngôi vương của tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Ảnh: FAT

Ngoài ra, trên băng ghế huấn luyện là một Mano Polking rất am hiểu Thai League nhưng cũng đủ trải nghiệm tại V.League. Ông Polking vừa nắm rõ sức mạnh của bóng đá Thái Lan, nhưng hẳn nhiên đã phát hiện nhiều yếu điểm của các tuyển thủ Việt Nam. Thông điệp của người Thái rất rõ ràng, họ muốn đánh bại tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, qua đó đòi lại ngôi vương của Đông Nam Á.

Rõ ràng, AFF Cup 2020 sẽ là một giải đấu đặc biệt, khi tất cả đối thủ đều muốn đánh bại tuyển Việt Nam. Ngay cả những đội bóng như Lào hay Campuchia đều có mục tiêu rõ ràng. Tuyển Campuchia muốn có bất ngờ còn tuyển Lào khẳng định rằng họ phải có được bàn thắng vào lưới người hàng xóm.

Vô địch AFF Cup 2020 với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ vất vả hơn, khó khăn hơn so với giải đấu cách đây 3 năm. Nhưng đó sẽ là chất xúc tác và chất liệu tiếp thêm niềm tin cho tuyển Việt Nam trong giai đoạn hậu giải đấu lần này.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Lào muốn ghi bàn trước tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Tiền vệ Phoutthasay Khochalern của đội tuyển Lào hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 sắp tới đây.

Đối thủ nào lớn nhất với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Thái Lan vẫn là đối thủ lớn nhất trong hành trình bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020 của tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo xây dựng nhiều phương án chiến thuật cho tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đang xây dựng nhiều phương án chiến thuật cho tuyển Việt Nam để đảm bảo việc luôn có đội hình ra sân phù hợp nhất cho từng trận đấu tại AFF Cup 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cầu thủ Lào muốn ghi bàn trước tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Tiền vệ Phoutthasay Khochalern của đội tuyển Lào hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 sắp tới đây.

Đối thủ nào lớn nhất với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Thái Lan vẫn là đối thủ lớn nhất trong hành trình bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020 của tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo xây dựng nhiều phương án chiến thuật cho tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đang xây dựng nhiều phương án chiến thuật cho tuyển Việt Nam để đảm bảo việc luôn có đội hình ra sân phù hợp nhất cho từng trận đấu tại AFF Cup 2020.