Các tuyển thủ Việt Nam như Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh, Thành Chung... đã tham dự bữa tiệc mừng thành tích mùa giải 2019 của câu lạc bộ Hà Nội diễn ra tối 1.11.
Đây cũng là thời gian mà đội tuyển Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 gặp UAE (14.11) và Thái Lan (19.11). Và do bận thi đấu chung kết Cúp Quốc gia 2019 nên các cầu thủ Hà Nội lên tập trung muộn so với các đồng đội.
Một lãnh đạo VFF cho biết, theo quy định ban đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo, các tuyển thủ hàng ngày phải có mặt ở khách sạn nơi đội tập trung trước 22h00.
Tuy nhiên, do lễ tôn vinh của Hà Nội diễn ra muộn hơn dự kiến, thầy Park đã để nhóm các cầu thủ Hà Nội được phép tập trung muộn hơn quy định, chỉ phải về đội trước 23h00.
Thế nhưng các học trò của thầy Park đã tham dự bữa tiệc có phần... vui quá. Do hôm sau là Chủ nhật, ông Park cho cả đội xả trại tự do nên nhóm cầu thủ Hà Nội đã xin phép được về nhà và có mặt ở đội vào trưa hôm sau. Đại diện VFF đã đề xuất nguyện vọng này và huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý để các cầu thủ có mặt vào lúc 11h00 thứ Bảy.
Thực tế, các cầu thủ Hà Nội đã trải qua một mùa giải dài rất vất vả trên mọi mặt trận V.League, Cúp Quốc gia, AFC Cup và làm trụ cột ở đội tuyển quốc gia tại các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Buổi tiệc mừng công ngày kết thúc mùa giải và cũng là chia tay nhiều đồng đội, cũng là một cơ hội để các cầu thủ xả hơi sau chuỗi ngày dài luyện tập, thi đấu liên tục đạt được nhiều thành công.
Vấn đề ở đây chỉ đơn giản là Hà Nội vô địch Cúp quốc gia nên tập trung muộn so với đồng đội phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Số lượng cầu thủ Hà Nội đóng góp đông nhất nên những ngày trước đó, thầy Park luôn tập luyện trong tình trạng thiếu quân.
Và 2 trận đấu sắp tới gặp UAE và Thái Lan có tính chất quan trọng. Những áp lực thầy Park phải đối diện là rất lớn, chính vì thế mà ai cũng hiểu rằng ông cần các cầu thủ có trạng thái thể lực, phong độ tốt thế nào.
Ngoài ra, vấn đề nằm ở chỗ ý thức tổ chức kỷ luật là điều mà các cầu thủ cần phải nhận thức được. Sự chuyên nghiệp của các cầu thủ Việt Nam cũng xuất phát từ những câu chuyện tương tự như vậy.
Những cầu thủ tốt, có công trạng, cần được tôn vinh, thế nhưng chính các cầu thủ Hà Nội cũng cần rút kinh nghiệm để tự ý thức để hoàn thiện bản thân từ những điều mang tính kỷ luật nhỏ nhất.