Bùi Tiến Dũng "chết lặng", Hà Nội bị cầm hoà 2-2 ở chung kết AFC Cup 2019

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã bị 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) cầm hoà 2-2 trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm trong bàn thua thứ 2 của đội bóng thủ đô.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và 4.25 SC đã diễn ra kịch tính trước sự chứng kiến của hơn 16.000 khán giả. Bỏ qua những dư âm buồn từ án phạt treo sân Hàng Đẫy 2 trận ở V.League 2019, Hà Nội đã đón "cầu thủ số 12" tới sân  với tất cả sự cuồng nhiệt nhất. Đó là giá trị mà đội bóng thủ đô đang cố gắng gìn giữ trong một mùa giải mà họ đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Đây là trận đấu mà Hà Nội đã ra sân với 3 ngoại binh Moses, Kebe và Pape Omar. Thế nhưng, sân khấu chính lại mang dấu ấn của những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Kiên và đội trưởng Văn Quyết. Chính việc không có mặt trong đội hình của ĐT Việt Nam chuẩn  bị cho vòng loại World Cup 2022 đã tạo động lực để Văn Quyết tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình.

Quang Hải và các đồng đội đã có trận đấu ấn tượng. Ảnh: Sơn Tùng
Quang Hải và các đồng đội đã có trận đấu ấn tượng. Ảnh: Sơn Tùng

Hà Nội chơi ép sân ngay từ đầu với lối đã ban bật, phối hợp  ăn ý trong phạm vi nhỏ đã khiến các khán giả có mặt ở Hàng Đẫy được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn. Lối chơi đẹp mắt, cống hiến ấy được khán giả nhiều lần tán dương bằng những tràng vỗ tay không ngớt trên khán đài.

Dù bị thủng lưới trước ở phút 19 bởi pha đệm bóng cận thành của Rim Chol Min bên phía CLB 4.25 SC, thế nhưng Hà Nội đã nhanh chóng lấy lại thế trận và đáp trả đại diện đến từ Triều Tiên.

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Sơn Tùng
Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Minh Dân

Phút 21, Văn Quyết đã lập công, san bằng tỉ số 1-1 cho Hà Nội sau một pha dàn xếp tấn công. Tiền đạo của Hà Nội tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng ở sân chơi AFC. Anh chính là linh hồn trong lối chơi của Hà Nội trong trận đấu này, Quyết "rừng" chơi bùng nổ và khát khao chứng minh giá trị.

Đến phút 28, Papa Kebe đã nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội sau đường chuyền của Omar. Hà Nội càng đá càng hay, họ đã tạo ra thế trận trên chân so với đại diện đến từ Triều Tiên.

Phút 36 của trận đấu, thủ thành Văn Công đã bị đau và phải rời sân bằng cáng. Trong tình huống trước đó, anh đã va chạm với một cầu thủ đối phương trong vòng cấm và dính chấn thương. Bùi Tiến Dũng là người vào sân thay thế.

Bùi Tiến Dũng vào sân thay thế Văn Công. Ảnh: Sơn Tùng
Bùi Tiến Dũng vào sân thay thế Văn Công. Ảnh: Sơn Tùng

Hiệp 2 của trận đấu tiếp tục chứng kiến thế trận cởi mở của hai đội. Hà Nội tiếp tục cho thấy thế chủ động trong lối chơi của mình. Tuy nhiên, họ đã không thể tận dụng cơ hội để có thêm bàn thắng.

Những phút cuối trận, điều nghiệt ngã đã xảy ra. Phút 87, tiền đạo Văn Quyết chuyền bóng hỏng rất nguy hiểm, sau đó Kim Yu-song đã tung ra cú sút xa cực kỳ hiểm hóc, đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong tình huống này, thủ thành của Hà Nội đã không thể chọn vị trí đứng tốt nhất.

Chính cầu thủ Kim Yu-song đã thừa nhận rằng, việc Hà Nội thay đổi thủ môn cùng với sự tự tin đã khiến anh đưa ra quyết định đứt điểm ở khoảng cách khá xa. Đây cũng là cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu.

Kim Yu-song cho biết: "Tôi không nghĩ thủ môn của Hà Nội mắc sai lầm, tôi nghĩ tôi đã tự tin về bản thân và kỹ năng của mình trong tình huống đó".

Chung cuộc, hai đội hoà nhau với tỉ số 2-2. Trận chung kết  lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 giữa CLB Hà Nội đã bị 4.25 SC sẽ diễn ra vào ngày 2.10.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

CLB Hà Nội và 4.25 SC: Văn Công được cõng rời sân, Bùi Tiến Dũng thay thế

HOÀI ĐAN - SƠN TÙNG |

Thủ môn Văn Công bị chấn thương và bất đắc dĩ rời sân trong  trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa CLB Hà Nội và 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên).

Chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019: Viết tiếp một trang sử mới

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 19h00 tối nay (25.9), CLB Hà Nội sẽ gặp CLB 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có thêm cơ hội chứng minh tham vọng của mình với mục tiêu vào chung kết toàn khu vực và vô địch sân chơi châu lục này.

HLV Park Hang-seo: “Việt Nam chưa sẵn sàng cho mục tiêu World Cup”

ĐĂNG HUỲNH |

Sau những thành công tại các giải đấu khu vực và châu lục, bóng đá Việt Nam đang nuôi giấc mơ dự World Cup, thế nhưng theo đánh giá của HLV Park Hang-seo thì chúng ta lại chưa sẵn sàng cho mục tiêu ấy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

CLB Hà Nội và 4.25 SC: Văn Công được cõng rời sân, Bùi Tiến Dũng thay thế

HOÀI ĐAN - SƠN TÙNG |

Thủ môn Văn Công bị chấn thương và bất đắc dĩ rời sân trong  trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa CLB Hà Nội và 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên).

Chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019: Viết tiếp một trang sử mới

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 19h00 tối nay (25.9), CLB Hà Nội sẽ gặp CLB 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có thêm cơ hội chứng minh tham vọng của mình với mục tiêu vào chung kết toàn khu vực và vô địch sân chơi châu lục này.

HLV Park Hang-seo: “Việt Nam chưa sẵn sàng cho mục tiêu World Cup”

ĐĂNG HUỲNH |

Sau những thành công tại các giải đấu khu vực và châu lục, bóng đá Việt Nam đang nuôi giấc mơ dự World Cup, thế nhưng theo đánh giá của HLV Park Hang-seo thì chúng ta lại chưa sẵn sàng cho mục tiêu ấy.