Tính thời điểm này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang trong cuộc điều tra Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến việc cấp phép ngoại lệ cho một số câu lạc bộ không đáp ứng bộ tiêu chí theo quy định (tài chính), diễn ra trong thời dài.
Chuyện AFC quyết liệt với FAM là hồi chuông cảnh báo với các liên đoàn thuộc khối thành viên của tổ chức bóng đá hàng đầu châu Á, trong đó có Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).
Nhiều mùa giải qua, VFF thường xuyên cấp phép ngoại lệ cho một số câu lạc bộ, mà điển hình là Hải Phòng và Bình Định.
Đội bóng đất Cảng từng cam kết lộ trình hoàn thiện tiêu chí đào tạo trẻ, nhưng 3 năm qua, việc xây dựng các tuyến trẻ của Hải Phòng chưa hoàn thiện và dĩ nhiên họ không đáp ứng điều kiện cấp phép của AFC.
Trong khi đó, Bình Định FC cũng có 2 lần trong 3 mùa giải gần nhất xin cấp phép ngoại lệ. Và đến trước thềm V.League 2024-2025, đội bóng đất Võ một lần nữa nằm trong nhóm các đội không đáp ứng tiêu chí bóng đá chuyên nghiệp.
Chuyện các đội V.League "đến hẹn lại xin" cấp phép ngoại lệ không còn mới, nhưng nếu cứ tái diễn từ mùa này sang mùa khác, hệ quả gây ra sẽ rất lớn, nhất là khi AFC đang quản lý rất quyết liệt.
Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Ngọc Viễn - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành VFF, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho hay: "VFF đã thống nhất các tiêu chuẩn của AFC. Đối với các câu lạc bộ được suất dự các giải đấu cấp châu Á, phải đáp ứng các điều kiện bao gồm tài chính, chuyên môn. Trong đó, một số tiêu chí quan trọng là chuyên môn (thứ hạng ở giải vô địch quốc gia); yêu cầu tài chính; cơ sở vật chất".
Đối chiếu với những tiêu chí này, câu lạc bộ Quảng Nam (vô địch V.League 2017) từng không được tham dự AFC Champions League 2018 do không không đáp ứng được tiêu chí đào tạo trẻ (không thi đấu đủ số giải trẻ trong 1 năm - U13, U15, U17, U19, U21).
Tương tự, câu lạc bộ Hà Nội cũng từng bị cấm tham dự AFC Champions League lẫn AFC Cup mùa giải 2020 do không có đội U15 tham dự giải U15 Quốc gia.
Nhìn lại V.League, bản thân câu lạc bộ Hải Phòng nhiều năm qua không đáp ứng được tiêu chí đào tạo trẻ, nhưng vẫn được cấp phép ngoại lệ.
Trong bối cảnh AFC ngày càng thắt chặt khâu vận hành của một câu lạc bộ chuyên nghiệp, bản thân Ban cấp phép VFF cũng không thể cứ dùng biện pháp ngoại lệ cho những đội bóng muốn tham dự V.League hay cao hơn là đấu trường AFC.
Trong trường hợp tiếp tục tái diễn ở mùa giải kế tiếp, chưa chắc, Hải Phòng, Bình Định hay một vài đội bóng khác của Việt Nam có thể xuất hiện ở V.League.