Các câu lạc bộ nào ở V.League chưa tiêm vaccine COVID-19?

AN NGUYÊN |

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 6 câu lạc bộ tại V.League 2021 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo kế hoạch được Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đưa ra, V.League 2021 sẽ lùi đến tháng 2.2022. Dù vậy, phương án này vấp phải sự phản đối của các câu lạc bộ. Việc lấy ý kiến từ các đội bóng cũng như thống nhất lịch thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia vẫn chưa có hồi kết.

Trước diễn biến phức dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhất là các tỉnh phía Nam, việc đưa V.League 2021 trở lại là một bài toán khó với các nhà tổ chức. Nhưng nếu muốn giải đấu diễn ra trong sự an toàn thì trước hết các đội bóng cần phải được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 3 câu lạc bộ mà các cầu thủ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine là Viettel, Hà Nội và mới đây nhất là Sài Gòn. Đây là những đội có suất tham dự các giải đấu Châu Á, trước khi AFC Cup bị huỷ vì COVID-19. Bên cạnh đó, 5 đội bóng đã tiêm 1 mũi là Thanh Hoá, Nam Định, TPHCM, Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ sẽ tiêm hoàn tất mũi tiêm thứ 2 trong thời gian sớm nhất.

Ngoại trừ các tuyển thủ quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Thanh Xuân
Ngoại trừ các tuyển thủ quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai là 1 trong 6 đội V.League chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Thanh Xuân

Như vậy, vẫn còn 6 đội bóng vẫn đang ở "trạng thái chờ" tiêm vaccine là Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương, Than Quảng Ninh và Hải Phòng, trừ một số cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia đã được tiêm như Công Phượng Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Tiến Linh, Đức Chinh,... Một phần lý do là bởi ở các địa phương này, lĩnh vực thể thao hay cụ thể hơn là các đội bóng chuyên nghiệp không nằm trong diện ưu tiên tiêm vaccine.

Trong trường hợp V.League trở lại, các trận đấu của giai đoạn 2 sẽ được tổ chức thi đấu tập trung tại 9 cụm sân ở khu vực phía Bắc, áp dụng nguyên tắc "bong bóng" như vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và không đón khán giả vào sân. Đây được xem là biện pháp khả dĩ nhất trong tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

V.League kéo sang năm 2022 và hệ lụy với bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc V.League 2021 vắt sang năm 2022 ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của các câu lạc bộ và không loại trừ nguy cơ sẽ có đội bóng phá sản, ảnh hưởng lớn đến bóng đá Việt Nam.

V.League dự kiến lùi sang năm 2022, các đội bóng V.League phản ứng ra sao?

AN NGUYÊN |

Một số câu lạc bộ lên tiếng phản đối việc dời lịch thi đấu V.League 2021 sang tháng 2.2022, bởi việc kéo dài giải đấu ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tài chính, hợp đồng cầu thủ cũng như công tác chuyên môn của các đội bóng.

Hoãn V.League 2021 sang tháng 2.2022 có khả thi?

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 hoãn sang tháng 2.2022 sẽ đảm bảo được quỹ thời gian để các đội tuyển quốc gia tập trung và thi đấu quốc tế.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

V.League kéo sang năm 2022 và hệ lụy với bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc V.League 2021 vắt sang năm 2022 ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của các câu lạc bộ và không loại trừ nguy cơ sẽ có đội bóng phá sản, ảnh hưởng lớn đến bóng đá Việt Nam.

V.League dự kiến lùi sang năm 2022, các đội bóng V.League phản ứng ra sao?

AN NGUYÊN |

Một số câu lạc bộ lên tiếng phản đối việc dời lịch thi đấu V.League 2021 sang tháng 2.2022, bởi việc kéo dài giải đấu ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tài chính, hợp đồng cầu thủ cũng như công tác chuyên môn của các đội bóng.

Hoãn V.League 2021 sang tháng 2.2022 có khả thi?

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 hoãn sang tháng 2.2022 sẽ đảm bảo được quỹ thời gian để các đội tuyển quốc gia tập trung và thi đấu quốc tế.