Các câu lạc bộ V.League tập trung trở lại, hướng đến mùa giải mới 2022

KHÁNH AN |

Hàng loạt câu lạc bộ đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2022.

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 như V.League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia đều bị huỷ bỏ. Theo đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không được công nhận vô địch V.League, đồng thời, Sông Lam Nghệ An cũng không phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Sau hơn 5 tháng "xả trại" cho cầu thủ trở về nhà nghỉ ngơi và thăm gia đình, các đội bóng V.League đã lần lượt hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới 2022.

Theo đó, câu lạc bộ Bình Định sẽ tập trung trong vài ngày tới. Nhiều cầu thủ thuộc biên chế đội bóng đất Võ ở khu vực phía Bắc như Phạm Văn Thành, Nghiêm Xuân Tú, Vũ Tuyên Quang... đã di chuyển hơn 1.000km đường bộ từ Hà Nội vào thành phố Quy Nhơn (Bình Định) để hội quân. Họ sẽ phải cách ly y tế 7 ngày trước khi bước vào tập luyện. 

Câu lạc bộ Đà Nẵng đã hội quân trở lại hôm 15.10 vừa qua. Đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang trong giai đoạn tập luyện duy trì thể lực để các cầu thủ sớm lấy lại cảm giác bóng và phong độ sau thời gian dài nghỉ thi đấu.

Ngoài ra, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng vừa tập trung tại "đại bản doanh" vào hôm qua (16.10). Do đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có giấy xét nghiệm PCR nên thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không phải cách ly y tế. Toàn đội sớm trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sông Lam Nghệ An luyện tập hơn 2 tháng qua. Ảnh: SLNA
Sông Lam Nghệ An luyện tập hơn 2 tháng qua. Ảnh: SLNA

Sông Lam Nghệ An là 1 trong những câu lạc bộ V.League hội quân sớm nhất từ giữa tháng 8 vừa qua. Ngoại trừ Văn Đức và Văn Hoàng thi đấu cùng tuyển Việt Nam thì quân số của đội bóng xứ Nghệ gần như đầy đủ, khi ban huấn luyện và cầu thủ đa phần là người địa phương nên thuận lợi trong việc di chuyển.

Tương tự là câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá, khi huấn luyện viên Petrovic và các học trò đã trở lại tập luyện được hơn 1 tháng. Sau khi mùa giải 2021 bị huỷ bỏ, ông thầy người Serbia không về nước mà ở lại Việt Nam để hỗ trợ cho công tác đào tạo trẻ. Đội bóng xứ Thanh vừa đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên đội 1 để làm quen và thử sức, trước khi toàn đội bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao.

Mới đây, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có mặt tại câu lạc bộ Hải Phòng. Sau khi hoàn thiện đội hình với sự góp mặt của một số tân binh, đội bóng đất Cảng sẽ sớm hội quân để chuẩn bị cho V.League 2022. Dưới thời tân chủ tịch Văn Trần Hoàn, Hải Phòng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hướng đến mục tiêu cao hơn trong mùa giải mới.

Hai phương án tổ chức V.League 2022:

- Phương án thứ 1: V.League thi đấu 20 vòng với 2 giai đoạn (giống mùa giải 2020), khởi tranh từ ngày 19.2.2022 đến 16.10.2022. Trận tranh play-off giành suất thăng hạng V.League 2023 diễn ra vào ngày 22.10.2022.

- Phương án thứ 2: V.League thi đấu 26 vòng (lượt đi, lượt về)

Khả năng 1: Khởi tranh từ ngày 17.2.2022 đến 5.11.2022. Trận play-off diễn ra vào ngày 10.11.2022.

Khả năng 2: Khởi tranh từ ngày 12.2.2022 đến 22.10.2022. Trận play-off diễn ra vào ngày 27.10. 2022.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Top 5 cầu thủ tuyển Việt Nam có bến đỗ mới tại V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh... của tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chuyển sang khoác áo câu lạc bộ khác tại V.League 2022.

Hai phương án tổ chức V.League 2022

KHÁNH AN |

Hai phương án tổ chức V.League đã được VPF đề xuất và trao đổi với các câu lạc bộ trước thềm mùa giải mới 2022.

Cựu trọng tài V.League “nói thẳng” về những quả phạt đền của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Cựu trọng tài V.League Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng những tình huống tuyển Việt Nam bị thổi 11m tại vòng loại World Cup dù là bất lợi ở sân chơi này nhưng về lâu dài sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam rút ra những bài học đắt giá.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Top 5 cầu thủ tuyển Việt Nam có bến đỗ mới tại V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh... của tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chuyển sang khoác áo câu lạc bộ khác tại V.League 2022.

Hai phương án tổ chức V.League 2022

KHÁNH AN |

Hai phương án tổ chức V.League đã được VPF đề xuất và trao đổi với các câu lạc bộ trước thềm mùa giải mới 2022.

Cựu trọng tài V.League “nói thẳng” về những quả phạt đền của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Cựu trọng tài V.League Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng những tình huống tuyển Việt Nam bị thổi 11m tại vòng loại World Cup dù là bất lợi ở sân chơi này nhưng về lâu dài sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam rút ra những bài học đắt giá.